Thanh toán

6 lý do khiến khách mời không đến dự tiệc cưới của bạn

Đăng bởi Marry Doe - 19/09/2018   |   Lượt xem: 696

Địa điểm tổ chức xa xôi, đám cưới diễn ra nhiều ngày, vào dịp lễ Tết... là những điều khiến khách mời không đoái hoài tới hôn lễ của bạn.

  Ảnh: Redbookmag Ảnh: Redbookmag 1. Địa điểm xa xôi Nếu bạn có ý định tổ chức đám cưới kết hợp du lịch ở một địa điểm xa xôi (wedding destination), nhiều khả năng khách mời sẽ từ chối dự tiệc cưới của bạn. Bạn sẵn sàng hỗ trợ chi phí với khách mời nhưng những khoản mà họ phải trả vẫn là quá nhiều. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn khi bạn tổ chức đám cưới ở địa phương vì khách mời sẽ không phải xin nghỉ làm, không phải chịu phí ăn ở, đi lại tốn kém. 2. Chi phí tốn kém Nếu bạn quy định về màu sắc, kiểu dáng trang phục (dresscode), khách mời sẽ tốn thêm một khoản để mua trang phục. Vì vậy, nếu muốn đám cưới có dresscode nhất định, bạn nên chọn những sắc màu, kiểu dáng phổ biến, dễ tìm thay vì làm khó khách mời. 3. Khách mời không biết rõ về uyên ương Nhiều người sẽ chẳng đoái hoài tới việc dự đám cưới nếu họ nhận được thiệp mời từ một người đồng nghiệp chẳng mấy thân, bạn đại học đã lâu không gặp, một người hàng xóm cũ... Nếu một vị khách không quen biết ai trong đám cưới, nhiều khả năng họ sẽ không tới dự đám cưới của bạn. Vì vậy, điều cần lưu ý khi lập danh sách khách mời là hãy chọn những người mà bạn có mối quan hệ thân thiết. 4. Đám cưới diễn ra trong nhiều ngày, vào dịp nghỉ lễ, ngày cuối tuần Bạn muốn tổ chức đám cưới vào ngày lễ vì nghĩ rằng khách mời sẽ dễ dàng tham dự đám cưới hơn. Nhưng hãy nghĩ lại, nhiều vị khách đã có sẵn kế hoạch nghỉ ngơi bên gia đình và họ không muốn hoãn kế hoạch chỉ vì đám cưới của bạn. Do đó, khi chọn ngày cưới, bạn cần xem xét ưu, nhược điểm khi tổ chức đám cưới vào ngày lễ. 5. Khách mời không được mang theo con nhỏ Bạn hoàn toàn có thể tổ chức đám cưới chỉ dành cho người lớn, nhưng hãy lưu ý rằng một số khách mời sẽ không thể tham dự vì họ cần chăm sóc con nhỏ. Quyết định mời ai thuộc về bạn nên hãy cân nhắc kỹ. Nếu định mời trẻ con, bạn nên chuẩn bị trước tinh thần để sẵn sàng ứng phó với mọi chuyện có thể xảy ra. Cân nhắc đến việc thuê người trông trẻ, tạo bàn tiệc riêng, menu riêng cho trẻ con... là những cách mà bạn có thể tham khảo. 6. Bạn không cho khách mời dẫn thêm người yêu, bạn bè đến đám cưới Điều này sẽ khiến những vị khách đang yêu phật ý nếu họ muốn dẫn theo nửa kia tới đám cưới. Do đó, hãy cân nhắc về sức chứa của sảnh tiệc, tình trạng hôn nhân của khách khi viết thiệp mời. Ngôi sao

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào