Thanh toán

Đến Đà Nẵng Chụp Ảnh Cưới Ngoại Cảnh

Đăng bởi Marry Doe - 08/05/2018   |   Lượt xem: 731

Đà Nẵng không chỉ là một thành phố du lịch xinh đẹp, nơi này còn là địa điểm chụp ảnh cưới lí tưởng nữa. Nếu bạn đáng có ý định đến Đà Nẵng chụp ảnh cưới, hãy xem để biết cần lưu ý những gì nhé.  

Đến Đà Nẵng chụp ảnh cưới phải tìm địa điểm phù hợp. Bạn có dự định gì khi đến Đà Nẵng chụp ảnh cưới? Album mà bạn dự tính có câu chuyện riêng không? Câu chuyện đó truyền thống hay hiện đại? Bối cảnh mà bạn hình dung là như thế nào? Bạn muốn hai bạn sẽ xuất hiện ra sao? Hãy chọn một hoặc vài bối cảnh thích hợp với ý tưởng của bạn. Muốn xuất hiện thật sang trọng và lãng mạn, chọn Bà Nà Hills. Muốn cùng nhau nắm tay trong không gian gần gũi với thiên nhiên? Bạn có thể chọn Bãi biển, Ngũ Hành Sơn, Hồ Xanh... Muốn chụp ảnh sang chảnh, chọn các khu resort nghỉ dưỡng trên bán đảo Sơn Trà. Còn muốn có một câu chuyện tình thật cổ điển như thời mẹ cha, chọn Hội An. Ở Đà Nẵng còn có rất nhiều quán cà phê, homstay đẹp, cho bạn thỏa thích chọn lựa. Trước khi chụp ảnh cưới, cô dâu chú rể cần liên lạc với Studio trước. Trình bày và thảo luận với họ về ý tưởng chụp ảnh cưới của hai bạn. Nếu bạn ở xa, phải hỏi thật kĩ để Studio tại Đà Nẵng giúp đỡ bạn. Chọn thời gian thích hợp để đến Đà Nẵng chụp ảnh cưới Muốn đến Đà Nẵng chụp ảnh cưới nhất định phải chú ý đến tình hình thời tiết. Đi tháng nào, mùa nào thì thời tiết đẹp nhất. Địa điểm bạn đã chọn vào mùa đó có đẹp không. Nếu là địa điểm du lịch thì có đông không. Để có 1 album ảnh cưới đẹp nhất, Studio khuyên bạn nên chọn ít nhất là 3 điểm chụp ảnh khác nhau. Vậy thì bạn phải cân nhắc khoảng cách giữa các địa điểm. Khoảng cách giữa nơi nghỉ của hai bạn tới các địa điểm đó. Nên thống nhất trước để Studio làm việc được tốt nhất. Nếu bạn thích, Studio sẽ giúp bạn ghi lại khoảnh khắc đẹp với bình minh và hoàng hôn, buổi đêm... Nếu vậy, bạn cần phải nói trước với nhiếp ảnh gia. Nơi nghỉ qua đêm của các bạn cũng cần phải chuẩn bị trước. Chụp ảnh cưới nhiều địa điểm khiến bạn phải di chuyển liên tục. Nếu nơi nghỉ không thoải mái, hai bạn sẽ rất mệt. Luôn phải giữ tinh thần tốt nhất để chụp ảnh bởi ảnh cưới là ảnh để đời. Cả một đời chỉ có một lần, không thể để người chụp ghi lại lúc bạn thiếu sức sống được. Chọn trang phục phù hợp với địa điểm đã chọn Ảnh cưới hiện đại không nhất định cứ phải mặc váy cưới hay vest bộ rườm rà, phức tạp. Tùy vào câu chuyện, địa điểm bạn chọn, trang phục cũng được chọn tương ứng. Đến bãi biển, cô dâu có thể bận váy maxi dài, trang điểm nhẹ nhàng. Chú rể mặc quần short, áo thun hoặc sơ mi. Trong khung cảnh cát trắng biển xanh, hai người mặc trang phục tông xuyệt tông là tuyệt nhất. Càng đơn giản càng tinh tế. Đến Bà Nà Hills, trong không gian sang trọng và kiến trúc châu Âu cổ kính, chọn một bộ váy cưới lộng lẫy và Vest sang chảnh là tuyệt nhất. Chọn trang phục khi chụp ở các khu resort cũng tương tự. Nếu bạn ở xa muốn đến Đà Nẵng chụp ảnh cưới, hãy tìm một Studio chất lượng. Nếu cần, Studio sẽ chuẩn bị người hỗ trợ bạn trang điểm, giới thiệu cho bạn thương hiệu Bridal tốt nhất. Chuẩn bị đầy đủ thì mọi thứ mới hoàn hảo. Đến ngày hẹn, hai bạn chỉ cần đến Đà Nẵng nữa là xong.    

Bình luận

Viết Đánh Giá
D
Những địa điểm chụp ảnh cưới thật lý tưởng
N
Đà Nẵng có nhiều địa danh đẹp, cổ kính và sang trọng, là lựa chọn lý tưởng để có một bộ ảnh cưới đẹp