Thanh toán

Mách nàng cách tự làm hoa cưới cầm tay

Đăng bởi Marry Doe - 28/04/2018   |   Lượt xem: 681

Chỉ bằng những dụng cụ đơn giản và thẩm mỹ của mình, cô dâu có thể tự tạo một bó hoa cưới ý nghĩa.

 

Dụng cụ cần có: kéo làm vườn (loại có thể cắt dây thép), băng dính, dây thép nhỏ, vải ren trắng. 

Dụng cụ cần có: kéo làm vườn (loại có thể cắt dây thép), băng dính, dây thép nhỏ, vải ren trắng. 

Tiếp đến, bạn chuẩn bị hoa và lá. Ở đây, bạn có thể chọn hoa mẫu đơn (trái) và hoa mao lương (phải). Bạn cắt bỏ bớt những phần lá ở gần gốc và giữ lại một ít lá ở dưới cánh hoa. 

Tiếp đến, bạn chuẩn bị hoa và lá. Ở đây, bạn có thể chọn hoa mẫu đơn (trái) và hoa mao lương (phải). Bạn cắt bỏ bớt những phần lá ở gần gốc và giữ lại một ít lá ở dưới cánh hoa. 

Sau đó chọn tiếp hoa tử đinh hương màu tím, hoa oải hương khô và lá bụi. 

Sau đó chọn tiếp hoa tử đinh hương màu tím, hoa oải hương khô và lá bụi. 

Sắp xếp những bông hoa mà bạn muốn chúng nằm ở phần trung tâm. Ví dụ, bạn có thể chọn một cành mẫu đơn, tử đinh hương khô và hoa mao lương. Chọn từ hai đến ba cành hoa trung tâm rồi buộc chặt chúng lại bằng dây mảnh. Tiếp tục thêm các loài hoa khác và dùng dây thép buộc chặt, tạo thành bó tròn. 

Sắp xếp những bông hoa mà bạn muốn chúng nằm ở phần trung tâm. Ví dụ, bạn có thể chọn một cành mẫu đơn, tử đinh hương khô và hoa mao lương. Chọn từ hai đến ba cành hoa trung tâm rồi buộc chặt chúng lại bằng dây mảnh. Tiếp tục thêm các loài hoa khác và dùng dây thép buộc chặt, tạo thành bó tròn. 

Bạn cần sắp xếp những bông hoa có độ cao khác nhau để chúng trông tự nhiên hơn, thêm một ít lá để hoàn thiện bó hoa cưới.

Bạn cần sắp xếp những bông hoa có độ cao khác nhau để chúng trông tự nhiên hơn, thêm một ít lá để hoàn thiện bó hoa cưới.

Khi đã ưng ý với tạo hình của bó hoa cưới, bạn dùng băng dính để cố định phần thân. Cố gắng quấn thật chặt tay và dùng kéo cắt sao cho phần cành hoa lộ ra bên dưới có độ dài bằng nhau. 

Khi đã ưng ý với tạo hình của bó hoa cưới, bạn dùng băng dính để cố định phần thân. Cố gắng quấn thật chặt tay và dùng kéo cắt sao cho phần cành hoa lộ ra bên dưới có độ dài bằng nhau. 

Dùng rải ruy băng ren trắng bọc ra phía bên ngoài, cố định bằng ghim nhỏ. Sau đó, bạn đặt bó hoa trong nước để giữ hoa tươi. 

Dùng rải ruy băng ren trắng bọc ra phía bên ngoài, cố định bằng ghim nhỏ. Sau đó, bạn đặt bó hoa trong nước để giữ hoa tươi. 

Mách nàng cách tự làm hoa cưới cầm tay - 7

Ngoài ra, các cô dâu có thể tận dụng hoa oải hương khô để tạo thành bó hoa nhỏ đặt ở ngoài bàn tiếp tân. Đầu tiên, bạn sắp xếp hoa oải hương thành bó nhỏ, sau đó quấn chúng lại bằng dây ruy băng ren trắng. Không chỉ đẹp, hoa oải hương tím còn có ý nghĩa đem lại may mắn và tượng trưng cho sự thuỷ chung. 

Ngoài ra, các cô dâu có thể tận dụng hoa oải hương khô để tạo thành bó hoa nhỏ đặt ở ngoài bàn tiếp tân. Đầu tiên, bạn sắp xếp hoa oải hương thành bó nhỏ, sau đó quấn chúng lại bằng dây ruy băng ren trắng. Không chỉ đẹp, hoa oải hương tím còn có ý nghĩa đem lại may mắn và tượng trưng cho sự thuỷ chung. 

(st)

 

Bình luận

Viết Đánh Giá
C
Phải lưu lại mới được. Bài viết rất hay