Thanh toán

Nếu thực sự chỉ yêu một người thì cứ việc cho người yêu lục điện thoại

Đăng bởi Marry Doe - 28/04/2017   |   Lượt xem: 906

Việc hai người yêu nhau biết hết mật khẩu máy tính, điện thoại, tài khoản mạng xã hội của nhau là một chuyện rất bình thường đối với những cặp đôi đã yêu lâu năm, yêu nghiêm túc và có ý muốn gắn kết với nhau lâu dài.

Vì thế, nếu như bạn luôn phản ứng gay gắt mỗi khi người ấy nhắc đến mật khẩu điện thoại của mình thì thực sự là mối quan hệ của bạn đang gặp vấn đề rồi đó. Vì sao ư?

1. Bạn sẽ làm cho đối phương cảm thấy bạn không tin tưởng họ

"Nè anh, hãy cho em đến gần cái điện thoại của anh thêm chút nữa."
"Nè anh, hãy cho em đến gần cái điện thoại của anh thêm chút nữa."

"Anh sợ em mang điện thoại của anh đi bán à?" Đó là câu nói thường gặp nhất khi bạn không cho cô người yêu của mình biết mật khẩu điện thoại. Dĩ nhiên, cô ấy thừa biết là bạn không hề sợ cô ấy đánh cắp điện thoại của bạn mang đi bán mà cô ấy đang thể hiện sự giận dỗi của mình.

Các chàng trai à, điều mà cô ấy muốn nói chính là: "Nếu như anh tin em và trong điện thoại của anh không có gì mờ ám thì anh đâu cần thiết phải giấu giếm như thế. Anh biết đó, nếu như em muốn rình mò điều gì đó của anh, em hoàn toàn có thể làm mọi cách để lấy được cái mật khấu đó chứ không cần phải hỏi anh đâu".

Niềm tin là thứ tối quan trọng để duy trì một mối quan hệ, nếu như bạn đã làm cho cô ấy không cảm nhận được sự tin tưởng của bạn có nghĩa là cô ấy đang rất tổn thương. Nếu thực sự yêu, đừng làm điều đó.

2. Họ sẽ cảm thấy bạn đang che giấu điều gì đó sau lớp màn mật khẩu

"Nếu như anh không làm gì mờ ám sau lưng em, tại sao lại không tự tin cho em xem trong điện thoại của anh có gì?"
"Nếu như anh không làm gì mờ ám sau lưng em, tại sao lại không tự tin cho em xem trong điện thoại của anh có gì?"

Ngoài việc người ta cảm thấy mình chẳng là gì trong lòng bạn ra thì việc không để cho người yêu lướt điện thoại còn khiến cô ấy cảm thấy bạn là một người không minh bạch, rõ ràng và sẽ nghĩ rằng chắc chắn bạn đang làm điều gì đó lén lút sau lưng cô ấy hoặc đang lưu trữ thứ gì đó không hề bổ ích cho mối quan hệ hiện tại trong chiếc điện thoại đó.

Hãy nghĩ đến cảm giác của người mình yêu và đặt trường hợp nếu mình là cô ấy thì mình sẽ cảm giác ra sao khi nàng bảo: "Cho em mượn điện thoại anh nào!" hoặc "Mật khẩu là gì thế?" còn bạn luôn giật lại và hỏi: "Em cần điện thoại anh để làm gì?". Hãy suy nghĩ thêm về điều này đi nhé!

3. Nó sẽ ngăn chặn sự phát triển của một mối quan hệ

Đừng bảo người ta suy nghĩ quá nhiều hay cứ thích suy diễn lung tung trong khi người khiến họ như vậy chính là bạn.
Đừng bảo người ta suy nghĩ quá nhiều hay cứ thích suy diễn lung tung trong khi người khiến họ như vậy chính là bạn.

Đừng ngần ngại chia sẻ cuộc sống của mình với người ấy, nếu như bạn muốn cả hai tiến xa hơn nữa và sẽ gắn kết với nhau mãi mãi. Điện thoại cũng là một phần cuộc sống của bạn đúng không? Và bạn nên chia sẻ điều đó với người yêu của mình.

Bạn có biết không, khi hai người quen nhau thì phải tin tưởng nhau và đừng toan tính đến chuyện lỡ như một ngày nào đó không còn yêu nữa thì sao. Đừng nghĩ về những điều tiêu cực như vậy. Càng nghĩ thì khả năng xảy ra của nó càng cao đó. Nếu đã chọn cô ấy là trạm dừng cuối cùng rồi thì hãy mạnh dạn chia sẻ hết tất cả với người ấy đi. Cứ để cho cô ấy lục điện thoại của mình thoải mái. Bởi vì lúc này, cả hai là một thì việc đó không còn gọi là xâm phạm nữa.

4. Đối phương sẽ lo lắng mối quan hệ hiện tại sẽ bị phá vỡ

Không có quan điểm rõ ràng về mối quan hệ của hai người chính là một trong những đầu mối rất quan trọng tạo nên sự chia ly.
Không có quan điểm rõ ràng về mối quan hệ của hai người chính là một trong những đầu mối rất quan trọng tạo nên sự chia ly.

Cơn ác mộng tồi tệ nhất của mọi người chính là đang cảm thấy rằng người yêu của mình vẫn đang duy trì một "hồ sơ tích cực" về tình trạng tình yêu, hôn nhân đối với những người khác phái khác. Nếu bạn hài lòng về cô gái của mình ở hiện tại và không hề tìm kiếm thêm bất cứ "nguồn thính" nào nữa qua điện thoại thì bạn hãy để cho người yêu được thoải mái lướt điện thoại của bạn. Điều đó sẽ giúp cho người ấy giảm bớt những nỗi sợ hãi về việc tình cảm của hai người có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào bởi một kẻ thứ ba nào đó.

5. Nếu như bạn chưa quên được người cũ, họ cần biết điều đó

Nếu bạn vẫn còn liên lạc với người cũ và thậm chí là chưa quên được thì bạn cũng đừng nên che giấu người mình đang yêu về điều đó. Sự thành thật vẫn luôn được đánh giá cao hơn là những dối lừa.
Nếu bạn vẫn còn liên lạc với người cũ và thậm chí là chưa quên được thì bạn cũng đừng nên che giấu người mình đang yêu về điều đó. Sự thành thật vẫn luôn được đánh giá cao hơn là những dối lừa.

Sẽ không còn gì quá đáng hơn việc "ôm gấu mà nhớ đến sâu". Đừng khiến bản thân trở thành một kẻ tồi tệ như thế. Trong trường hợp nếu như bạn đã không còn tình cảm gì với người cũ cả, chỉ muốn toàn tâm toàn ý với người yêu hiện tại nhưng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tích cực với người cũ thì cứ việc để cho người yêu của mình được biết điều đó.

Trong trường hợp này, bạn hoàn toàn vô tội và trong sạch mà, không việc gì phải giấu cả. Còn nếu như bạn cho rằng, nếu người yêu mình biết mình còn liên lạc với người cũ thì sẽ ghen tuông rồi cãi vã thì bạn lầm rồi. Sự thành thật vẫn luôn được đánh giá cao hơn là những dối lừa. Cứ nói thật đi, cô ấy yêu bạn thì sẽ chấp nhận được thôi.

6. Làm cho đối phương cảm thấy không nhận được sự chia sẻ từ bạn

Nếu như người yêu của bạn muốn biết thì họ hoàn toàn xứng đáng được biết bạn đang làm gì và nói chuyện với ai mỗi ngày.
Nếu như người yêu của bạn muốn biết thì họ hoàn toàn xứng đáng được biết bạn đang làm gì và nói chuyện với ai mỗi ngày.

Hãy tưởng tượng xem mỗi lần bạn đề cập đến việc bạn đang đi ra ngoài và người yêu của bạn hỏi bạn đang đi đâu và ai sẽ đi cùng, bạn nói với họ rằng đó không phải là việc của họ và từ chối trả lời. Họ có lẽ sẽ cảm thấy vô cùng tổn thương.

Tương tự với chiếc điện thoại của bạn, đó là cách họ cảm nhận khi bạn quá bảo vệ về những gì bạn đang làm trên điện thoại của mình. Nếu như người yêu của bạn muốn biết thì họ hoàn toàn xứng đáng được biết bạn đang làm gì và nói chuyện với ai mỗi ngày. Hãy tôn trọng người yêu của mình và tạo niềm tin cho họ.

7. Nếu là một mối quan hệ đích thực thì sẽ không có bất kỳ bí mật nào

Động thái cho phép người yêu lục điện thoại của bạn là một chính sách bảo hiểm vô cùng an toàn để chống lại tất cả những rủi ro đáng tiếc xảy ra trong một mối quan hệ.
Động thái cho phép người yêu lục điện thoại của bạn là một chính sách bảo hiểm vô cùng an toàn để chống lại tất cả những rủi ro đáng tiếc xảy ra trong một mối quan hệ.

Hành vi khư khư giữ chiếc thoại cho bản thân như một thánh vật bất khả xâm phạm chỉ dẫn đến việc những điều tồi tệ sẽ xảy ra. Hành vi đó giống như là lẩn tránh và dối trá vậy. Hãy nhớ, trong một mối quan hệ đích thực là không bí mật. Nếu tồn tại bí mật trong tình yêu thì đó không còn là yêu nữa. Hoặc tình yêu đấy chẳng bao giờ trọn vẹn được đâu.

Không nhất thiết phải kể ra chi tiết những việc đã từng, nhưng cũng đừng để sót bất cứ chuyện gì vì nếu có một ngày người ấy bỗng phát hiện có một chuyện về bạn mà người ấy chưa bao giờ nghe bạn nhắc đến thì đúng là điều đáng giận rồi đó.

8. Qua thời gian, thế nào cũng sẽ xảy ra xung đột vì điều này

Khi mối quan hệ của bạn đủ dài, mọi thứ sẽ đi đến mức không có gì phải giấu giếm cả.
Khi mối quan hệ của bạn đủ dài, mọi thứ sẽ đi đến mức không có gì phải giấu giếm cả.

Hãy đối mặt với nó: trong thế giới hiện đại ngày nay, hầu như bí mật là một điều rất khó để giữ gìn. Chính vì thế, thay vì để cho người ấy tò mò tự tìm ra nó thì bạn nên là người cho người ấy biết về những bí mật của mình thì sẽ hay hơn rất nhiều.

Điều đó tạo cho cô ấy cảm giác được tin tưởng, tôn trọng, được cư xử thật lòng và ngược lại cũng cảm thấy tin tưởng bạn và yêu bạn nhiều hơn.

Các bạn gái cũng nghe này! Đàn ông cũng không khác lắm đâu. Nếu như bạn cứ khăng khăng không cho anh người yêu của mình đụng đến chiếc điện thoại thần thánh kia thì những tình huống trên là điều không thể tránh khỏi được.

Vì thế, thân gửi đến các cô gái và chàng trai đang yêu. Nếu như các bạn đang yêu thật lòng một người và duy nhất một mình họ, không mơ mộng gì thêm nữa thì hãy tạo cho họ cảm giác an toàn chỉ bằng một việc làm đơn giản là cho người ấy biết mật khẩu điện thoại của mình nhé!

Nếu người ấy là một người biết điều, hiểu chuyện và tin tưởng bạn, họ sẽ luôn tự ý thức được giới hạn của mình mà tự biết nên khám phá đến đâu là dừng lại... trong cái điện thoại của bạn.

(st)

Bình luận

Viết Đánh Giá
M
mỗi người một quan niệm riêng, tuy nhiên đừng vì những việc nhỏ mà ảnh hưởng để hạnh phúc
M
các bạn đừng làm phức tạp vấn đề quá
M
Mình nghĩ điện thoại thì có gì đâu mà bí mật nhỉ, chụp ảnh nude chăng ^__^
M
nhiều khi ngừơi ta chỉ vô tình mượn điện thoại nhưng mình không cho hoặc do dự cũng sẽ khiến nghi ngờ, còn nếu cả hai tin tưởng thì không cần lục điện thoại cũng không cần không cho lục
M
mình cũng rất tán đồng quan điểm này
M
nếu người ta không cho mình xem điện thoại mình sẽ cảm thấy họ có điều gì đó giấu diếm mình khiến mình không tin tưởng
B
chia sẻ chút sẽ ấm áp hơn đó mà
B
Em cũng thấy rất hay đó chị
B
em thì có vài cái cũng giữ riêng chứ chị
B
cái này đúng nè, mình giữ chính kiến mà