Thanh toán

Những điều kiêng kị trong đám cưới 3 miền Bắc - Trung - Nam

Đăng bởi Marry Doe - 02/07/2015   |   Lượt xem: 10454

Tục lệ cưới của mỗi miền có thể sẽ khác nhau đôi chút về mâm quả, về sính lễ, về nghi thức. Nhưng những điều kiêng kị khi làm đám cưới thì miền Nam cũng như miền Bắc và miền Trung, mọi sự kiêng kị đều mong muốn cho cô dâu chú rể sau này cuộc sống sung túc, hạnh phúc hơn mà thôi

Ông bà mình có câu và hay nhắc nhở con cháu đó là : "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành".. Mình cũng đã kết hôn nên hiểu rõ những điều này sẽ rất tốt, giúp ích cho chúng ta rất nhiều đấy. Cùng xem những điều chúng ta cần kiêng kị để mọi việc diễn ra tốt đẹp và suông sẻ nhé! 1. Kiêng kỵ đám cưới khi nhà đang có tang Và phải chờ đến khi hết tang mới được tổ chức, thông thường con cái phải để tang cha mẹ 3 năm, cháu để tang ông bà 1 năm. Vì đám cưới là việc hỷ, là sự kiện trọng đại nên phải hoãn lại đồng thời để tránh những điều bất lợi, kém may mắn cho đôi vợ chồng mới. Việc cưới chạy tang cũng có thể thực hiện nhưng nó sẽ làm cho đám cưới của bạn mất đi niềm vui trọn vẹn. 2. Kiêng kỵ cưới vào giờ, ngày, tháng, năm xấu Đây có lẽ là điều kiêng kỵ đầu tiên, quan trọng nhất vì đám cưới là sự kiện hết sức quan trọng trong cuộc đời mỗi con người nên trừ những trường hợp bất khả kháng, bạn cần phải xem kỹ về giờ, ngày, tháng, năm sao cho tốt và hợp tuổi của cả hai vợ chồng để sau này gặp nhiều may mắn, hạnh phúc, ăn ra, làm nên nhé. Ngày giờ ăn hỏi, rước dâu, làm lễ đều phải tốt hết đấy. Đặc biệt, người ta cũng kiêng kỵ cưới vào năm kim lâu tức là năm mà cô dâu có số tuổi với đuôi là 1, 3, 6, 8 để tránh những rủi ro trong quan hệ vợ chồng như hôn nhân tan vỡ, con cái hiếm muộn, khó nuôi,…. 3. Kiêng kỵ mẹ cô dâu tham gia rước dâu Trong đoàn rước dâu người ta kiêng kỵ sự xuất hiện của mẹ cô dâu vì người ta quan niệm sợ cô dâu bịn rịn đòi bỏ về nhà theo mẹ đẻ đồng thời sợ con dâu và mẹ đẻ tạo nên thế lực mạnh lấn át mẹ chồng. 4. Kiêng kỵ cô dâu ngoảnh đầu lại phía sau khi rước dâu Mà lúc ấy, cô dâu chỉ được nhìn về phía trước mà thôi, tuyệt đối không được quay đầu lại nhà cha mẹ mình vì người ta quan niệm rằng làm như thế, nhà chồng sẽ khó dạy bảo con dâu mới sau này đồng thời những bịn rịn sẽ khiến cô dâu không chăm sóc công việc nhà chồng chu đáo. 5. Kiêng kỵ sự đổ vỡ trong đám cưới Trong đám cưới, vì là ngày vui của 2 họ và có rất đông quan khách nên chuyện đổ vỡ cũng khó tránh khỏi tuy nhiên bạn cần chú ý nhé vì người ta kiêng kỵ nhất là việc vỡ gương, vỡ cốc hay gãy đũa. Chuyện đổ vỡ là điềm báo cho cuộc sống hôn nhân sẽ không suôn sẻ, dễ chia ly… Nếu trong đám cưới mà xảy ra những chuyện như vậy thì người ta rất lo sợ, thậm chí còn phải làm lễ giải hạn nữa đấy, do đó có kiêng có lành, bạn nên nhắc nhở mọi người phòng tránh nhé. 6. Kiêng kỵ cô dâu xuất hiện trước khi chú rể vào đón Theo đúng phong tục, vào ngày nhà trai đến đón dâu, cô dâu phải ngồi trong phòng, đóng kín cửa và tuyệt đối không được cho phép họ hàng nhà trai thấy mặt trước khi chú rể vào đón, tặng hoa cưới và dẫn cô dâu ra ngoài chào họ hàng vì người ta quan niệm làm như thế sẽ bị mất duyên. 7. Kiêng kỵ mẹ chú rể đứng trước cửa đón dâu Điều kiêng kỵ này nhằm tránh đi những xung khắc mẹ chồng nàng dâu sau này đấy. Đến khi con dâu làm lễ gia tiên nhà chồng thì mẹ chồng mới được xuất hiện. 8. Kiêng kỵ cô dâu mang bầu đi vào cửa chính Cô dâu đang mang bầu khi về nhà chồng không được đi vào từ cửa chính mà phải đi từ cửa sau hoặc mọt bên nhà. Ông bà ta quan niệm nếu để cô dâu mang bầu đi cửa trước sẽ làm ăn không nên, vì thế cô dâu mang bầu phải đi cửa sau vào nhà. 9. Kiêng kỵ những người “vía nặng” không được vào phòng tân hôn Phòng tân hôn là nơi quan trọng để hai vợ chồng bắt đầu một cuộc sống mới, chính vì vậy, người ta kiêng kỵ những người sau không được vào phòng tân hôn bao gồm: Phụ nữ góa chồng, người có thai, người có hôn nhân tan vỡ, người hiếm muộn con cái, người có tang… để tránh những điều bất lợi, không may cho đôi vợ chồng mới. 10. Kiêng kỵ một số đồ vật không được có trong phòng tân hôn Bao gồm đồ vật đi hỏng, rượu vang, thực vật có gai (xương rồng), búp bê trang trí, vật dụng cũ, vật kỷ niệm của người cũ, hình ảnh của người khác, các loại vũ khí, vật sắc nhọn,… vì nó ảnh hưởng đến hòa khí của hai vợ chồng, xét theo phong thủy thì nó tạo khí âm, không tốt cho việc khởi đầu một cuộc sống mới đâu, bạn cần chú ý nhé. 11. Kiêng chuẩn bị bàn thờ gia tiên sơ sài Bàn thờ tổ tiên chính là thể hiện sự chu đáo của gia đình mỗi nhà, đa số các bậc phụ huynh đều lo liệu chu đáo, để tới giờ đón dâu, cô dâu chú rể sẽ cùng bố mẹ hai bên cùng thắp hương trên bàn thờ báo cáo với tổ tiên. Ngày cưới tùy điều kiện mà bày biện ban thờ gia tiên, nhưng đều kiêng bày bàn thờ sơ sài. Mà thường bao sái (lau dọn) sạch sẽ ban thờ, bày biện những vật phẩm đẹp mắt, đầy đủ mâm cỗ cúng gia tiên, các vật phẩm tối thiểu như gà luộc, xôi, rượu, hoa quả, vàng mã... Hôn lễ chính phải cử hành tại bàn thờ tổ tiên có đủ hương đăng hoa quả. - Ở miền Trung khi nhà trai đến phải có người làm mai đi đầu. Lễ vật bao gồm: Trái cây, bánh kẹo, trầu cau và cặp đèn trùng với kích thước chân đèn trên bàn thờ. 12. Kiêng khi đón dâu đi qua các cây cầu, ngã 3 ngã 5, ngã 7 cô dâu không vứt tiền lẻ, muối, gạo Khi đón dâu đi qua các cây cầu, ngã 3 ngã 5, ngã 7 cô dâu phải vứt gạo, muối, tiền lẻ xuống. Phong tục này hàm ý, đoạn đường sắp tới của đôi uyên ương sẽ luôn suôn sẻ, giàu sang... 13. Kiêng khi làm lễ cưới mà chưa tổ chức lễ ăn hỏi Đây là điều kiêng kỵ dành cho nhà gái. Thông thường, nhà trai sẽ ấn định ngày cưới dựa trên cơ sở thỏa thuận, đồng ý của nhà gái. Ngày ăn hỏi, hai bên gia đình sẽ ấn định một lần cuối về ngày cưới. Trước lễ ăn hỏi, nhà trai có thể mời cưới họ hàng, bạn bè xa gần nhưng nhà gái chỉ được mời sau lễ ăn hỏi, nếu không sẽ bị chê là “vô duyên”, “chưa ai hỏi mà đã cưới”. Tuy nhiên, ngày nay, để tiết kiệm thời gian và chi phí, nhiều gia đình thường tổ chức ăn hỏi và tiệc cưới liền ngày nhau nên nhà gái khó tránh khỏi việc mời cưới trước. Phòng tân hôn cần đặc biệt lưu ý một số vấn đề  Phòng tân hôn là nơi quan trọng để hai vợ chồng bắt đầu một cuộc sống mới cần: - Giường tân hôn cần mua giường mới (không nên dùng giường cũ). - Người trải chiếu hoa cho giường tân hôn phải nhờ người tốt vận (một phụ nữ trung niên, có gia đình ấm êm hạnh phúc, có đủ con trai, con gái) trải chiếu hoa giúp, như thế thì mới mong sinh con khỏe mạnh, dễ nuôi. - Phòng tân hôn kỵ đặt một số đồ vật như: Trong phòng không đặt đồ bị hỏng, rượu vang, thực vật có gai (xương rồng), búp bê trang trí, vật dụng cũ, vật kỷ niệm của người cũ, hình ảnh của người khác, các loại vũ khí, vật sắc nhọn… vì sợ ảnh hưởng đến hòa khí của hai vợ chồng. Xét theo phong thủy thì nó tạo khí âm, không tốt cho việc khởi đầu một cuộc sống mới. -Người “vía nặng”, phụ nữ góa chồng, người tứ nhãn (chỉ phụ nữ mang thai), người có hôn nhân tan vỡ, người hiếm muộn con cái, người có tang… không được vào phòng tân hôn để tránh điều bất lợi, không may cho đôi vợ chồng mới. - Kiêng kỵ cho người khác ngồi trên giường tân hôn. Chúc các bạn có 1 đám cưới trọn vẹn, hạnh phúc nha!

Bình luận

Viết Đánh Giá
X
những điều trên đây đều nên kiêng ạ, cũng là tốt cho cô dâu chú rể thôi
X
cảm ơn bài viết hay ạ
X
những điều này nhà nhà kiêng kỵ không riêng gì miền nào
V
Khi xem ngay hay di coi bói thi phai tin con khong tin dùng xem
V
Ung hộ bạn nhiều nhe
G
Bài viết rất ý nghĩa, cảm ơn tác giả. Không phải ai cũng biết những điều kiêng kỵ này. Với mình thì có kiêng có lành.
T
kinh nghiệm kiêng cử rất hay các bạn thao khảo nhé
T
cảm ơn bạn nhé
T
hihi cảm ơn bạn nhé
T
đúng rùi chị ah, có kiêng có lành