Thanh toán

10 lời khuyên giúp bạn tránh được những cãi vã và chung sống hòa thuận với người mình yêu

Đăng bởi Marry Doe - 13/03/2018   |   Lượt xem: 751

“Không cãi cọ, giận hờn thì tình yêu sẽ mất đi vị cái thú vị” – nhiều người thường nghĩ như thế về những chuyện cãi vã nho nhỏ trong nhà, hay những cặp đôi yêu nhau.

Những bất đồng thường dẫn đến tranh cãi giữa các cặp vợ chồng hay những cặp đôi yêu nhau. Có cách nào để có thể giải quyết mẫu thuẫn mà không phải tranh cãi? Chúng tôi xin đưa ra cho các bạn 10 lời khuyên làm thế nào để tạo một không khí hòa thuận, một cuộc nói chuyện nhẹ nhàng mà không phải lớn tiếng với nhau. Và hơn hết chúng tôi đưa ra 10 lời khuyên để có một cuộc tình đẹp, vĩnh cửu. 1. Đếm đến 10 girl-closed-eyes.jpg Nó rất hiệu nghiệm, nghiêm túc đấy! Khi bạn nghe một cái gì đó bạn không thích hoặc không đồng ý, hãy hít một hơi thật sâu và đếm đến 10. Bạn không muốn làm tổn thương người khác do cơn nóng giận sẽ thôi thúc bạn nói điều không hay ở thời điểm này. 2. Hãy đưa ra dấu hiệu "Ngưng" free-stop-fighting-love-spell-call-27607867170_1.jpg Nó có thể là một cử chỉ hay một câu nói hài hước, điều này sẽ giúp đánh lạc hướng cuộc cãi vã. 3. Đừng hiếu thắng 091123123740-arguing_couple.jpeg Bạn không cần phải luôn luôn đúng. Trong một cuộc tranh cãi không bao giờ đúng sai. Vì vậy đừng mất công chứng tỏ mình đúng. 4. Đừng chuyện bé xé ra to o-COUPLES-FIGHTING-facebook.jpg Có những chuyện mà bạn nên đặt bản thân vào vị trí của người khác và hiểu nó. Đừng chỉ vì một chuyện nhỏ mà làm cho mối quan hệ của bạn bị rạn nứt. 5. Hãy ôm thật chặt 7274910-romance-couple-1209046_1920-1475599677-650-092bc774f9-1477309653.jpg Nghe thật phi lý đúng không? Sao có thể ôm người đó khi đang bực tức được? Nhưng bạn hãy nhớ rằng, đôi lúc bạn không cần phải làm gì cả, chỉ một cái ôm thôi, sẽ giải quyết mọi mâu thuẫn. 6. Đừng suy diễn 113.jpg Những suy diễn trong đầu bạn đang giết chết con người bạn và mối quan hệ của bạn. Nếu bạn có thắc mắc gì, hãy hỏi thật và đối diện với người đó. 7. Hãy cố ngủ một giấc   11-13-things-sleep-doctors-sleeping-on-stomach.jpg Giấc ngủ là liệu pháp tốt nhất giúp bạn quên đi mọi bực tức, khó chịu. Ngủ dậy bạn thậm chí sẽ không nhớ rằng mình đang cái nhau đâu. 8. Hãy tỏ ra hài hước Monkey-Business-78549.jpg Một câu chuyện cười sẽ xóa tan sự căng thẳng. 9. Biết vị trí của mình common-couple-fights-that-are-completely-normal.jpg Hãy thở sâu trong 10 giây và suy nghĩ về điều làm cho bạn cảm thấy tức giận và khó chịu. Hãy thẳng thắn nói ra và đừng sợ phải chịu trách nhiệm! 10. Hãy tạo cảm giác thoải mái photodune-425925-happy-couple-m.jpg Môi trường xung quanh ảnh hưởng rất lớn đến một mối quan hệ yêu đương. Khi ở cạnh nhau, hãy luôn luôn làm cho nhau hạnh phúc, tạo ra một bầu không khí thoải mái, dễ chịu. Hãy chỉ nói về những câu chuyện vui và những sự kiện làm cả hai người cùng cảm thấy thư giản và bớt suy nghĩ tiêu cực. Đừng để sự nóng giận làm hỏng tất cả, vì nó không đáng. Tình yêu rất khó khăn mới tìm được, đừng vì một chuyện cỏn con mà đánh mất tất cả. St

Bình luận

Viết Đánh Giá
C
Bài viết rất bổ ích, cảm ơn tác giả.
C
mình cũng thấy vậy duyên ạ
C
Hic đọc xong thấy có thể làm nhưng đến khi ko kiểm soát được thì nó không còn dễ dàng
D
anh ấy có tính hiếu thắng rất cao nên nhiều khi mình cũng rất khó chịu
D
những lời khuyên rất hay và hữu ích
N
Khi đang trong lúc cãi nhau, không biết có giữ được bình tĩnh để nhớ đến những điều này không, nhưng mình sẽ thử nếu có xung đột xảy ra