Thanh toán

Bí kiếp để chụp hình ngoại cảnh đẹp

Đăng bởi Marry Doe - 23/05/2014   |   Lượt xem: 1540

5 Bí kiếp để chụp hình ngoại cảnh đẹp

1. Về giày cưới Nếu mang giày cao hơn một tấc, bạn nên chuẩn bị thêm một đôi giày đế xuồng thấp hơn và một đôi dép lào. Giày đế xuồng có thể giúp bạn di chuyển tốt trong địa hình phức tạp còn dép lào giúp bạn thoải mái khi nghỉ ngơi và đi lại nhiều. Những cô dâu nào có ý định chụp ở biển thì phải đặc biệt chú ý điều này. Vì ở biển nhiều cát, bạn sẽ không mang được giày cao gót, thay vào đó nếu bạn không chuẩn bị từ trước mà phải mang một đôi dép lào thì trông dáng bạn sẽ thấp đi hẳn, lên hình sẽ không đẹp. 2. Về hoa cưới Nếu bạn tự chuẩn bị cho mình một bó hoa cưới, bạn nên đến những shop hoa nổi tiếng và yêu cầu đặt hoa cầm tay chụp hình cho studio (chứ không nói là đặt hoa cô dâu nhé) giá sẽ rẻ mà bó hoa vẫn cực kỳ đẹp. Bạn cứ thử đi nhé, đảm bảo sẽ rất hài lòng! 3. Về make up - Nhớ mang theo một cái gương để soi vì khi chụp ngoại cảnh, thường cô dâu sẽ không thể thấy được mình trong quá trình make up. Mang theo gương để nhìn xem make up và làm tóc như vậy có hợp ý mình không. Sau mỗi địa điểm nếu không thay đổi kiểu tóc thì cũng nên lấy gương ra xem lại tóc tai có bị rối không. Yêu cầu được dặm phấn và thêm son khi đã bị nhạt phần nào. - Nếu trang điểm và làm tóc không hợp ý, hãy mạnh dạn nói người make up sửa lại. Bạn không nên im lặng chấp nhận nếu không muốn sau này phải hối hận. - Nên hỏi bạn trang điểm là sản phẩm có chống nắng không, để đảm bảo bạn vẫn có làn da đẹp vào rạng ngời trong ngày cưới. - Khi trang điểm, bạn nên nhắc nhở thợ trang điểm make up nhẹ nhàng cho bạn, để 10 hay 20 năm sau nữa nhìn lại cuốn album cưới, bạn vẫn thấy những khung hình ấy thật tự nhiên biết nhường nào. 4. Về trang phục - Nên liệt kê ra trước chụp địa điểm nào hai vợ chồng mặc đồ gì để đến lúc chụp thì mặc thôi. Chứ đừng để đến lúc đó mới xem cả hai đứa phải mặc áo nào, váy nào, bạn sẽ bị lúng túng ngay! - Nếu chụp freeflance chỉ có bạn và “ông xã” thì nhớ bảo anh ấy lâu lâu nhìn dùm bạn váy áo xem có bị “lộ hàng” không và chỉnh lại váy áo. - Các cô dâu tránh chọn trang phục quá rườm rà, nên chọn váy có độ bồng, thướt tha hoặc váy có màu sắc để làm nổi bật mình giữa thiên nhiên. 5. Về chụp hình - Chụp xong một địa điểm, bạn nên yêu cầu được cho xem ngay những ảnh vừa chụp. Bạn nhìn và nhớ mình cười thế nào, chụp góc nào thì đẹp và “ông xã” cũng thế. Cố nhớ và áp dụng khi diễn ở địa điểm tiếp theo! - Nếu bạn muốn bộ ảnh cưới của mình có phong cách riêng thì nên nêu ý tưởng bộ ảnh và bàn bạc với êkíp chụp hình. Nên nói trước khi chụp để stylist hoàn thành phần nội dung của bộ ảnh cưới vì đối với những người chụp ảnh quen rồi thì không vấn đề gì nhưng đối với những người ít chụp hình, lúc đứng trước ống kính, sẽ bị khớp rất nhiều, bộ ảnh vì vậy mà sẽ không được tự nhiên. - Ráng ghi nhớ trong đầu kịch bản để lúc đó thực hiện nhé vì lúc chụp hình nhiều việc chi phối nên bạn sẽ dễ phân tán suy nghĩ và rất hay quên. - Nếu bạn thích phong cách nhẹ nhàng, sôi nổi hay rực rỡ nên bàn bạc với êkíp chụp ảnh trước vài ngày. Tránh trường hợp bạn thích tông màu và phong cách nhẹ nhàng nhưng êkíp chụp hình lại bắt diễn theo phong cách trẻ trung, xì tin quá. Khi đó sẽ gây ra áp lực cho cả hai mà bộ ảnh lúc “ra lò” cũng sẽ không còn tự nhiên và lung linh như bạn nghĩ. website:designlife.vn

Bình luận

Viết Đánh Giá
H
Những chia sẻ rất hay, các bạn nên tham khảo nè
T
những kinh nghiệm rất hay dành cho chụp hình ngoại cảnh , có điều bạn nên chỉnh sửa lại bài viết để dễ đọc hơn nhé
G
5 bí quyết rất hay, rất chi tiết dành cho những buổi chụp hình cưới. Cảm ơn bạn đã chia sẻ nhé
L
Cám ơn bạn đã chia sẻ kinh nghiệm :) rất hay và bổ ích