Thanh toán

Lịch trình cưới khi nhà uyên ương xa nhau

Đăng bởi Marry Doe - 16/11/2015   |   Lượt xem: 5038

Lịch trình cưới khi nhà uyên ương xa nhau

hà gái nên tổ chức đãi tiệc trước một ngày, sau đó nhà trai tới rước dâu và đón cô dâu về nhà chồng vào ngày hôm sau để mọi người không mỏi mệt vì lịch dày đặc.

 

Nhiều cô dâu chú rể lo lắng khi hai gia đình cách nhau xa tới vài trăm kilomet, mà ngày đón dâu lại cần có nhiều thủ tục rườm rà như đón dâu, lễ gia tiên, đãi tiệc. Lúc này, uyên ương nên tổ chức tiệc riêng và diễn ra trong hai ngày liền, không nên gộp chung trong một ngày.

1. Lịch trình tổng quát

Để mọi việc diễn ra không gấp gáp, kém chu đáo, hai gia đình nên bàn bạc tổ chức tiệc cưới riêng và lịch trình cụ thể như sau:

- Ngày 1: Đãi tiệc tại nhà gái

Trong ngày này, chú rể có thể về nhà gái, ra mắt họ hàng và bạn bè trong tiệc đãi khách. Nhưng vì chưa rước dâu, nên chú rể không nghỉ tại nhà gái mà cần thuê khách sạn gần gia đình cô dâu để nghỉ lại, chờ tới lễ đón dâu hôm sau.

- Ngày 2: Gia đình chú rể tới nhà gái xin dâu và đón dâu về nhà chồng

Trong ngày này, mọi nghi thức cưới diễn ra như bình thường, chỉ khác biệt ở chỗ, thay vì mời tiệc khách chung cho hai nhà, mỗi gia đình sẽ tự mời khách riêng. 

+ Để giản tiện các thủ tục, gia đình hai nhà cũng có thể bàn bạc việc gộp lễ ăn hỏi và lễ đón dâu vào một ngày. Nếu vậy, trong ngày rước dâu, chú rể sẽ mang mâm tráp tới tiến hành lễ ăn hỏi, sau đó mới tới thủ tục xin dâu.

+ Có gia đình cho rằng nhà gái nên đãi tiệc buổi sáng, buổi chiều nhà trai sẽ tới xin dâu, tối sẽ đãi tiệc tại nhà trai. Nhưng lịch trình này chưa ổn, vì khi gộp các nghi lễ này vào một ngày vừa gây mệt mỏi cho mọi người, vừa khó chọn giờ đẹp, mọi việc lại phải diễn ra gấp rút cho kịp giờ.

 

2. Thành phần tham dự đám cưới

Thường mỗi gia đình sẽ sắp xếp "đội hình" để đi đưa, đón dâu. Nếu quãng đường gần, đi lại dễ dàng, thành phần tham dự có thể lên tới vài chục người. Nhưng nếu phải di chuyển đường xa, đi lại bằng máy bay, uyên ương nên thống nhất với cha mẹ giảm bớt số người, tránh các chi phí tốn kém.

- Những người nên tham dự đoàn xin dâu của nhà trai nên là những người thân trong gia đình cô dâu chú rể như ông bà, cha mẹ, cô dì, chú bác. Tùy theo phong tục từng miền mà mẹ chú rể có tham dự lễ xin dâu hay không.

- Với nhà gái, đoàn đưa dâu về nhà chồng cũng nên gọn nhẹ, tốt nhất ít hơn 10 người, chỉ mời những người thân thuộc trong gia đình.

3. Cân nhắc tổ chức tiệc báo hỷ

Với các đôi uyên ương có quê nhà cách xa nơi làm việc, không thể mời khách về dự đám cưới thì tổ chức tiệc cưới lần thứ 3 tại nơi làm việc là lựa chọn nên xem xét. Không có bất cứ văn bản hay quy tắc nào bắt buộc uyên ương phải tổ chức tiệc báo hỷ, nên cô dâu chú rể cân nhắc tùy theo kinh phí của mình.

Nếu kinh phí hạn hẹp, cô dâu chú rể nên nghĩ đến việc tổ chức tiệc ngọt tại quán cafe, như một dịp để gặp gỡ, báo hỷ với bạn bè. Ngược lại, với uyên ương có nhiều thời gian và điều kiện kinh tế thì bạn có thể mời wedding planner hoặc tự tổ chức. Bạn có thể thuê những địa điểm của phường xã gần nơi làm việc như nhà văn hóa, sân trường... Cách này sẽ ít tốn kém hơn đặt tiệc tại khách sạn. 

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào