Thanh toán

Biểu tượng của vẻ đẹp hài hòa và hoàn hảo từ Nhẫn đính hôn ngọc trai

Đăng bởi Marry Doe - 11/08/2017   |   Lượt xem: 1092

Bạn cảm thấy những chiếc nhẫn đính hôn đính kim cương hay đá quý khá nhàm chán và thiếu độc đáo? Tượng trưng cho sự hài hòa, vẻ đẹp thuần khiết và sự chung thủy, ngọc trai là đại diện tiêu biểu nhất cho những gì con người mong muốn trong tình yêu và hôn nhân. Là một trong những loại “đá quý” lâu đời nhất, ngọc trai còn là biểu tượng cho sự hoàn hảo không tì vết

      Nhẫn đính hôn ngọc trai: Biểu tượng của vẻ đẹp hài hòa và hoàn hảo . Trong tiếng Latinh, ngọc trai còn có nghĩa là “độc đáo” vì trên thực tế, không có hai viên ngọc trai nào hoàn toàn giống hệt nhau. Vì vậy, có thể nói đây là chất liệu làm nhẫn đính hôn lý tưởng, vừa đẹp mắt, vừa mang ý nghĩa sâu sắc.   Nhẫn đính hôn ngọc trai: Biểu tượng của vẻ đẹp hài hòa và hoàn hảo Để chọn được loại ngọc trai có chất lượng tốt,  bạn nên xem xét kỹ viên ngọc bằng mắt thường trước để kiểm tra những vết nứt hoặc nhược điểm về mặt hình dáng bên ngoài. Thậm chí, bạn còn có thể yêu cầu bản chụp X-quang để xác minh giá trị và độ tự nhiên của viên ngọc.   Nhẫn đính hôn ngọc trai: Biểu tượng của vẻ đẹp hài hòa và hoàn hảo Nhẫn đính hôn ngọc trai có rất nhiều phong cách và kiểu dáng khác nhau. Trước hết là kiểu nhẫn cổ điển mang vẻ đẹp thanh lịch. Viên ngọc được đính trên một vòng nhẫn tròn tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu và sự đơn giản, tao nhã. Phong cách nhẫn ngọc trai cổ điển cũng bao gồm những thiết kế có đính kèm kim cương. Những chiếc nhẫn ngọc trai làm hoàn toàn bằng tay cũng mang vẻ đẹp khá độc đáo. Chiếc nhẫn làm từ vàng trắng lộng lẫy với một viên ngọc trai dưới đây là ví dụ cho vẻ đẹp vương giả, sang trọng.   Nhẫn đính hôn ngọc trai: Biểu tượng của vẻ đẹp hài hòa và hoàn hảo Với các cô dâu yêu thích vẻ đẹp phá cách, phi truyền thống, loại nhẫn kết từ ngọc trai mang phong cách baroque là sự lựa chọn lý tưởng. Ngoài ra, ngọc trai nhiều màu cũng đem lại nhiều lựa chọn hơn. Ngọc trai trắng tinh khiết, ngọc trai đen thể hiện sự thịnh vượng. Ngọc trai nhân tạo màu xanh lại bộc lộ nét đẹp cá tính.   Nhẫn đính hôn ngọc trai: Biểu tượng của vẻ đẹp hài hòa và hoàn hảo Cuối cùng, chiếc nhẫn được đính nhiều kim cương xung quanh viên ngọc trai chủ đạo là một ví dụ cho thiết kế táo bạo, hiện đại.   Nhẫn đính hôn ngọc trai: Biểu tượng của vẻ đẹp hài hòa và hoàn hảo St

Bình luận

Viết Đánh Giá
M
nếu được nhận một chiếc nhẫn đính hôn như thế các cô gái cũng sẽ rất hài lòng
M
em cũng muốn có một chiếc, hihi
M
ngọc trai còn là biểu tượng cho sự hoàn hảo không tì vết
V
ráng ráng kiếm tiền mua một chiếc đeo cho thỏa lòng
V
đúng nè, kiểu nào cũng đẹp
V
Tượng trưng cho sự hài hòa, vẻ đẹp thuần khiết và sự chung thủy, ngọc trai thật thích hợp để làm nhẫn cưới hay nhẫn đính hôn.
D
Đeo 1 chiếc chắc vui lắm vì chất thiệt
D
Những chiếc nhẫn ngọc trai đẹp quá
M
đẹp chất ngất luôn hà.