Thanh toán

Làm mới ngôi nhà khi tổ chức tiệc cưới

Đăng bởi Marry Doe - 27/07/2017   |   Lượt xem: 907

Trước kia, các gia đình thường chuộng sắc màu và các chi tiết cổ điển như phông vải nhung, chữ kim tuyến, cổng hoa màu tím, đỏ, bạt xanh... Nhưng với tâm lý hiện đại, trẻ trung, nhiều cô dâu chú rể muốn thay đổi, phá cách và quyết định chọn cho mình các sắc màu tươi mới hơn để trang trí nhà cửa trong ngày ăn hỏi, đón dâu.

Trong hai ngày ăn hỏi và đón dâu, cả gia đình cô dâu và chú rể đều phải trang hoàng nhà cửa để chuẩn bị cho này lễ quan trọng. Lúc đó, nhà gái sẽ là nơi rực rỡ nhất với các trang trí tỉ mỉ, ấn tượng để đón chú rể và đoàn nhà trai. Trước kia, các gia đình thường chuộng sắc màu và các chi tiết cổ điển như phông vải nhung, chữ kim tuyến, cổng hoa màu tím, đỏ, bạt xanh... Nhưng với tâm lý hiện đại, trẻ trung, nhiều cô dâu chú rể muốn thay đổi, phá cách và quyết định chọn cho mình các sắc màu tươi mới hơn để trang trí nhà cửa trong ngày ăn hỏi, đón dâu. Việc thay đổi cách trang hoàng nhà cửa này sẽ làm không khí đám cưới thêm sống động, màu sắc phong phú, rực rỡ. Các chi tiết được đầu tư trang trí nhất chính là cổng đón khách, phông bạt, bàn uống nước... Cô dâu chú rể có thể tham khảo một số sắc màu được ưa chuộng nhiều trong năm nay như xanh, vàng, cam, hồng nhạt... Nhiều đôi uyên ương còn chọn cách kết hợp những màu cổ điển với gam hiện đại như hồng và xanh lá, đỏ và xanh biển, đỏ và cam. Tùy theo gu thẩm mỹ cũng như ý thích mà bạn có thể khiến ngôi nhà của mình thêm rực rỡ và đẹp hơn trong ngày ăn hỏi và đón dâu. Mời bạn cùng tham khảo một số phong cách màu sắc hiện đại khi trang trí nhà ngày cưới:   Cổng đón khách Thông thường, đôi uyên ương thích chọn cổng hoa để làm đẹp cho không gian hoặc sử dụng những phụ kiện khác như cành khô, đèn lồng để cổng nhà thêm đẹp. Cô dâu chú rể có thể chọn nhiều màu hoa khác nhau để kết hợp màu sắc đa dạng. Gam màu hiện đại được yêu thích nhất là màu xanh vì nó mang đến cảm giác tươi mới mà ấn tượng, độc đáo. Cổng hoa với hai sắc màu xanh và vàng chủ đạo. Cổng hoa với hai sắc màu xanh và vàng chủ đạo. Ảnh:Flower Studio. Màu xanh được nhiều đôi uyên ương yêu thích vì nó mang đến cảm giác bình yên mà vẫn tươi mới. Màu xanh được nhiều đôi uyên ương yêu thích vì nó mang đến cảm giác bình yên mà vẫn tươi mới Sắc vàng cũng dần được sử dụng nhiều hơn trong đám cưới vì sự rực rỡ của nó. Ảnh: Thái Trung - Pi Studio. Sắc vàng cũng dần được sử dụng nhiều hơn trong đám cưới vì sự rực rỡ của nó. Cổng nhà được trang trí bằng cành khô và các sắc màu rực rỡ như hồng, xanh lá, trắng. Cổng nhà được trang trí bằng cành khô và các sắc màu rực rỡ như hồng, xanh lá, trắng.   Trang trí trong nhà Với không gian trong nhà, các chi tiết cô dâu chú rể cần quan tâm trang trí nhiều nhất chính là khu vực phông, nơi để lễ ăn hỏi, bàn đón khách, ngoài ra có thể chăm chút thêm bàn thờ gia tiên, cửa sổ, cầu thang... Với các điểm nhấn trong nhà, đôi uyên ương cũng nên kết hợp màu sắc ton sur ton với cổng hoa để cả đám cưới là một tác phẩm trang trí thống nhất. Ảnh: WedinStyle Vietnam EventPlanner. Các trang trí trong nhà ton sur ton với cổng hoa sẽ khiến đám cưới đẹp hơn. Nếu biết kết hợp khéo léo, màu vàng và cam sẽ đem đến cho không gian gia đình trong ngày cưới sự nổi bật, rực rỡ. Ảnh: Tường Huy. Nếu biết kết hợp khéo léo, màu vàng và cam sẽ đem đến cho không gian gia đình trong ngày cưới sự nổi bật, rực rỡ.   Những cụm hoa nhỏ với màu xanh và vàng làm đẹp cho cầu thang.   Ngôi nhà được trang trí với sắc hồng và xanh lá ấn tượng. Trong nhà, các điểm nhấn chính cũng được trang hoàng với 2 màu sắc chính là hồng và xanh lá. Trong nhà, các điểm nhấn chính cũng được trang hoàng với 2 màu sắc chính là hồng và xanh lá st

Bình luận

Viết Đánh Giá
H
Bây giờ họ không còn rập khuôn màu đỏ truyền thống nữa mà đa dạng màu sắc nên nhìn rất mới mẻ bạn ha
N
Nhà có chuyện vui đúng là nhìn khác hẳn, trang trí màu xanh nhìn tươi mát, màu hồng ngọt ngào, màu nào thấy cũng đẹp