Thanh toán

20 điều con trai phải 'khắc cốt ghi tâm'

Đăng bởi Marry Doe - 26/03/2016   |   Lượt xem: 788

Con trai cần có ba loại 'khí', 5 loại 'lực' và dụng 'tâm' trong 4 việc.

1. Con trai phải ra dáng con trai, làm gì cũng phải đường hoàng chững chạc, chớ có ẻo lả ỏng eo.

2. Con trai, cần biết cách bảo vệ và tôn trọng con gái. Đừng ép con gái làm việc mà cô ấy không thích, đừng đánh cô ấy, dù thế nào chăng nữa.

3. Con trai nói lời phải giữ lấy lời. Lời nói ra rồi không thể nuốt lại được.

love-a-3895-1414135855.jpg

4. Con trai không cần đẹp trai, chỉ cần có hai chữ “phong độ”, quan trọng là thần thái, có bản lĩnh thực sự chứ không phải chỉ được mẽ ngoài.

5. Con trai có thể không quá cao, không quá giàu, nhưng cần có thước đo riêng của mình.

6. Con trai, cần có mục tiêu và theo đuổi nó. Con người chỉ có một cuộc đời thôi, bạn có thể thất bại rồi cố gắng lại, chứ đừng mãi cam chịu.

7. Con trai cần có trách nhiệm, dù trong chuyện tình cảm gia đình hay đối với bạn bè, sự nghiệp. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân không phải là đặc điểm của một người con trai tốt, đùn đẩy trách nhiệm cho người khác cũng vậy.

8. Con trai cần học cách kiếm tiền, tiền không tự nhiên rơi xuống, cũng không nên dựa dẫm ỷ lại vào gia đình để có tiền.

9. Con trai cần bình tĩnh, ổn định. Sự khác biệt giữa nam và nữ chính là sự điềm tĩnh của con trai. Điều này giúp giảm rủi ro trong xử lý công việc đồng thời thể hiện bạn là một người con trai đã trưởng thành. Việc mình đã làm, thất bại hay thành công cũng do mình cả, không cần giải thích dài dòng. Sự im lặng nhiều khi là vàng.

10. Làm con trai, đầu đội trời, chân đạp đất.

11. Con trai cần bứt phá vượt qua giới hạn của bản thân.

12. Con trai nên có lý tưởng và mơ ước.

13. Con trai cần có ba loại “khí”: chí khí, nghĩa khí, dũng khí.

14. Con trai cần năm loại “lực”: trí lực, nghị lực, nỗ lực, thực lực, hoạt lực (sức sống).

15. Con trai cần dụng “tâm” trong bốn việc: tin tưởng, yêu thương, trách nhiệm, sự nghiệp

16. Con trai là trụ cột gia đình, vì vậy hãy cố gắng thực hiện nghĩa vụ của mình.

17. Sức hút của con trai không ở diện mạo, đừng vì diện mạo của bản thân mà trở nên ích kỷ hay quá đáng với người khác.

18. Con trai có thể bao dung hãy bao dung, khi gặp chuyện “không thể chịu nổi nữa”, hãy kiếm nơi vắng người khóc một trận, mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy.

19. Con trai, cần vững như núi, để chịu mọi sự đả kích, khó khăn dồn dập mà vẫn đứng vững và bước tiếp.

20. Con trai, cũng cần có tinh thần “trâu bò”, có thể làm bao nhiêu, hãy làm bấy nhiêu.

 

(ST)

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào