Thanh toán

Chồng là nhất

Đăng bởi Marry Doe - 30/07/2015   |   Lượt xem: 677

Nhiều ông chồng vẫn phàn nàn rằng mình bị vợ bỏ rơi khi có con. Các nhà chuyên môn vẫn khuyên mỗi tuần một lần, bạn nên để con bạn cho vú nuôi và đi chơi với chồng. Nhưng xem ra cách này vẫn không dễ dàng thực hiện. Vậy bạn phải làm thế nào?

Nhiều ông chồng vẫn phàn nàn rằng mình bị vợ bỏ rơi khi có con. Các nhà chuyên môn vẫn khuyên mỗi tuần một lần, bạn nên để con bạn cho vú nuôi và đi chơi với chồng. Nhưng xem ra cách này vẫn không dễ dàng thực hiện. Vậy bạn phải làm thế nào? 1. Hãy cùng hội ý với chồng và chấp nhận rằng cuộc sống đã thay đổi: Hãy thuyết phục anh ấy rằng đối với cuộc sống của hai bạn bây giờ, đứa bé là quan trọng nhất, ít nhất là cho tới khi bé đã tròn một tuổi. 2. Hãy sắp xếp để cùng đi chơi tối: Tìm một vú nuôi, và ít nhất một tuần một lần hai bạn cùng nhau đi chơi tối. Lý do cũng đơn giản: Hai bạn cần thời gian ở bên nhau để tăng thêm tình cảm vợ chồng. Hãy đi phố, dù chỉ là vài phút cũng giúp ôn lại tình cảm thời yêu đương của hai bạn. 3. Hãy sáng tạo: Đừng chờ đến tối rồi mới gặp nhau. Ngay giữa giờ nghỉ trưa, hai bạn cũng có thể hẹn gặp. Không có con bên cạnh, hai bạn có thể ăn trưa, tự do trò chuyện mà không vướng bận gì. 4. Hãy gửi những thông điệp tình yêu: Đừng viện cớ rằng bạn không có tâm hồn như Shakepears. Chẳng cần nhiều, chỉ cần một câu trên một mảnh giấy, bạn sẽ làm cho người yêu của bạn cảm thấy hạnh phúc rất nhiều. 5. Hãy đặt trước vé đi xem phim, xem kịch hoặc ca nhạc: Nếu bạn đặt trước vé, bạn sẽ phải đi. Như vậy, lý do có con nhỏ không ngăn cản bạn đi chơi tối với chồng. 6. Hãy nghỉ ngơi trong ngày nghỉ: Đừng biến ngày nghỉ của bạn thành một ngày ngập úng trong các công việc nhà. Hãy nghỉ ngơi thoải mái hoặc tổ chức các chuyến đi picnic, đến bảo tàng, công viên, và có thể cho cả con bạn cùng đi và tạo lập thành một thói quen sinh hoạt ngoài trời cả gia đình vào ngày nghỉ. 7. Tạo thời gian thư giãn mỗi buổi tối: Sau một ngày làm việc vất vả, bạn có thể cùng chồng và con đi dạo buổi tối. Cả nhà sẽ cùng vui đấy. Con bạn rất thích được đi chơi, và cả vợ và chồng cũng có thời gian để xả hơi.

Bình luận

Viết Đánh Giá
V
Hãy để cà nhà bạn có dịp vui chơi cùng nhau thêm gắn kết yêu thương bạn nhé!!!
M
ad, cho em xin 1 cmt đi ạ!!!! ^_^ so many tks!
http://www.marry.vn/cau-hoi/love-what-you-do-and-do-what-you-love-with-your-lover
M
vào link ủng hộ cho mình với nhé. Cảm ơn bạn.
http://www.marry.vn/blog/56449-ngoi-nha-cua-rieng-minh-anh-nhe
M
Sau một ngày làm việc vất vả, mình luôn muốn cùng chồng và con đi dạo buổi tối, cả nhà sẽ cùng vui đùa bên nhau. Ưh, mà khó quá, chồng mình phải công tác xa nhà mừ, hic