Thanh toán

Tự làm hoa xinh cài áo chú rể

Đăng bởi Marry Doe - 10/11/2015   |   Lượt xem: 2007

Dù mọi thứ đều có thể nhờ các bên dịch vụ chuẩn bị, tuy nhiên cô dâu hoặc chú rể vẫn có thể tự làm một số món đồ cho riêng mình, ví dụ như hòa cài trên áo chú rể chẳng hạn.

Chuẩn bị:

- 2 miếng vải dạ kích thước 20*30 cm màu hồng+trắng (Bạn có thể chọn màu khác tùy theo sở thích)

- Kéo

- Súng bắn keo

- Dây gai nhỏ hoặc ruy băng

- Gim cài

- Nhành hoa baby hoặc salem

* Lưu ý: Mọi món đồ ở trên bạn đều dễ dàng tìm mua được ở các hàng văn phòng phẩm hoặc Hàng Mã (Hà Nội)

Thực hiện:

- Bước 1: Cắt mảnh vải dạ hồng theo hình xoáy ốc như hình. Bạn có thể cắt theo hình hoa để tạo độ mềm mại cho sản phẩm thêm đẹp. Nếu muốn một bông hoa to, bạn có thể điều chỉnh độ rộng của dải vải.

- Bước 2: Cuốn dải vải bắt đầu từ rìa ngoài.Lưu ý giữ đế hoa phẳng, không lồi lõm . 

- Bước 3: Dùng súng bắn keo dán phần đế và lót lại bằng phần đuôi vải còn thừa. 

- Bước 4: Cắt mảnh vải dạ màu trắng thành hình chiếc lá. Bông hoa về cơ bản là hoàn thành.

- Bước 5: Dùng súng bắn keo gắn một vài nhánh hoa baby hoặc cành salem lên chiếc lá. 

- Bước 6-7: Dùng dây gai nhỏ, cột phần gốc của hoa baby và quấn lên 1/2 chiều dài của nhánh hoa, cố định cả phần vải dạ dùng làm lá.

- Bước 8-9: Dùng súng bắn keo gắn phần hoa và nhánh cây vừa hoàn thiện và cuối dùng cột một dải ruy băng bản rộng thắt một nút vào nhánh hoa.

Vậy là chỉ với vài bước đơn giản, bạn đã có một nhánh hoa xinh đầy tinh tế dành tặng chú rể trong ngày trọng đại rồi.

 

Bình luận

Viết Đánh Giá
B
ý tưởng hay và độc đáo nhỉ. Nhưng tiếc là em không khéo tay, làm xấu thì chắc CR không dám cài đâu hihi :))