Thanh toán

5 chi tiết có thể giảm chi phí đám cưới .

Đăng bởi Marry Doe - 20/09/2015   |   Lượt xem: 612

Khi chuẩn bị cưới, cô dâu chú rể rất quan tâm tới vấn đề cắt giảm chi phí. Nhiều người cho rằng, không nhất thiết phải chi tiêu "mạnh tay" cho bữa tiệc, mà có thể dành tiền để sửa sang nhà mới, mua sắm đồ đạc hay để hưởng kỳ nghỉ tuần trăng mật đáng nhớ. Báo Ngôi Sao sẽ điểm lại một số cách cắt giảm chi phí cho đám cưới đơn giản: - See more at: http://linhngabridal.com/tin-tuc/5-chi-tiet-co-the-giam-chi-phi-dam-cuoi-298.html#sthash.t9HzBFyS.dpuf

1. Thiệp cưới
Có hàng trăm mẫu thiệp cưới với nhiều phong cách khác nhau. Hiện nay nhiều đôi uyên ương thích đặt thiệp cưới thiết kế riêng, không đụng hàng, nhưng chi phí không phải rẻ. Cách để có tấm thiệp cưới lạ, ghi dấu ấn mà không tốn quá nhiều chi phí là cô dâu chú rể nên tự mình làm thiệp. Bạn có thể sử dụng một số hình mẫu thiết kế có sẵn trên mạng Internet, hay trang trí đám cưới bằng chính hình ảnh của hai bạn hoặc các phụ kiện bán sẵn, đơn giản. Bạn nên mua thêm phong bì bán sẵn để đựng thiệp cho thêm phần trang trọng.

2. Trang phục cưới
Váy cưới là chi tiết chiếm ngân sách không nhỏ trong đám cưới. Nếu giảm chi phí được khoản này, cô dâu sẽ tiết kiệm được khá nhiều cho các chi tiết khác. Bạn có thể đặt may một chiếc váy cho mình với giá rẻ bằng cách chọn mẫu mã giống như váy dạ hội, sau đó tự tay đính theo các chi tiết cầu kỳ như đá, ngọc trai, ren...
Ngoài cách này, cô dâu cũng có thể tìm mượn váy cưới của bạn bè, người thân hoặc thuê tại hàng. Chiếc váy cưới không mới vẫn sẽ trở nên đẹp lộng lẫy nếu bạn biết kết hợp cùng các phụ kiện làm đẹp như vương miện, hoa cưới, khăn voan và kiểu trang điểm, làm tóc phù hợp nhất.

3. Nhẫn cưới
Thay vì chọn nhẫn bạch kim đắt tiền, cô dâu chú rể nên chọn những chiếc nhẫn có chất liệu vàng hạng trung bình như vàng 14K, 18K màu trắng hoặc màu vàng. Ngoài ra, nhẫn cũng không cần thiết phải đính nhiều loại đá quý mà có thể gắn pha lê thay thế. Các hạt đính trên nhẫn cũng nên cân xứng với bản nhẫn, với những nhẫn có bản nhỏ thì nên chọn các hạt nhỏ, hạt to sẽ làm nhẫn bị lu mờ, đồng thời gây tốn kém không cần thiết.
Với giá vàng tăng giảm như hiện nay thì việc mua nhẫn cưới sớm nhất có thể là gợi ý tốt cho các đôi uyên ương. Các cô dâu có thể đi chọn và mua nhẫn trước 6 tháng, thậm chí 1 năm trước ngày cưới. Không nên lo lắng đến việc nhẫn mua sớm sẽ không vừa tay vì tất cả các cửa hàng nữ trang đều nhận nới rộng nhẫn miễn phí nếu cô dâu chú rể đeo chật.

4. Hoa cưới
Chọn hoa cưới theo mùa là cách quan trọng nhất để tiết kiệm. Một số loại hoa chỉ mọc theo mùa và xuất hiện trong vài tháng mỗi năm. Những loại hoa trái mùa này hầu hết đều đắt. Vì vậy hãy chọn một bó hoa cầm tay được kết từ những bông hoa phổ biến tại thời điểm bạn cưới. Thêm vào đó, cô dâu nên kết hợp hoa cưới cùng các loại lá, cành cây xanh nhỏ để hoa thêm sinh động, mà chi phí lại không quá tốn kém.

5. Bánh cưới
Đôi uyên ương có thể nhờ bạn bè, người thân làm bánh cưới cho mình. Bánh cưới không nhất thiết phải trang trí cầu kỳ, cao tầng, lộng lẫy mà đó có thể chỉ là chiếc bánh một tầng đơn giản, nhưng được trang trí bằng hoa tươi bắt mắt, gây ấn tượng. Giá trung bình cho một chiếc bánh cưới ba tầng hiện nay từ 1 - 2 triệu đồng, nên nếu tiết kiệm được khoản này, bạn sẽ có ngân sách cho các chi tiết khác và làm đám cưới trọn vẹn, chu toàn hơn.

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào