Thanh toán

Những bệnh nữ giới thường gặp phải trước khi kết hôn

Đăng bởi Marry Doe - 05/05/2015   |   Lượt xem: 673

Trước khi có ý định kết hôn nếu nữ giới chẳng may mắc các bệnh phụ khoa sau thì nên khám và điều trị để bảo vệ hạnh phúc cho bạn và người bạn đời của bạn

Sau đây là những bệnh phụ khoa cần điều trị trước khi xây dựng gia đình: 1. Bộ máy sinh sản không bình thường Có những thiếu nữ mắc các chứng tật như màng trinh bị bịt kín, âm đạo hẹp hay không có âm đạo. Trước khi xây dựng gia đình cần phải đi khám để phát hiện chuẩn xác bệnh tình và chữa cho khỏi hẳn để tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt vợ chồng sau khi cưới. 2. Mỗi lần hành kinh đều thấy đau nhiều và đau liên tiếp Nguyên nhân là đến kỳ kinh nguyệt, tử cung căng phồng lên, niêm mạc tử cung dầy lên chèn ép gây đau. Bên cạnh đó, muốn tống máu ra ngoài thì cơ tử cung phải co lại. Lúc này chất prostaglandin xuất hiện và gây ra đau bụng kinh. Thông thường đau bụng kinh xuất hiện trong thời con gái và sẽ giảm đi hoặc chấm dứt sau khi quan hệ hoặc sinh đẻ. Tuy nhiên đôi khi đau bụng kinh là dấu hiệu của tử cung và buồng trứng phát dục không tốt, công năng của buồng trứng không toàn vẹn… Ngoài ra, còn có các chứng tật trước và sau cổ tử cung nghiêng lệch, ống cổ tử cung hẹp… Thông thường, khi gặp mấy trường hợp như vậy thì hiệu quả phẫu thuật tương đối tốt. Vì vậy, nếu bạn bị đau bụng kinh nhiều và liên tiếp thì bạn nên đi khám phụ khoa trước khi có ý định kết hôn. 3. Bị bế kinh Bất luận là bế kinh ( tức là vài tháng mà chưa có kinh) vừa mới phát sinh hay bế kinh có tính liên tục từ trước, đều cần phải đến viện kiểm tra kỹ để tìm ra nguyên nhân gây bệnh thật chính xác rồi tiến hành điều trị chứng bệnh tận gốc, nhất là bế kinh do một số bệnh như viêm nhiễm, bị lao gây ra. Chỉ có điều trị tận gốc mới có thể giải quyết được vấn đề bế kinh. Đối với người bế kinh đơn thuần do công năng của bộ máy sinh sản gây nên qua điều trị một thời gian, đa số là có thể khôi phục trở lại việc hành kinh như bình thường, chỉ có một số ít là rất khó để điều trị khỏi hẳn. 4. Bị viêm cổ tử cung Những phụ nữ không chú ý đến vệ sinh âm hộ hoặc vệ sinh kinh nguyệt, hoặc có thói quen thủ dâm, đều dễ phát sinh viêm cổ tử cung, từ đó thấy xuất hiện những triệu chứng bệnh như bạch đới tăng nhiều, buốt lưng, đau bụng, âm đạo bị ngứa, khi giao hợp cũng cảm thấy rất khó khăn và khó chịu. 5. Bị u cơ trong tử cung Đây là một loại u lành tính, nó có thể sinh trưởng ở một số chỗ khác nhau trong tử cung, do đó dẫn tới những bệnh như chảy máu ở âm đạo, rong huyết nhiều, đau bụng dưới… Nếu khối u rất nhỏ, số lượng không nhiều thì có thể điều trị nội được. Nhưng nếu khối u to, ở âm đạo chảy máu nhiều và rõ rệt thì cần phải phẫu thuật để cắt bỏ khối u. 6. Bị viêm hố chậu Bệnh gây ra do thường xuyên mặc loại quần lót bằng sợi tổng hợp terylene rất bí hơi, mặc quần bó chẽn, quần bò… lại thêm ít chú ý giữ vệ sinh âm hộ nên dễ gây ra viêm hố chậu. Khi bị viêm hố chậu thì có thể dùng thuốc để điều trị sẽ nhanh chóng khỏi được bệnh, nhưng nhất định phải chú ý luôn giữ vệ sinh sạch sẽ và thoáng khí ở vùng bẹn và âm hộ. ***Lời khuyên cho bạn Cơ thể chúng ta có thể mắc bệnh bất cứ lúc nào, có những bệnh có triệu chứng bộc lộ ra ngoài chúng ta dễ phát hiện và có thể khám chữa kịp thời nhưng có một số bệnh ta không phát hiện được dấu hiệu báo trước. Vì vậy để đảm bảo hạnh phúc cho bạn và người bạn đời của bạn thì trước khi kết hôn, nên đi khám sức khỏe tổng thể cho cả hai người để có thể chữa trị kịp thời, và có được hạnh phúc trọn vẹn.    

Bình luận

Viết Đánh Giá
N
Cám ơn bài chia sẻ
T
bị đau khi hành kinh là bệnh nhiều bạn gái gặp phải nè