Thanh toán

Mẹo chọn giày cưới cho chú rễ đúng chuẩn và sang trọng

Đăng bởi Marry Doe - 23/03/2016   |   Lượt xem: 1898

Đối với chú rể, mối quan tâm lớn nhất trong ngày cưới đó là bộ vest ưng ý, cravat sành điệu và giày cưới thoải mái.

Với giày cưới, màu sắc quen thuộc vẫn là đen, trắng, nâu, vàng nâu... nhưng nó là điểm nhấn quan trọng trên trang phục của chú rể. Khi chọn giày, các cặp đôi nên chú ý tới những mẹo nhỏ dưới đây để có đôi giày ưng ý: - Để nhận biết một đôi giày tốt, bạn nên kiểm tra phần đế xem có mềm không, có lỗ khí để hấp thụ độ xóc khi bước đi hay không. - Không nên chọn giày có kiểu dáng phá cách, nên tìm những đôi giày Tây, dáng cổ điển để có thể dùng lại sau tiệc cưới. giay2 - Nên chọn giày sau khi đã may comple để dễ phối màu cùng trang phục. - Khi thử giày, nên đi lại thật nhiều trong cửa hàng xem chú rể có thật sự thoải mái hay không. - Không nên đi mua giày sát ngày cưới. Nên mua và đi thử trước tiệc cưới ít nhất là 10 ngày để làm quen. - Nếu chú rể có chiều cao khiêm tốn, bạn có thể chọn giày đế cao dành cho nam. Tuy nhiên, nên chọn giày có độ cao từ 5 đến 7cm, cao quá sẽ gây cảm giác khó chịu. - Các cụ có câu "Giày thừa, dép thiếu", chính vì vậy khi chọn giày, bạn nên chọn đôi hơi rộng một chút bởi giày quá chật sẽ làm đau chân và làm hỏng dáng giày. - Nên đi chọn giày vào buổi chiều, khi đôi chân trong tình trạng "giãn nở" to nhất. - Khi thử giày nên đi thử cả hai chân, vì chúng có thể lệch nhau về kích cỡ. - Không nên chọn giày theo kích cỡ. Một size A của nhãn hàng hoặc kiểu dáng này có thể sẽ to hoặc nhỏ hơn chiếc giày có size tương tự ở nhãn hàng, kiểu dáng khác. Bạn nên mua giày vừa vặn với đôi chân mình.

Bình luận

Viết Đánh Giá
C
rất hữu ích nha, mình đọc xong biết được nhiều thông tin mà trước giờ không biết.
C
giờ mình mới biết nên đi chọn giày buổi chiều, cảm ơn bạn
B
bài chia sẻ hay cho các chú rể đi chọn giày nè