Thanh toán

Da của bạn phù hợp với màu son nào?

Đăng bởi Marry Doe - 15/06/2016   |   Lượt xem: 1725

Đọc bài này thấy hay nên chia sẻ với các nàng. Mình thấy rất hữu ích đấy ạ.

Đôi môi là chìa khóa của mọi gương mặt, vì thế việc trang điểm chỉ thành công khi bạn đã chọn được cho mình màu son môi phù hợp.

Lựa chọn một màu son thích hợp cho đôi môi của mình luôn là vấn đề khó xử lý đối với chị em phụ nữ mỗi khi trang điểm. Không chỉ phụ thuộc vào sở thích cá nhân hay xu hướng thời trang mà màu son còn phải phù hợp với màu da.

Trước hết hãy xác định xem da của bạn thuộc tông nào, khi đó việc lựa chọn màu son sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ngoài ra còn một chi tiết nho nhỏ khác, đó là môi bạn thuộc loại nào, dày hay mỏng? Nếu môi mỏng thì nên dùng son bóng hoặc son nước, chúng sẽ khiến đôi môi trở nên đầy đặn hơn, còn môi dày thì ngược lại.

Giờ thì hãy tham khảo bài viết dưới đây để bỏ túi cho mình những bí quyếtchọn màu son phù hợp với làn da dưới đây nhé!

 

1. Da trắng tái

Với làn da màu trắng xanh hoặc trắng tái nên chọn son có màu hồng đậm hoặc đỏ đậm, nó sẽ làm tăng thêm sức sống và nét rạng rỡ cho cả khuôn mặt của bạn.

Son màu đỏ đậm làm tăng thêm sức sống và nét rạng rỡ cho cả khuôn mặt của bạn.

Ngoài đỏ đậm ra còn có màu hồng đậm dànhcho da trắng tái.

2. Da vàng

Nếu da bạn là da vàng nên chọn son màu bery hoặc màu san hô, chú ý tránh chọn son có tông màu sáng như: đỏ tươi, cam đỏ.

Son màu coral hay còn gọi là màu san hô dành cho da vàng

Son màu bery  phù hợp với da vàng. Chú ý tránh chọn son có tông màu sáng như: đỏ tươi, cam đỏ.

3. Da trắng hồng

Đây là màu da dễ chọn son nhất! Sở hữu làn da trắng hồng bạn có thể thoải mái lựa chọn tông màu son theo ý thích mà không cần quá đắn đo suy nghĩ. Đỏ tươi, hồng nhạt, hồng cam hay hồng đậm đều đem lại cho bạn một vẻ đẹp tươi sáng và trẻ trung.

Đỏ tươi, hồng nhạt, hồng cam hay hồng đậm đều đem lại cho bạn một vẻ đẹp tươi sáng và trẻ trung.

Màu hồng nhạt cũng phù hợp với da trắng hồng

4. Da bánh mật

Da bánh mật nếu đi kèm với son môi màu đỏ rượu vang sẽ khiến bạn trông quyến rũ hơn, còn tông màu hồng đào lại giúp làn da bánh mật của các nàng trở nên rạng rỡ hơn.

Son môi màu đỏ rượu vang sẽ khiến bạn trông quyến rũ hơn.

Son màu hồng đào làm rạng rỡ làn da bánh mật.

5. Da ngăm đen

Cô nàng có làn da ngăm đen hãy bỏ túi cho mình một thỏi son có màu đỏ cam hoặc gam màu đỏ trung bình, những màu son này sẽ giúp tạo độ cân bằng làm cho sắc thái da đồng đều hơn.

Gam màu đỏ trung bình giúp tạo độ cân bằng làm cho sắc thái da đồng đều hơn.

Son màu đỏ cam dành cho da ngăm đen

6. Da nâu

Da thuộc tông màu tối như da nâu sẽ phù hợp với son có màu đỏ berry hơn là những tông son sáng màu như hồng bợt, nude be.

Son có màu đỏ như quả berry chín mọng phù hợp với da nâu hơn là những tông son sáng màu như hồng bợt, nude be.

7. Da nhợt nhạt (xanh xao)

Da nhợt nhạt hay xanh xao không có nghĩa là màu son đi kèm phải là tông màu đậm đâu nhé! Ngược lại đối với những bạn gái có nước da này thì gam màu hoàn hảo là hồng cam, hồng đào hoặc cam đào tươi tắn.

Những bạn gái có nước da nhợt nhạt thì gam màu hoàn hảo là hồng cam, hồng đào hoặc cam đào tươi tắn.

Son màu cam đào cho da nhợt nhạt.

Chú ý: Không nên quá chú tâm vào việc làm đẹp mà bỏ qua phần dưỡng môi nhé, môi quá khô sẽ khiến son lên không đúng màu hoặc khi thoa son lên trông kém tự nhiên. Vì thế muốn có một đôi môi vừa căng mọng vừa quyến rũ thì trước khi ra đường bạn hãy thường xuyên dùng thêm son dưỡng và tẩy trang sau khi về nhà.

Chúc các bạn có một đôi môi vừa căng mọng vừa gợi cảm với những bí quyết chọn màu son phù hợp với làn da trên đây!

Bình luận

Viết Đánh Giá
P
cảm ơn các bạn đã xem nha
P
chị có nhiều son nhiều màu lắm, cũng tùy vào cách trang điểm và kem nền nữa em
P
nếu hợp thì sẽ đẹp hơn mà
P
hay ghê nè, mình thường dùng màu hồng sen với màu đỏ cam
P
Bài viết rất hay và hữu ích
P
Hì mình cũng may mắn vừa mới biết đó
P
Mỗi làn da hợp với một màu son nè, nay mình mới để ý đó
L
mình chưa biết chọn màu son phù hơp, cảm ơn bài viết chia sẻ
H
Mình đã biết cách chọn màu son phù hợp nhờ bài viết chia sẻ