Thanh toán

Những hiểu lầm tai hại về chuyện ấy

Đăng bởi Marry Doe - 03/04/2016   |   Lượt xem: 884

Dưới đây là những quan niệm phổ biến về "chuyện ấy" nhưng đã được khoa học chứng minh là hoàn toàn sai lầm.

Uống nhiều rượu dễ thăng hoa hơn trong "chuyện ấy"?

Nếu lạm dụng rượu trong thời gian dài có thể dẫn đến nguy cơ liệt dương thứ phát ở nam giới, gây mất hoặc giảm ham muốn tình dục, loạn cương dương và hành vi ở đàn ông.

Nam giới không thể lên đỉnh liên tục?

Nữ giới trước giờ luôn tự hào rằng mình có khả năng lên đỉnh liên tục còn nam giới thì không bởi vì chỉ sau một lần lên đỉnh là các chàng sẽ “xìu” ngay. Nhưng thật tế lại có những người nam có khả năng bẩm sinh là có thể “lên đỉnh” liên tục. Và bất cứ đàn ông nào cũng có thể có khả năng này nếu chịu khó cố gắng.

Quan hệ bằng miệng và qua cửa sau an toàn hơn bình thường?

Vẫn còn tồn tại quan điểm là quan hệ bằng miệng (oral) hay qua đường hậu môn (anal) thì sẽ an toàn hơn cách thức thông thường. Tuy nhiên, sự thật là khả năng lây nhiễm các bệnh về đường tình dục vẫn sẽ rất cao nếu không có biện pháp vệ sinh an toàn. Nói chung, dù là kiểu nào, hãy luôn nhớ những biện pháp an toàn để tránh hối hận về sau.

Xuất tinh ngoài không có thai và không nhiễm bệnh tình dục?

Việc xuất tinh ngoài không phòng tránh được HIV cũng như STD khác. Phương pháp này cũng ít có hiệu quả ngừa thai như dùng bao cao su, thuốc tránh thai. Xuất tinh ngoài chỉ mang lại hiệu quả khi việc thực hiện phải thật chính xác. Tuy nhiên vẫn có rủi ro bởi theo thống kê mới nhất, có 4 trong số 100 phụ nữ mang thai mỗi năm khi quan hệ với đối tác thực hiện việc xuất tinh ngoài một cách chính xác.

Cậu nhỏ càng to càng tốt?

Nhiều người đàn ông lẫn phụ nữ vẫn quan niệm rằng kích thước của “cái ấy” là yếu tố quan trọng nhất để đạt sự thoả mãn về sex. Tuy nhiên, một cuộc khảo sát trên 1600 ứng viên đã cho thấy rằng, không phải là kích thước mà chính yếu tố tâm lý, tình cảm, sự thân mật của hai người cũng như sự ăn ý mới là yếu ảnh hưởng lớn nhất.

Phụ nữ sẽ đạt cực khoái khi kích thích điểm G?

Có khoảng 10% phụ nữ đạt được cực khoái khi chỉ cần kích thích điểm G, điều đó có nghĩa là với 90% chị em phụ nữ còn lại đạt được cực khoái là kết quả của một chuỗi các hoạt động tình dục chứ không phải chỉ là do kích thích điểm G.

Chỉ có phụ nữ mới giả vờ lên đỉnh?

Thực tế, càng vào sâu bên trong, "cô bé" càng có rất ít dây thần kinh cảm giác. Thế nên, nam giới cố gắng tạo cảm giác về bề sâu không làm cho nữ giới thỏa mãn. Điều này lý giải vì sao phụ nữ thường chuộng những "cậu bé" phong độ về bề ngang hơn bề dài. Lý do là chỉ khi điểm G và thành âm đạo được kích thích mới tạo cảm giác hưng phấn cho cả nữ giới.

Khúc dạo đầu càng lâu phụ nữ càng có cảm hứng?

Sự thật: Từ trước đến nay phụ nữ vẫn than phiền là quý ông cứ lao vào hùng hục mà không để tâm đến chuyện tạo cảm xúc cho họ bằng khúc dạo đầu. Thế nên, nhiều chàng cố gắng thực hiện màn dạo đầu thật lâu để làm nàng thỏa mãn. Tuy nhiên, nếu giai đoạn này quá dài, có khi các nàng thấy hụt hẫng.

St

Bình luận

Viết Đánh Giá
L
Mình cũng không nghĩ nam giới lên đỉnh liên tục được cho đến khi đọc bài này
H
Khúc dạo đầu phải có, tuy nhiên không thể kéo dài quá lâu ^^
V
Nho ung o Minh nhe ban
V
Cam on bai chia xe