Thanh toán

Kinh nghiệm sắm đồ trước khi sinh nở

Đăng bởi Marry Doe - 24/11/2015   |   Lượt xem: 954

Bạn đã chuẩn bị được những gì để chào đón em bé chào đời? Chuyện tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại tốn khá nhiều thời gian đấy bạn nhé.

Bạn đã chuẩn bị được những gì để chào đón em bé chào đời? Chuyện tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại tốn khá nhiều thời gian đấy bạn nhé.

Nhân lúc rảnh rỗi vì cu Tý đang ngủ, ngồi lang thang FB thấy nhiều bạn bè cùng lứa tuổi than phiền vì chuyện bầu bí quá. Mà vấn đề lớn quanh chuyện này cũng chỉ là cách chăm sóc thai nhi, dinh dưỡng cho mẹ bầu, rồi thì ăn gì để con khỏe mạnh… Nhưng có một chị bạn dường như rất ngưỡng mộ mình (vì mình mới sinh em bé) đã viết những dòng 'tha thiết' nhờ tư vấn việc chuẩn bị đồ cho em bé sơ sinh và đi sinh nở. Mình lại chợt nhớ đến câu chuyện của mình 5 tháng trước.

Vì là mang thai con đầu lòng lại là dân ngoại tỉnh sống ở Hà Nội chẳng có bố mẹ đẻ cũng như bố mẹ chồng bên cạnh nên vợ chồng mình đã rất vất vả trong việc chuẩn bị đồ đạc khi đi sinh nở. Mặc dù đã tham khảo nhiều kinh nghiệm từ những người đi trước nhưng đến khi sinh em bé, chồng mình vẫn phải ‘ba chân bốn cẳng’ chạy đi chạy lại để mua thêm đồ. Hài hước nhất là những đồ đã mua thì mua rất nhiều, thừa rất nhiều mà những đồ cần thiết thì lại chẳng có để dùng. Sau một lần sinh nở, mình đã đúc rút được kha khá kinh nghiệm. Nhân lúc rảnh rỗi, mình viết lại để chia sẻ với chị bạn cũng như những mẹ bầu đang có nhu cầu.

Những đồ bắt buộc phải có khi đi sinh nở (những đồ dùng này nên được mua trước khi sinh khoảng 1-2 tháng):

Đồ cho mẹ:

- Quần áo dành cho mẹ.
- Khăn mặt, bàn chải đánh răng, tất, mũ hoặc khăn đội đầu dành cho mẹ
- 1 gói băng vệ sinh phụ nữ để mẹ bé dùng sau khi sinh.
- 1 cuộn giấy vệ sinh.
- Phích đựng nước, ca nhựa, thìa để mẹ và bé ăn.
- 2 chậu nhựa, một chậu để rửa mặt, một chậu để rửa ráy.
- Cốc có nắp dùng để uống nước hoặc pha sữa.
- Quần lót cotton mỏng (loại dùng 1 lần): 5 đến 10 chiếc.
- Nịt bụng
- Vài chiếc túi nhỏ để gói đồ bẩn

Đồ cho bé:

- 1 hộp khăn ướt dành cho bé.
- 1 hộp tã giấy dành cho bé.
- 1 gói bông y tế tiệt trùng.
- 1 hộp băng rốn.
- 1 hộp sữa cho trẻ sơ sinh.
- 1 bình pha sữa và dụng cụ tiệt trùng.
- 20 chiếc tã dùng hàng ngày.
- Bao tay, bao chân
- Vài chiếc túi nhỏ để gói đồ bẩn.
- 2 chiếc tã bông hoặc tã nỉ loại trung bình.
- 1 chăn dầy to để quấn bé nếu trời lạnh.
- 1 chăn lông to để đắp cho bé.
- 1 gối dành cho bé.
- 4 áo sơ sinh
- 2 khăn mềm dùng để thấm khô cho bé sau khi tắm.
- 2 khăn bao đầu cho bé sau khi gội đầu.
- 1 hộp dầu tắm, gội đầu dành cho bé.
- 4 chiếc mũ, trong đó 2 mũ thóp và 2 mũ mỏng có dây buộc, nếu trời rét cần mang theo 1 mũ len.
- 2 đôi bao tay, 5 đôi tất chân.
- 1 tã cao su chống thấm.
- 10 chiếc khăn xô loại nhỏ dùng làm khăn mặt, khăn ăn cho bé.
- 1 khăn choàng to để quấn bé khi được về nhà.
- Tiền, thẻ bảo hiểm y tế (nếu có), sổ khám thai định kỳ.

Lưu ý: Những vật dụng cá nhân bạn nên mua mới còn quần áo, tất, tã… trẻ sơ sinh bạn có thể dùng lại của những người đã từng sinh con để tiết kiệm chi phí. Trong trường hợp cần mua đồ sơ sinh mới, bạn nên chọn đồ  từ cỡ 2 trở lên vì thông thường trẻ sơ sinh thường mặc từ cỡ số 2. Bạn cũng không nên tham lam mua quá nhiều vì em bé sau khi ra đời lớn khá nhanh và quần áo cũng thay đổi liên tục. Mong rằng những gợi ý của tôi sẽ hữu ích cho các mẹ bầu chuẩn bị sinh nở.

Tham khảo thêm: thời trang trẻ em, thời trang bé gái, thời trang bé trai

Bình luận

Viết Đánh Giá
B
nên sắm đủ đồ dung cho bé và mẹ trước khi sinh là điều cần thiết. vì sau sinh chắc hẳn không đủ thời gian để tìm mua đâu nà
B
Bài viết hữu ích lắm nhưng sẽ phù hợp để chia sẻ trên marrybaby hơn đó bạn
L
rất hữu ích. Thanks nhé