Thanh toán

Níu kéo hôn nhân vì con? Hãy đọc bài viết này khi vẫn còn kịp!

Đăng bởi Marry Doe - 25/07/2017   |   Lượt xem: 680

Theo như một phần của cuộc nghiên cứu cho thấy, sức khỏe, tinh thần, tình cảm ở trẻ em lớn lên với mẹ đơn thân và những đứa trẻ sống trong gia đình có đủ cha mẹ hoàn toàn không có bất kì sự khác biệt đáng kể nào.

Hầu hết mọi người đều cho rằng những đứa trẻ lớn lên trong gia đình đơn thân, đặc biệt là trẻ được nuôi dạy bởi bà mẹ đơn thân có thể sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn. Chúng sẽ có tuổi thơ bất hạnh, không nhận đủ đầy tình yêu thương và sự giáo dục như những đứa trẻ có đủ cha đủ mẹ khác. Nhưng một nghiên cứu mới đây đã đập tan sự nghi ngờ vô căn cứ này. Níu kéo hôn nhân vì con? Hãy đọc bài viết này khi vẫn còn kịp! Trên thực tế, nhiều phụ nữ không dám bước ra khỏi cuộc hôn nhân đã vỡ nát, không dám đấu tranh để sống một cuộc đời mà mình mong muốn. Đôi khi họ là nạn nhân của một cuộc hôn nhân bạo hành nhưng vẫn chấp nhận cam chịu, chủ yếu là vì họ lo lắng cho tương lai của đứa trẻ. Người mẹ không muốn con mình trưởng thành trong sự cười nhạo của bạn bè rằng nó là đứa trẻ không cha. Họ cũng sợ con mình thiếu sự dạy dỗ và yêu thương của cha mình. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã nói rằng cho dù một đứa trẻ lớn lên trong gia đình đơn thân và tất cả những bà mẹ đơn thân trên toàn thế giới này họ vẫn có đủ khả năng để đảm đương việc chăm sóc cũng như dạy dỗ con cái của mình. Hoàn toàn không có bất kì sự khác biệt Theo như một phần của cuộc nghiên cứu cho thấy, sức khỏe, tinh thần, tình cảm ở trẻ em lớn lên với mẹ đơn thân và những đứa trẻ sống trong gia đình có đủ cha mẹ hoàn toàn không có bất kì sự khác biệt đáng kể nào. Níu kéo hôn nhân vì con? Hãy đọc bài viết này khi vẫn còn kịp! Mẹ đơn thân làm thế nào để chăm sóc con? Tuy có chút khó khăn nhưng thực ra vẫn có cách giải quyết. Hầu hết các bà mẹ đơn thân vẫn nuôi dạy con một mình và đôi khi nhờ vào sự giúp đỡ của người thân như bố mẹ ruột hoặc bạn bè thân thiết. Điều này cũng rất quan trọng, bởi trẻ từ sớm đã được tiếp xúc và phát triển trong một môi trường lành mạnh với nhiều mối quan hệ xung quanh. Điều này giúp trẻ học được nhiều thứ và trở nên dạn dĩ hơn. Đủ đầy cha mẹ chưa hẳn là tốt nhất Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, các nhà nghiên cứu nói rằng trẻ em sống trong gia đình có đủ đầy cha mẹ nhưng phải chứng kiến cảnh họ chỉ trích và chiến đấu với nhau hàng ngày sẽ làm ảnh hưởng đến tính cách của trẻ trong quá trình trưởng thành. Bên cạnh đó, một đứa trẻ tuy lớn lên trong gia đình đơn thân nhưng nhận được sự yêu thương của tất cả mọi người, chúng sẽ trở nên tình cảm hơn, khỏe mạnh và yêu đời hơn. Níu kéo hôn nhân vì con? Hãy đọc bài viết này khi vẫn còn kịp! Nuôi dạy trẻ Mặc dù việc nuôi dưỡng một đứa trẻ nên người mà không có bố không phải là một ý tưởng tuyệt vời được mọi người ủng hộ. Tuy nhiên, ở một số trường hợp bất khả kháng, nó vẫn là lựa chọn tốt hơn so với việc để trẻ sống trong môi trường có bố mẹ chửi rủa hay đánh đập, bạo hành nhau hàng ngày. Thực tế, môi trường thiếu lành mạnh có thể gây ra chứng sợ hãi, căng thẳng, chứng tự kỉ và trầm cảm ở trẻ. Trình độ học vấn Các nhà nghiên cứu đã làm một cuộc khảo sát trên 70 bà mẹ đơn thân cùng con của họ và so sánh với những gia đình bình thường khác, kết quả là trình độ học vấn của những đứa trẻ không được sống với cha thậm chí có phần “nhỉnh” hơn những trẻ có đầy đủ cha mẹ. Điều này cho thấy những bà mẹ đơn thân hoàn toàn có thể nuôi dạy con một mình mà không có trở ngại nào. Chúng tôi không khuyến khích ly hôn, tuy nhiên nếu như đó là một cuộc hôn nhân bạo hành hoặc người chồng không mang lại hạnh phúc cho bạn, bạn vẫn có thể lựa chọn rút lui khỏi cuộc hôn nhân đó. Một mình nuôi con sẽ vất vả hơn nhiều tuy nhiên tinh thần bạn sẽ trở nên thoải mái và bạn có thể tự làm chủ cuộc đời mình. Chúc bạn hạnh phúc và có sự lựa chọn đúng đắn! (st)

Bình luận

Viết Đánh Giá
V
tốt hơn hết là nên dừng lại cho nhau thời gian nhìn nhận lại cuộc hôn nhân,
V
nếu không hạnh phúc thì ly hôn không ai nói gì, các con rất nhạy cảm, đừng để con chịu áp lực mà tổn thương tinh thần.
V
tốt nhất đừng để đến mức phải đứng giữa chọn lựa thế này, bắt buộc cả hai cần có ý thức trách nhiệm của người đã có gia đình.
N
Cái nào tha thứ được thì hãy tha thứ, còn nếu cảm thấy không được nữa thì hãy buông tay, cũng đừng vì con cái mà duy trì một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, như vậy chưa hẳn đã tốt cho con
M
Nên xác định rõ cuộc hôn nhân của mình để không phải làm khổ nhau
M
Hãy biết dừng đúng lúc để xây dựng hôn nhân vững bền
Y
ai cũng muốn hạnh phúc và ai cũng muốn con mình có đầy đủ tình yêu thương của cha mẹ, hãy cố gắng hàn gắn, đến mức không thể hãy chia tay, đừng vì ích kỷ chỉ nghĩ cho hạnh phúc của bản thân mà quên mất con cái, cũng đừng vì nghĩ cho con cái mà để bản thân và các con sống trong một gia đình mà không có tiếng cười.