Thanh toán

5 item bạn không thể quên trong lễ cưới của mình

Đăng bởi Marry Doe - 01/03/2018   |   Lượt xem: 3265

Trong chiếc valy đựng váy cưới, đừng quên đặt thêm một hộp kim chỉ, cuộn băng dính thời trang, giày dự phòng...

Các cô dâu thường bỏ hầu hết thời gian, tâm huyết cho việc lựa chọn một váy cưới ưng ý. Tuy nhiên, chỉ vậy thôi chưa đủ để cô dâu tỏa sáng trong ngày trọng đại của chính mình. Theo Stylemepretty, những item thời trang dưới đây cũng thuộc danh mục không thể bỏ qua của mỗi nàng dâu. 5 item bạn không thể quên trong lễ cưới của mình5 item bạn không thể quên trong lễ cưới của mình - 1 Đồ lót Khi thuê hoặc mua váy cưới, bạn thường được tặng kèm những miếng độn ngực và vì thế, bạn có thể cho rằng chỉ cần sử dụng chúng là đủ. Thực tế không phải như vậy. Chiếc áo lót (nhiều cô dâu lựa chọn thứ khác với đồ lót hàng ngày) chuẩn sẽ giúp bạn định hình khuôn dáng vòng một mềm mại hơn những miếng độn ngực tặng kèm. Thậm chí, các chuyên gia thời trang tin rằng một chiếc áo ngực có thể tôn lên hoặc hạ thấp giá trị, vẻ đẹp của chiếc váy cưới. 5 item bạn không thể quên trong lễ cưới của mình - 25 item bạn không thể quên trong lễ cưới của mình - 3 Đồ trang sức Bạn có ý định đeo chiếc nhẫn cưới của mẹ mình khi tay trong tay cùng người ấy bước vào lễ đường? Hay bạn đã "lùng sục" khắp nơi để mua một đôi bông tai đồng điệu cùng váy cưới? Đừng quên để tất cả những món đồ này vào valy đựng váy cưới của bạn để chắc chắn có thể đem ra sử dụng khi cần. Nếu có phù dâu, bạn nên giao cho người ấy quản lý đồ dùng cá nhân cho cô dâu, bởi trong không khí đặc biệt của ngày cưới, chuyện "nhớ nhớ - quên quên" rất dễ xảy ra, khiến bạn không thể kiểm soát được tình hình. Vào buổi sáng của ngày diễn ra tiệc cưới, hãy cùng mẹ và phù dâu kiểm tra lại một lượt tất cả những việc cần làm. 5 item bạn không thể quên trong lễ cưới của mình - 45 item bạn không thể quên trong lễ cưới của mình - 5 Băng dính thời trang Hy vọng sẽ không có bất cứ sai sót nào xảy ra trong ngày cưới của bạn, nhưng sự thật là bạn nên chuẩn bị cho những trường hợp khẩn cấp liên quan đến thời trang cô dâu hoặc phù dâu. Đem theo đến nơi tổ chức hôn lễ một bộ dụng cụ giúp bạn "chữa cháy" khi gặp sự cố là cần thiết, và chắc chắn không thể thiếu băng dính thời trang. Chúng sẽ giúp ích khi quần áo hoặc khóa kéo của ai đó bị trục trặc. Ngoài ra, bạn cần chuẩn bị thêm kim chỉ. 5 item bạn không thể quên trong lễ cưới của mình - 65 item bạn không thể quên trong lễ cưới của mình - 7 Một bộ trang phục mặc trước và sau khi thay váy cưới Trước khi bắt đầu hôn lễ chính thức là khoảng thời gian để cô dâu và những người bạn thân thiết của mình - phù dâu, người thân ghi lại những bức ảnh đẹp. Điều này thật khó thực hiện khi các vị khách bắt đầu có mặt. Vì vậy, bạn đừng quên chuẩn bị trước một bộ váy xinh xắn hoặc trang phục phù hợp. Món đồ này cũng cần được xếp vào valy chung với váy cưới và nhờ phù dâu quản lý. 5 item bạn không thể quên trong lễ cưới của mình - 85 item bạn không thể quên trong lễ cưới của mình - 9 Giày khiêu vũ Dù đã lựa chọn một đôi giày cưới thoải mái, sau khi đứng trên đó cả buổi dài, đôi chân của bạn cũng trở nên đau đớn, nhức mỏi. Do vậy, lời khuyên cho bạn là sau phần đón khách và thực hiện nghi thức trên sân khấu, hãy thay một đôi giày khác thoải mái hơn. Điều này cũng sẽ thuận tiện để bạn tham gia các hoạt động giải trí vui vẻ trong lễ cưới nếu có. Đừng để đêm đầu tiên sau lễ cưới, bạn không ngủ được vì đau chân. LinC Ảnh: Theweddingscoop/ Theo Ngoisao

Bình luận

Viết Đánh Giá
P
Một bài viết rất cần cho các cô dâu sắp cưới
N
Mang những món đồ này theo lúc nào cũng có dịp sử dụng thôi
N
Lúc mình ặc váy cưới, mặc thêm áo lót thấy nó cứ hở trên hở dưới lại không thấy thoải mái nên không mặc luôn, độn luôn miếng lót có sẵn trong váy thấy thoải mái hơn nhiều à.
D
món đồ nào cũng quan trọng và cần thiết