Thanh toán

Lập kế hoạch chi tiết cho ngày cưới (Phần 1)

Đăng bởi Marry Doe - 23/01/2016   |   Lượt xem: 2659

Sau khi đã lên kế hoạch tổng thể cho ngày cưới, bạn cần lập kế hoạch chi tiết cho từng tháng và từng hạng mục khác nhau.

Hôm nay Le Jardin sẽ gửi đến bạn kế hoạch chi tiết cho quá trình chuẩn bị tiệc cưới. Để có một tiệc cưới hoàn hảo thì nhất định phải có một sự chuẩn bị thật chu đáo.  8 tháng hay nhiều hơn:
  • Chọn ngày cho hai bên gia đình gặp nhau
Đây là lúc để bàn bạc cũng như phân công công việc cụ thể cho hai nhà để tránh tình trạng công việc chồng chéo hoặc không hoàn thành theo tiến độ công việc.
  • Chọn ngày cưới
Bạn có thể chọn ngày cưới theo phong thủy, hợp tuổi chồng vợ,... như ông bà ta vẫn chọn. Nếu không bạn có thể chọn ngày cưới chỉ đơn giản là ngày hai vợ chồng thích hoặc những ngày không vào mùa cưới để tránh tình trạng “bon chen”. 2301 1
  • Lập danh sách khách mời sơ bộ cho ngày tiệc
Việc này làm càng sớm càng tốt, bạn sẽ có thời gian thư thả để bổ sung thêm những khách mời còn thiếu
  • Chọn địa điểm tổ chức tiệc cưới
Bạn bắt đầu tham khảo những nhà hàng tiệc cưới, dịch vụ và các chương trình ưu đãi của nhà hàng. Xem các review về nhà hàng để bạn có thể đưa ra lựa chọn tốt nhất fuchsia32
  • Chuẩn bị ngân sách và kế hoạch thanh toán các khoản chi phí.
Nên tính toán càng chi tiết càng tốt vì bạn còn rất nhiều thứ để lo sau ngày cưới đấy.
  • Kiểm tra sức khỏe
Việc này là khá cần thiết, kiểm tra sức khỏe vợ chồng và lên kế hoạch tốt cho việc có em bé sau này. 2301 2 6 tháng
  • Chuẩn bị tốt các thủ tục và nghi thức tôn giáo cần thiết (nếu như bạn theo đạo).
Nếu bạn theo đạo Thiên Chúa, hai bạn nên sắp xếp thời gian bắt đầu đi học Giáo lý Hôn Phối, vì càng cận ngày cưới, hai bạn sẽ khó tập trung làm xong bổn phận tinh thần này.
  • Đặt dịch vụ chụp hình.
Bạn nên hình dung bộ ảnh cưới của mình sẽ chụp theo phong cách nào, chọn địa điểm chụp hình, từ đó lựa chọn dịch vụ phù hợp nhất để cả hai không mất nhiều thời gian mà lại có bộ hình cưới hoàn hảo. fuchsia15
  • Đặt dịch vụ quay phim.
Bạn có thể tham khảo người thân, bạn bè để chọn dịch vụ quay phim. Bạn có thể đề nghị dịch vụ đó cho bạn xem trước các sản phẩm đã làm để bạn quyết định chọn dịch vụ tốt nhất.
  • Đặt dịch vụ trang điểm.
Trước tiên bạn nên quyết định phong cách mình sẽ trang điểm từ đó chọn dịch vụ trang điểm phù hợp.
  • Đặt may hoặc thuê áo cưới cho cô dâu, chú rể.
  • Chuẩn bị các phụ kiện kèm theo như giày, cà vạt,...
  • Thiết kế và đặt thiệp cưới.
Nếu có thể, thiệp cưới của bạn nên cùng ý tưởng với trang trí tiệc cưới, như thế sẽ rất đồng bộ và tuyệt vời. 2301 3
  • Chọn mẫu nhẫn cưới và trang sức cưới.
  (còn tiếp)

Bình luận

Viết Đánh Giá
X
nên lên kế hoạch ngay từ khi quyết định ngày cưới
X
các bạn nên lưu ý, ghi lại những chi tiết nhỏ vì nó dễ bị quên lắm ạ
X
mọi người hãy bỏ qua kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân
B
Đúng vậy, trong bất kì mọi chuyện nên lập kế hoạch để đám cưới diễn ra tốt đẹp và hoàn hảo
B
Bài viết rất hữu ích dành cho những bạn sắp kết hôn đó
V
lập kế hoạch chi tiết cho đám cưới để đám cưới diễn ra chu toàn hơn