Thanh toán

Ý nghĩa của màu hoa cưới

Đăng bởi Marry Doe - 03/06/2015   |   Lượt xem: 3665

Mỗi cô dâu sẽ có một sở thích, lựa chọn khác nhau về bó hoa cưới của mình. Hãy xem xem màu hoa mà cô dâu chọn mang ý nghĩa gì về cô dâu đó nhé

Mỗi loài hoa có một màu riêng, mỗi màu lại có những ý nghĩa riêng. Cô dâu mỗi khi chọn hoa cưới cần biết ý rõ ý nghĩa của chúng để chọn cho phù hợp. Màu trắng: Rất nhiều cô dâu đã mơ ước đến một bữa tiệc với toàn màu trắng tinh khôi và cô dâu sẽ hiện ra như nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích. Đám cưới màu trắng sẽ phù hợp với những cô dâu lãng mạn, luôn yêu thích sự tinh khiết nhưng vẫn đảm bảo yếu tố sang trọng. Màu trắng là biểu tượng của sự tinh khiết, thanh bình, hòa bình và sự trong trắng. Nếu bạn luôn mơ tới một đám cưới với màu trăng tinh khôi, trong sáng, bạn có thể chọn một bó hoa có điểm nhấn là một số bông hoa trắng. Hoa cưới màu trắng được rất nhiều phổ biến bởi vì ý nghĩa sâu sắc này. Hoa hồng trắng, hoa cúc trắng, mẫu đơn, cẩm tú cầu đều đem lại những màu sắc rất đẹp cho tiệc cưới của bạn. Màu đỏ Khi ưa chuộng màu đỏ cổ điển, nóng bỏng, các đôi uyên ương thường là người cuồng nhiệt, táo bạo và luôn muốn mình trở thành trung tâm của mọi sự kiện. Màu đỏ sẽ đem đến cảm giác ấm áp cho những bữa tiệc và cũng là sắc màu phổ biến nhất trong đám cưới. Hoa màu đỏ giúp một màu sắc truyền thống và nồng ấm cho đám cưới. Tất cả mọi cô dâu đều từng nghĩ đến một đám cưới màu đỏ ấm cúng, màu đỏ của tình yêu và sự lãng mạn. Màu đỏ cũng là biểu tượng của niềm đam mê và tình yêu vì thế đây màu sắc hoàn hảo cho bất kỳ tiệc cưới nào. Màu cam   Những cô dâu chú rể sẵn sàng chọn màu cam làm sắc màu chủ đạo cho đám cưới là người sôi nổi, sống động và luôn muốn theo kịp xu hướng mới. Màu cam trong bữa tiệc cưới sẽ đem tới sự vui vẻ, nhưng không quá nóng bỏng và cũng không quá mờ nhạt. Màu vàng   Cô dâu yêu thích màu vàng trẻ trung là người hướng ngoại và đa số đều mong muốn được tổ chức một đám cưới ngoài trời. Ngoài ra, các đôi uyên ương chọn tông vàng cho đám cưới đều không ngại ngần thử sức trong những ý tưởng mới mẻ, có phần phá cách. Với một đám cưới ngoài trời, màu vàng sẽ là tông màu tuyệt vời bởi không gian tiệc sẽ tràn ngập màu sắc trẻ trung, rực rỡ như màu nắng. Màu vàng là biểu tượng cho sự hạnh phúc và đầy đủ. Sử dụng hoa cưới màu vàng là cách hoàn hảo để vay mượn sự sung túc đến cho đám cưới của bạn. Màu xanh   Dù chọn sắc xanh nhạt, xanh đậm, xanh lá cây hay xanh tiffany, thì cô dâu chú rể cũng là người yêu thích tự nhiên, thích sự cân bằng. Sắc xanh không quá rực rỡ nhưng cũng không quá mờ nhạt là lựa chọn an toàn, khiến đám cưới có sắc độ vừa phải, phù hợp với nhiều lứa tuổi khách mời nhưng vẫn đem tới sự cá tính. Màu xanh biểu hiện cho đám cưới thanh vị và sang trọng. Màu xanh đi chung với gam màu trắng còn là biểu tượng đẹp cho một hạnh phúc bình dị và vĩnh cữu. Người ta thường dùng màu xanh ngọc đi chung với màu đỏ rượu vang để cho ra một phông nền ngọt ngào cho ngày cưới. Màu tím   Những cô dâu chú rể yêu thích màu tím là người truyền thống, thích cảm giác ấm áp của gia đình và luôn mang trong mình tâm hồn lãng mạn, bay bổng. Tím là một trong ba sắc màu phổ biến nhất của đám cưới nên dễ trang trí và dễ tìm các phụ kiện kết hợp. Với một đám cưới tông màu tím, bạn sẽ cho khách mời thấy được tính cách yên bình, nhẹ nhàng của mình. Phối và kết hợp các hoa hồng sẽ tạo ra bó hoa tuyệt đẹp. Những bông hoa cưới màu tím thực sự làm cho bạn cảm thấy như bạn đang ở địa vị hoàng gia. Màu hồng   Các cô dâu yêu màu hồng đa phần đều có vương vấn nét trẻ con trong tâm hồn và luôn mơ mộng, nữ tính. Cũng vì thế, đám cưới được trang trí bằng sắc hồng sẽ đem đến nét đẹp đáng yêu, có phần nhí nhảnh, trẻ trung. Cùng với màu tím và màu đỏ, màu hồng là sắc màu được sử dụng nhiều nhất trong trang trí đám cưới. Màu hồng là màu yêu thích của tất cả các cô dâu trên thế giới này. Màu hồng sẽ khiến đám cưới của bạn trở nên dễ thương và bạn sẽ giống như một nàng công chúa trong thế giới cổ tích màu hồng của mình. Trong hôn lễ, bạn nên chọn một bó hoa có màu hồng đậm hoặc hồng nhạt so với những vật dụng trang trí. Kết hợp nhiều màu   Với những đôi uyên ương yêu thích sắc màu rực rỡ, đa dạng như chiếc cầu vồng, cá tính của họ cũng phong phú và đan xen lẫn nhau. Đó có thể là những người nghiêm túc, nhưng thích sự lãng mạn, yêu nét đẹp trẻ con, dịu dàng, nhưng cũng tràn đầy sức sống, nhiệt huyết. Rất nhiều cô dâu hiện nay chọn cách trang trí đám cưới với nhiều màu kết hợp, đó là cách sử dụng nhiều gam màu rực rỡ để làm bữa tiệc trọng đại trở nên vui mắt, sinh động. Với một đám cưới như vậy, bạn nên chọn hoa đơn sắc với màu hoa là một trong những màu bạn sử dụng trong đám cưới.Thậm chí, nếu muốn “đồng bộ” hơn, bạn vẫn có thể chọn bó hoa nhiều màu, nó sẽ trở nên rực rỡ, nổi bật so với chiếc váy trắng tinh khôi của bạn. Một số loại hoa bạn có thể sử dụng để làm hoa cầm tay như hoa hướng dương, hoa hồng nhiều màu, hoa lan nhiều màu, hoa đồng tiền, hoa phăng xê.  

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào