Thanh toán

7 vị khách không nên mời đến đám cưới

Đăng bởi - 14/06/2018   |   Lượt xem: 733

Người yêu cũ, những người thích nhậu xỉn... là một số đối tượng mà bạn nên loại khỏi danh sách khách mời đầu tiên.

  1. Những người trong 'danh sách B' Khi lên danh sách khách mời, hãy chia khách thành hai bảng. Bảng A là những người chắc chắn phải có mặt trong đám cưới của bạn; bảng B là những vị khách mà bạn cảm thấy sự xuất hiện của họ trong đám cưới không quá cần thiết. Thực sự bạn không cần thiết phải mời người mà bạn từng thân, hoặc người từng mời bạn đến đám cưới của họ vài năm trước, nhất khi bạn và họ đã lâu không trò chuyện. Đám cưới của bạn không phải là ngày họp mặt mà là ngày vui để mọi người mà bạn quí mến nhất cùng nâng ly chúc phúc bạn đã tìm được nửa kia của cuộc đời. 2. Hội người yêu cũ Trừ phi người yêu cũ của bạn là bạn học, bạn thân và vị hôn phu/hôn thê của bạn cũng cảm thấy thoải mái với mối quan hệ này, còn không thì đừng mời họ đến đám cưới. Những mối tình đã đi vào dĩ vãng, cho dù kết thúc như thế nào cũng sẽ là kỉ niệm không mấy vui vẻ. Sự hiện diện của một người có thể gợi lên những kí ức không vui vào ngày trọng đại của bạn. Hơn thế nữa, nếu người bạn đời tương lai của bạn biết về cuộc tình sâu đậm trong quá khứ đó thì với cả hai, sự gặp gỡ này sẽ trở nên gượng gạo. 3. Khách 'đính kèm' Đối với những người mà bạn biết chắc họ đã có đôi có cặp, bạn nên mời thêm cả nửa kia của họ. Đối với những vị khách độc thân khác, bạn không nhất thiết phải mời thêm khách đi kèm. 4. Sếp Advertisement   Mặc dù hơi kỳ lạ khi sếp cũng được liệt kê vào danh sách này. Nhưng không phải vậy, việc mời sếp sẽ tùy thuộc vào mối quan hệ của sếp và bạn trong công ty, mức độ thân thiết, vị trí công việc của bạn có hay tiếp xúc với sếp không, hoặc sự thoải mái của bạn khi có sếp hiện diện… Đám cưới của bạn là một bữa tiệc thân mật, ấm cúng nên chắc hẳn bạn sẽ muốn được tận hưởng sự thân tình và niềm vui trong ngày này. 5. Những người thân hoặc bạn bè thích quậy phá, nhậu xỉn Hãy để cho bản thân thư giãn hơn trong hôn lễ khi không phải lo lắng đến người cậu, người anh họ hàng uống quá chén và say xỉn, hoặc cô bạn gái thích "thả thính" các chàng trai trong hơi men… Bất kì ai đã có tai tiếng không hay về việc hành xử trong những bữa tiệc, bạn cần suy xét kỹ lưỡng trước khi gửi thiệp mời cho họ. 6. Họ hàng xa 'bắn đại bác không tới' Mặc dù ai cũng biết 'một giọt máu đào hơn ao nước lã' nhưng có khi ngay cả một người bạn bình thường cũng có thể biết về bạn và người bạn đời của bạn nhiều hơn một người họ hàng "bắn đại bác không tới" nữa. Không phải cứ có họ hàng là mặc nhiên nằm trong danh sách khách mời, đặc biệt là bạn và người đó chẳng liên lạc gì trong suốt những năm qua. 7. Hàng xóm Cho dù bạn có gặp nhau, chào hỏi mỗi ngày với những hàng xóm xung quanh cũng không có nghĩa là bạn nhất định phải mời họ đến đám cưới của mình. Trừ phi bạn và những người hàng xóm có mối quan hệ cực thân thiết, còn không, gia đình hàng xóm đáng mến kia cũng chẳng trách cứ gì khi không nhận được thiệp cưới của bạn.

Bình luận

Viết Đánh Giá
N
Trong danh sách này thì người yêu cũ tuyệt đối loại luôn, còn những người khác thì phải xem như thế nào.
N
Mình cũng thấy vậy, đã gọi là cũ thì đừng nên liên lạc gì cả, huống chi là mời cưới
N
Không mời thì họ cũng mừng đấy, nhưng nếu gặp lại bảo, cưới mà không mời nha
M
những người nhậu nhẹt say xỉn hay có hành động quậy phá khi say xỉn thì tuyệt đối không mới. NHững người không quá thân thiết thì không nên mới có khi sẽ bị họ trách móc vì mình mời họ đấy. Hàng xóm thì mình nghĩ nếu có quan hệ tột thì nên mời còn sơ sơ thì không nên mời. Nhiều người hay than vãn khi nhận thiệp mời làm mình rất ái ngại.
M
quá chuẩn luôn rồi đấy, mà có khi họ mừng vì mình không mời ấy chứ
D
Mình chỉ thấy người yêu cũ là không nên thôi