Thanh toán

Những cách để “ghi điểm” với người yêu trong lễ tình nhân

Đăng bởi Marry Doe - 12/02/2016   |   Lượt xem: 543

Lễ tình nhân năm nay rơi vào khoảng thời gian sau Tết Nguyên đán. Do vậy, đây chính là cơ hội “vàng” để bạn tạo ấn tượng với nửa kia, nhất là những cặp đôi phải xa nhau vào dịp Tết. Hãy áp dụng những tuyệt chiêu dưới đây hâm nóng tình yêu của bạn trong ngày Valentine nhé.

Thêm gia vị khác biệt cho tình yêu Valentine ngay đầu năm mới là thời điểm tuyệt vời để bạn thử làm điều gì đó khác biệt. Nếu lâu nay bạn luôn đóng vai người bị động thì Valentine này hãy thử đổi vai là người chủ động hẹn gấu đi ăn, đặt chỗ, gọi món… Chắc chắn gấu sẽ vô cùng bất ngờ cho mà xem. Đừng quên mở lời bằng một tin nhắn khiến gấu “rụng tim” kiểu: “Thư mời tham dự lễ tình nhân” hay “Lệnh triệu tập nam/nữ chính của tớ”… Sự mới lạ và sáng tạo này sẽ là gia vị khiến tình cảm của cả hai trong năm mới ngọt ngào như truyện ngôn tình luôn. Tút tát lại vẻ bề ngoài lung linh Chắc hẳn bạn không muốn ai kia phải hết hồn với thân hình phì nhiêu và khuôn mặt lấm tấm “đèn pin” của bạn vào ngày Valentine, phải không? Vậy thì Tết này đừng quá sa đà vào những món ăn như bánh chưng, kẹo mứt hay thịt mỡ mà hãy kết thân với những thức ăn lành mạnh như: trái cây, salad hay thức uống tự nhiên như sữa bắp non… Ngoài ra, đừng quên kết hợp cùng với những “bài tập” vừa giúp tiêu hao năng lượng vừa “ghi điểm” với gia đình như: lau dọn nhà cửa, chăm sóc cây cảnh hay nấu nướng, sắm sửa Tết… Đảm bảo ngày gặp lại, người ấy không những rung rinh trước nhan sắc mà còn ấn tượng với sự đảm đang của bạn nữa đấy! Kết thân cùng những món ăn, thức uống lành mạnh để có một diện mạo mới toanh khi gặp lại người ấy. Chuẩn bị những món quà made-by-chính bạn Tết thì không cần chứ Valentine chắc chắn phải có quà cho gấu rồi. Tuy nhiên chọn quà gì để tặng gấu luôn là vấn đề khiến các cặp đôi đau đầu. Một vài gợi ý hay ho cho bạn đây. Trước tiên, hãy nói không với những món quà ai cũng có thể đoán được: áo đôi, mũ đôi, giày đôi… Có nhiều cách để chứng tỏ hai bạn là một cặp mà không cần phải mang đồ đôi. Thay vào đó hãy nghĩ ra những món quà made-by-chính bạn kiểu “voucher” tình yêu: 1 ngày hẹn hò theo ý chàng/nàng, 3 nụ hôn lên trán hay 1 lần xí xóa giận hờn… để người kia có thể sử dụng lúc nào tùy thích. Đảm bảo quà của bạn vừa không đụng hàng lại khiến nửa kia “đổ gục”. Quan tâm từ đến những điều nhỏ nhặt nhất Quà cáp hay những hành động lãng mạn bất ngờ rốt cuộc cũng chỉ là gia vị giúp tình yêu của bạn thêm thú vị và nhiều màu sắc hơn. Điều quan trọng là mỗi mùa Valentine đi qua, tình yêu của bạn càng lớn thêm và cả hai sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Và đôi khi sự thấu hiểu đó nằm ở chính những điều nhỏ nhặt nhất. Vậy đó, bí kíp làm nên một ngày Valentine tuyệt vời không phải là những món quà cầu kì, đắt tiền hay những buổi hẹn hò sang trọng mà đôi khi đến từ chính những điều rất giản dị. Chỉ cần đó là món quà hay hành động xuất phát từ chính trái tim bạn thì người ấy vẫn sẽ mỉm cười hạnh phúc và đón nhận thôi. Sưu tầm ( theo trí thức trẻ)

Bình luận

Viết Đánh Giá
B
Cảm ơn bạn đã góp ý. Mình sửa lại rồi nhé
G
Bài viết bị lỗi quá bạn ơi.