Thanh toán

20 điều con gái cần nhớ trước khi yêu

Đăng bởi Marry Doe - 07/04/2016   |   Lượt xem: 1227

So với việc tìm người mình yêu, chi bằng tìm người yêu mình thì tốt hơn.

1. Con gái mà chủ động thì hầu như không có kết cục tốt.

2. Phải xác định rõ bạn thật sự thích anh ấy hay chỉ là không muốn nhớ một người.

3. Người thật lòng thích bạn sẽ không cùng bạn mờ ám không rõ ràng quá lâu.

4. Từ góc độ cánh đàn ông thì tôi thấy mình có trách nhiệm nhắc nhở chị em tránh xa mấy anh sau.

- Không chịu dẫn bạn về gặp mặt ba mẹ.

- Tụ tập bạn bè không dẫn bạn theo.

- Không thể bao dung cho sự nhõng nhẽo bướng bỉnh bất thình lình của bạn.

- Mới quen không bao lâu đã muốn lên giường.

- Người không hiếu thảo với ba mẹ.

 

25 điều con gái trước khi quen bạn trai cấm được quên

5. Đừng dễ ngủ chung, đừng yêu quá sâu đậm, quan hệ phải rõ ràng, quan hệ với tình cũ phải thẳng thắn, nhất định phải rõ anh ta có F.A hay không, lúc yêu có thể không nói đến tiền nhưng kết hôn thì không được, đừng để anh ta quen người yêu cũ của bạn, không được là một tên gia trưởng.

6. Lúc anh ta đề nghị chia tay thì đừng níu kéo làm gì.

7. Bất kể hai người có bên nhau hay không, lúc bạn níu kéo muốn biết xem anh có yêu bạn hay không vậy thì trong đa số tình huống, anh ta không yêu bạn nhiều như vậy.

8. Đàn ông có xấu cũng có thể ngoại tình.

9. Nếu anh ta đánh bạn thì đừng nên tha thứ, đã có 1 lần thì sẽ có lần thứ hai.

10. Cho dù thế nào cũng phải giữ lại cho mình 30% riêng tư. Đây mới chỉ là bạn trai không phải chồng. Có thể tiếp cận bạn bè của anh, có thứ gọi là tìm hiểu ở nhiều khía cạnh. Bất cứ lúc nào nghĩ xong vấn đề chia tay thì chính mình phải thoải mái nói ra.

Người nào động lòng trước người đó sẽ thua. Giữ lại tự tôn cho chính mình. Đừng tốn quá nhiều tiền của vì anh. Giữ gìn thân thể thật tốt. Khiến mình trở nên lộng lẫy. Đừng quên mất bạn bè.

11. Lấy hôn nhân làm mục đích thì cũng phải trở thành 'môn đăng hộ đối' của nhau.

12. Đừng nên quá dễ dãi chuyện ấy, anh ta sẽ nghĩ bạn là kẻ tùy tiện.

13. So với việc tìm người mình yêu, chi bằng tìm người yêu mình thì tốt hơn.

14. Chân thành phải tỉ lệ nghịch với kế sách,

15. Phải phân biệt rõ, anh yêu bạn hay là chỉ yêu mỗi bạn.

16. Không có được sự đáp trả như mong muốn thì nên biết dừng đúng lúc. Là con gái nên yêu bản thân mình trước tiên.

17.  Ngàn vạn lần không được để anh gặp bạn thân của bạn. Nó không thích anh ta, hai người sẽ chia tay. Nó thích anh ta, hai người cũng chia tay.

18. Phải phân rõ được dục vọng, cảm nắng, thích và yêu.

19. Không liên lạc với bạn không phải vì quá bận, cơ bản là không thích bạn.

20. Là con gái, không nên tiêu tiền của anh ta quá nhiều, cả hai luôn phải sòng phẳng công bằng với nhau. Bạn có thể vì anh mà hi sinh thì anh mới vì bạn mà hi sinh được.

Sưu tầm

Bình luận

Viết Đánh Giá
B
Đúng là nếu người ta đã nói chia tay thì đừng nên níu kéo làm gì
T
Bài viết hữu ích heng