Thanh toán

30+ gợi ý cho quà ra mắt nhà bạn trai

Đăng bởi Marry Doe - 29/08/2022   |   Lượt xem: 105128

Chọn một món quà thật ưng ý để tặng gia đình nhà chàng nhân dịp ra mắt quả không đơn giản chút nào. Những cô nàng đứng trước tình huống “bước ngoặt” này hẳn sẽ phải cân nhắc thật kỹ để món quà tặng vừa giúp giành thiện cảm từ nhà chồng tương lai, lại vừa phải thể hiện được tâm ý “bao la bát ngát” của bản thân.

Những món quà phổ biến để ra mắt nhà bạn trai

Hoa tươi

Không giống như “tụi hắn” khi ra mắt gia đình nhà mình nên cân đong đo đếm những món quà “nặng đô” để thể hiện phong độ và sự hào phóng của bản thân, khi ra mắt nhà bạn trai, các nàng thường lại không cần phải quá quan tâm đến giá trị của món quà đâu nhé.

Bạn nên hướng đến những thứ đơn giản, dễ thương nhưng ý nghĩa để thể hiện sự quan tâm và nữ tính của mình đối với gia đình nhà chàng. Hoa tươi chính là đại diện xuất sắc cho những điều đó đấy.

Hãy chọn những bông có màu sắc tươi sáng, vui mắt như hướng dương, lily, cúc nhật, hồng, cát tường và sau đó trổ cả tài cắm hoa trang trí bàn ăn hay phòng khách nhà bạn trai chẳng hạn. Thiện cảm của bố mẹ chàng dành cho bạn cứ gọi là tăng vùn vụt nhé.

hoa

Trái cây

Bạn hãy tự tay lựa một giỏ trái cây thật tươi ngon để mang đến tặng bố mẹ chàng. Bạn có thể chọn trái cây trong nước theo mùa hoặc những loại nhập khẩu như táo, anh đào, nho, cam, … đều được cả. Nhưng nhớ là người Việt mình thường có thói quen chọn số quả lẻ và nên chọn khoảng 3 loại trái cây khác nhau cho phong phú chủng loại bạn nhé.

Đặc sản vùng miền

Ô mai, bánh cốm Hà Nội, bánh cáy Thái Bình, nem chua Thanh Hóa, mè xửng Huế, bánh pía Sóc Trăng, đồ biển khô, … Mỗi một vùng miền đều sở hữu những món đặc sản hấp dẫn mà bạn có thể lựa chọn làm quà tặng. Không chỉ là món quà, đằng sau đó còn có rất nhiều những câu chuyện văn hóa địa phương thú vị mà bạn có thể chia sẻ trong lúc trò chuyện với bố mẹ bạn trai để tăng cường giao lưu tình cảm đấy.

traicay

Đồ gia dụng

Chắc chắn đây là những món đồ “nịnh” khéo mẹ chồng tương lai một cách rất hữu hiệu. Nói chung, đã là phụ nữ thì ở độ tuổi nào cũng không “cầm lòng” được trước sức hút của những món đồ gia dụng hay đồ làm bếp đẹp. Cũng không cần quá cầu kỳ, có thể chỉ là một chiếc tô thủy tinh màu đựng trái cây kiểu dáng lạ mắt, bộ ấm tách sứ nghệ thuật hay một bình hoa trang nhã là đủ để bạn khiến mẹ chàng trầm trồ.

Một chai vang

Nếu những món quà ở trên hướng đến người phụ nữ trong gia đình thì món quà thứ tư này lại “tấn công” vào bố chàng một chút đấy. Đàn ông có thể không uống rượu nhưng hầu như ai cũng thích trưng bày rượu ở một góc kệ nào đấy. Bạn nhớ tặng kèm một bộ dụng cụ khui nắp chai nữa là trên cả tuyệt vời.

Mật ong

Mật ong là loại thực phẩm toàn thế giới ưa thích. Đó là lý do mà tuần hạnh phúc nhất trong cuộc sống vợ chồng được xưng tụng là “tuần trăng mật” và ngưòi châu Âu gọi âu yếm người vợ cưng của mình là “mật ong của anh”.

Sách “Thần nông bản thảo kinh” liệt mật ong vào hàng thực phẩm có ích đối với con người.
Người Hi Lạp cổ cho rằng mật ong là “lễ vật trời ban cho”. Phệ Đà Kinh của Ấn Độ thì nói mật ong có ích cho việc kéo dài tuổi thọ.

Mật ong có giá trị đặc biệt đối với người già. Sản phẩm này không kích thích lớp màng nhầy trong các ống tiêu hóa nên được đồng hóa dễ dàng, giải phóng năng lượng và khôi phục sức lực đã mất. Mật ong là chất chống trầm cảm thiên nhiên, tác động đến tâm thần, giúp người ta giảm tính hung hăng, dễ bị kích động và stress.

Đây sẽ là món quà tặng ý nghĩa cho cả gia đình bạn trai vì thứ quý nhất trên cuộc đời này là sức khỏe.

Danh sách 30+ món quà ý nghĩa ra mắt nhà bạn trai

Món quà sức khỏe:

1. Nhân sâm Cao Ly (sâm Hàn Quốc)

2. Tỏi đen cao cấp

3 Yến sào/yến sào tinh chế

4. Nấm linh chi Hàn Quốc

5. Đông trùng hạ thảo: Bí dược cho sức khỏe người cao tuổi

6. Nước tăng lực chiết xuất từ Hồng Sâm

Món quà gia dụng:

7. Khay đựng trái cây

8. Máy ép hoa quả

9. Bộ ấm trà cao cấp: Món quà ý nghĩa cho bố chồng tương lai

10. Bộ nồi Inox/Nồi chuyên dụng cho bếp từ

11. Bộ chén đĩa sứ cao cấp (Các thương hiệu trong nước như Bát Tràng, Minh Long)

12. Bộ dao bếp không gỉ

Món quà thưởng thức:

13. Trà thái nguyên/Hộp trà tứ quý

14. Cà phê Arabica Cầu Đất

15. Rượu vang

16. Trái cây cao cấp

17. Socola vị rượu

Món quà thời trang

18. Cà vạt nam sang trọng

19. Kẹp cà vạt

20. Áo sơ mi

21. Hoa cài áo

22. Khăn choàng cổ vải lụa cao cấp 

23. Áo khoác thanh lịch cho người đứng tuổi

Món quà sở thích

24. Bộ mỹ phẩm chăm sóc da

25. Bộ cờ tướng

26. Nước hoa Pháp

27. Bộ dụng cụ trầm hương

29. Vòng tay hạt trầm hương

30. Phiếu chăm sóc sắc đẹp tại Spa

31. Chậu cây bonsai

Có một số lưu ý nhỏ trong lần đầu tiên ra mắt gia đình bạn trai:

Trang phục phù hợp

Ngày đầu đến chơi ấn tượng ban đầu của mọi người về mình sẽ là hình thức bên ngoài. Trang điểm sao cho phù hợp đừng quá lòe loẹt cũng đừng quá tuềnh toàng. Nhớ chọn những bộ trang phục kín đáo, lịch sự để tránh sự phản cảm trong mắt người lớn.

Nghĩ trước những gì nên nói và trả lời

Chuyện giao tiếp đặc biệt quan trong, trong lần đầu tiên tất yếu chàng sẽ là người dẫn dắt bạn nhưng bạn cũng nên là người chủ động. Chắc chắn bố mẹ anh sẽ hỏi mình về gia đình, công việc,… có thể bạn hãy tự trả lời trước ở nhà sao cho không bị thất thố nhé.

Bên cạnh chuyện hỏi han thông tin bạn cũng nên chuẩn bị vài câu chuyện cười nho nhỏ để tạo không khí vui vẻ ấm áp. Đừng chỉ ngồi cười hay chỉ mẹ chàng hỏi gì bạn trả lời đấy, hãy tự tin hỏi thăm sức khỏe, công việc mọi người.

Đến nhà chàng đúng giờ

Chắc chắn trước khi bạn đến nhà thì chàng cũng đã nói với bố mẹ cho nên không chỉ bạn là người trông đợi cuộc hẹn này. Đừng mất quá nhiều thời gian cho việc trang điểm, hãy giản dị và đến đúng hẹn.

Giữ khoảng cách với người yêu

Chắc chắn trong lần đầu ra mắt chàng cũng lo lắng không kém gì bạn cho nên anh ấy sẽ luôn quấn lấy bạn. Hãy phát tín hiệu để anh ấy hiểu rằng bạn thấy ổn để anh ấy yên tâm. Không nên thể hiện tình cảm quá tự nhiên hay bám chặt lấy chàng, nhõng nhẽo chàng. Tuyệt đối không bắt nạt hay mắng mỏ chàng trước mặt gia đình anh ấy.

Đừng quá múa rìu qua mắt thợ

Nếu bạn vào bếp cùng với mẹ chàng thì đừng tỏ ra bạn biết hết mọi thứ, hãy lựa theo ý bà, cái gì không biết hãy hỏi và lắng nghe bạn nhé.

Rút lui trong êm đẹp

Sau buổi ra mắt tốt đẹp, dù nhà chàng có thoải mái đến đâu nhưng cũng nhớ phát tín hiệu cho chàng biết rằng đã đến lúc rút lui. Hãy kết thúc buổi ra mắt khi không khí gia đình còn đang vui vẻ, khi ấy mọi người trong nhà sẽ ấn tượng về bạn và chắc chắn muốn gặp lại bạn thêm nhiều lần nữa.

Bình luận

Viết Đánh Giá
P
Mình sắp về ra mắt nhà bạn trai nên rất lo lắng. Mình k khéo nói chuyện. Và đặc biệt k biết tặng quà gì vì gđ bạn trai đều là người ăn chay
A
mình thấy thế cũng hay. Gợi ý bạn mau trái cây, hoa, hoặc thực phẩm chay: thịt chay, ham chay,.. những đồ chay hay hay ấy
N
Lần đầu tiên mình về mình cũng mua báo tặng nhà chồng nhưng cũng nhờ anh chồng tâm lý hiểu gia đình nên cũng dễ mua
N
Một bài viết đáng để học tập đó bạn
N
Bài chia sẻ rất phù hợp cho các nàng chuẩn bị về ra mắt nhé
D
đọc xong bài viết sẽ có những gợi ý phù hợp cho ngày ra mắt
R
Bài viết tuyệt quá, lại trúng dịp Tết lại càng hợp.