Thanh toán

Một số điểm du lịch trong nước nên đi dịp tết âm lịch 2018

Đăng bởi Marry Doe - 02/02/2018   |   Lượt xem: 1033

Theo lịch nghỉ tết nguyên đán 2018 số ngày nghỉ lên đến 10 ngày (vì trước đó cũng là thứ 7, chủ nhật), tức là ngày 30 tháng chạp năm Đinh Dậu 2017 đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng năm Mậu Tuất 2018 tức là từ ngày 4/2 đến hết ngày 10/2 năm 2018, đây là dịp bạn sắp xếp để có một chuyến du xuân cùng gia đình đầy ấm áp và thú vị.

1. Điểm du lịch Tết Nguyên đán ở miền Bắc Theo phong tục tục của người miền bắc đầu năm thường đi lễ chùa cầu lộc, cầu tài, cầu may mắn cả năm, những năm gần đây thói quen này bắt đầu thay đổi, người dân bắt đầu chuyển sang đi du lịch tết khám phá những địa điểm mới đo là các điểm: Du lịch Hà Giang Hà Giang là tỉnh được xem là địa đầu của Tổ Quốc với vẻ đẹp thiên hiên hoang sơ, hùng vĩ, rất thơ mộng đặc biệt là vào mùa xuân. Nơi đây vẫn giữ được những nét đẹp hoang sơ nhất, chân thật nhất của thiên nhiên vì chưa bị khai thác du lịch, và các dịch vụ nghỉ dưỡng nhiều. Ngoài những nét đẹp hoang sơ từ thiên nhiên Hà Giang còn có nhiều đặc sản của dân tộc H’mông hấp dẫn du khách khi đặt chân đến đây.   Du lịch Sapa Sapa là địa điểm du lịch nổi tiếng, được thiên nhiên ưu đãi cho một bầu không khí trong lành, mát mẻ, nơi đây cũng là địa điểm hấp dẫn dành cho dân phượt. Tuy nhiên ngày Tết có thể vắng vẻ hơn nhưng đây là thời điểm lý tưởng để bạn có một không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi thư giãn, chiêm người phong cảnh tuyệt đẹp ở sapa với những thửa ruộng bậc thang gôi nhà thấp thoáng trong sương. Những lâu đài cổ kính bên cạnh những biệt thự hiện đại kiến trúc phương Tây, quanh co theo các trục lộ hay hay chênh vênh trên các triền dốc, sườn đồi, làm say lòng các nhiếp ảnh gia. Ngoài ra bạn có thể khám phá thiên nhiên, chinh phục đỉnh Fansipan hòa mình cùng thiên nhiên, hóa lá đang đua nhau nở ngày đầu xuân. Du lịch Yên Tử – Chùa Yên Tử Nhắc đến du lịch Tết hoặc đi lễ đầu năm thì chắc chắn không thể không nhắc đến Yên Tử, nơi bạn có thể vãn cảnh đầu năm cũng như cầu mong một năm mới gặp nhiều may mắn, đặc biệt ở Yên Tử có chùa Đồng nằm trên đỉnh núi rất thiêng liêng, để tới đây bạn phải leo bộ lên đỉnh núi hoặc đi cáp treo. Vào dịp đầu năm chắc chắn các phật tử khắp nơi về đây rất đông, đường lên đỉnh núi rất khó đi nên các bạn đi lại phải cẩn thận tránh trường hợp tai nạn đáng tiếc ngày đầu năm.   Thủ đô Hà Nội – Du lịch Hà Nội Nếu bạn ở xa chưa một lần đến Hà Nội, hãy sắp xếp Hà Nội trong lịch trình chuyến đi của bạn để cảm nhận cái tết cổ truyền đặc trưng của Miền Bắc trầm ấm và gần gũi hơn nhiều so với những thành phố khác. Khi đến đây bạn có thể đến thăm lăng bác, đến Văn Miếu – Quốc Tử Giám hay chùa Hương, đi bộ trên phố cổ, Hồ Gươm,… là những địa danh lịch sử mà chắc bạn đã đừng được biết đến qua sách báo hoặc các phương tiện thông tin đại chúng. Du lịch Ninh Bình Ninh Bình là địa điểm đi vãn cảnh đầu Xuân thật tuyệt vời, nổi tiếng với chùa Bái Đính lớn nhất Việt Nam, bạn đến đây có thể đi lễ chùa hoặc thuyền khám phá Tràng An cảnh núi non, sông nước hữu tình thu hút du khách thập phương khắp nơi trên cả nước.   2. Điểm du lịch Tết ở Miền Trung Miền trung có nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng không những Việt Nam mà còn được cả thế giới biết đến. Du lịch miền Trung dịp Tết Nguyên Đán thật thiếu xót nếu đầu tiền không kể đến 3 địa điểm nổi tiếng đó là: Đà Nẵng – Huế và Hội An. Du lịch Huế Cố đô Huế nơi lưu giữ những bằng chứng về triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam, đến đây chắc chắn du khách sẽ nghĩ ngay đến các cung điện, đền đài mang hơi thở cổ xưa một thời vua chúa huy hoàng. Đúng vậy khi tết Huế bạn có thể chiêm ngưỡng những di tích lịch sử, thắng cảnh nổi tiếng như đại nội Huế, lăng Tự Đức, chùa Thiên Mụ…thưởng thức những món ăn nổi tiếng xứ Huế như cơm Hến, chè Huế, bánh xèo,… khiến du khách khó quên bởi mùi vị cay nồng đặc trưng. ngoài ra bạn còn được trải nghiệm không khí lễ hội náo nhiệt trên sông hương.   Du lịch Đà Nẵng Đà Nẵng là thành phố văn minh, thân thiện bậc nhất Việt Nam hiện nay, với những chính sách thu hút du lịch hấp dẫn khách du lịch từ khắp các nơi không những Việt Nam và cả quốc tế với nhiều địa danh nổi tiếng như: Bà Nà, Ngũ Hành Sơn, biển Mỹ Khê, Bắc Mỹ An, sông Hàn, cầu Rồng,… Khách du lịch đến Đà Nẵng thích ngắm thành phố về đêm hoặc đứng trên cầu Rồng xem pháo bông sẽ là một kỷ niệm cực kì đáng nhớ nếu như bạn ghé thăm Đà Nẵng dịp Tết Nguyên đán năm nay.   Về đặc sản Đà Nẵng có nhiều món ăn nổi tiếng: Gỏi xoài mắm bò khô, gỏi cóc, bánh tráng kẹp… là một số món ăn vặt điển hình ở phố biển Đà Nẵng mà du khách không thể bỏ qua. Du Lịch Hội An Cách Đà Nẵng chỉ khoảng 30km, bạn hãy ghé thăm phố cổ Hội An nơi lưu giữ một nền tảng văn hoá phi vật thể khá đồ sộ với khu phố cổ đầy hoa giấy, đượm buồn đầy hoài niệm. Khi đến thăm và khám phá phố cổ Hội An vào dịp Tết, bạn có thể cảm nhận được phong tục tập quán, sinh hoạt tín ngưỡng, nghệ thuật dân gian, lễ hội văn hoá cùng với cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, các món ăn đặc sản… Du lịch Nha Trang Nha Trang có bãi biển đẹp nổi tiếng nhất Việt Nam với bãi biển trải dài bao quanh thành phố> Biển Nha Trang hầu như lúc nào cũng đẹp, bạn đến đây có thể khám phá nhiều môn thể thao mạo hiểm dưới nước như: Đua Moto nước, lái thuyền buồm hay bay cùng Flyboard,…   3. Điểm du lịch đẹp tết ở Miền nam Đến Miền Nam không thể không đến Sài Gòn: Nổi tiếng với những điểm du lịch nổi tiếng như: Nhà thờ Đức Bà, Chợ Bến Thành, Dinh Độc Lập, khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên,… chắc chắn sẽ hấp dẫn các bạn khi lần đầu đến thành phố mang tên bác. Đồng bằng Sông Cửu Long Đồng bằng sông cửu long là nơi đi du lịch trong dịp tết nguyên đán thích hợp cho những du khách thích hòa mình với thiên nhiên với nhiều vựa trái cây đa dạng, những cánh đồng thẳng cánh cò bay. Đặc biệt Người dân miền tây vô cùng thân thiện và ẩm thực của miền Tây cực phong phú, đặc sắc với lẩu mắm, lẩu cá linh, bông điên điển và các loại bánh dân dã nhưng khó quên. Bên cạnh đó, với những địa điểm du lịch nổi tiếng như rừng tràm, rừng đước, miệt vườn cùng những con người vui tính, thật thà,… sẽ khiến bạn khó quên cảnh vật và con người nơi đây. Du lịch Phú Quốc Phú Quốc là địa điểm số 1 của các bạn trẻ khi lựa chọn địa điểm du lịch tết Nguyên đán 2018 năm nay, Phú Quốc có biệt danh là đảo ngọc là thiên đường nhiệt đới của miền Nam và là một bức tranh tuyệt mỹ về thiên nhiên với biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Đến với Phú Quốc để đắm mình trong những con sóng và thử sức qua các hoạt động du thuyền, câu cá, lặn ngắm san hô, khám phá đảo hoang và dã ngoại, đó sẽ là một cái tết đáng nhớ của bạn.   Du Lịch Đà Lạt Phố núi Đà Lạt thơ mộng luôn là địa danh du lịch hấp dẫn đối với nhiều du khách. Đặc biệt, vào những dịp lễ tết hàng năm phố núi này luôn chào đón một lượng lớn du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. (ST)

Bình luận

Viết Đánh Giá
D
mình cũng thấy Việt Nam ta nhiều cảnh đẹp
D
những địa điểm trên đều rất đẹp mong một ngày gần nhất mình sẽ được đi hết mọi nơi
N
Việt Nam có rất nhiều nơi phong cảnh trên cả tuyệt vời luôn ấy bạn
N
Miền Tây đón tết cũng có nhiều cái hay lắm, trải nghiệm đi thôi nào
P
Miền Bắc đang lạnh, làm một chuyến vào Nam đón Tết cùng bà con sông nước miền Tây.
R
Cần gì đi đâu xa xôi bạn nhỉ, trong nước cảnh sắc cũng đẹp mê luôn rồi!