Thanh toán

8 dấu hiệu cảnh báo bạn nên thoát kiếp FA

Đăng bởi Marry Doe - 23/03/2016   |   Lượt xem: 904

Nếu so sánh với con trai, con gái thường mang đến cho người khác cảm giác yếu đuối và đôi khi quá nhạy cảm. Sâu thẳm trong trái tim con gái luôn có cảm giác không an toàn, và nội tâm vô cùng phức tạp, đến mức khi xảy ra một chuyện rất nhỏ thôi cũng khiến cô ấy lo lắng, bất an.

Con gái khi thiếu đi cảm giác an toàn thường có những biểu hiện nội tâm hoàn toàn khác với con trai, thế giới của con gái đã là một nơi vô cùng bí ẩn, và cái cách mà họ biểu hiện ra sự yếu đuối của mình lại càng khó hiểu hơn. Vì vậy đừng bao giờ tin những nụ cười hờ hững trên khóe môi cô gái, mà hãy nhìn vào những biểu hiện của họ khi người ta quay lưng bước đi. Liệu bạn có phải là người thiếu cảm giác an toàn. Hãy cùng xem những dấu hiệu dưới đây: 1. Đi ngủ thường thích ôm vật gì đó. Một biểu hiện khá nổi bật đó là khi đi ngủ con gái thường thích ôm vật gì đó, cảm giác không an toàn khiến con gái có thói quen cuộn tròn lại trong thế giới của riêng mình , giống như quả bóng nhỏ chỉ dám lăn trên khoảng sân dành riêng cho mình , không dám mở lòng đón nhận sự quan tâm của mọi người, không dám tiếp xúc với thế giới rộng lớn bên ngoài, cũng có nghĩa cô ấy không còn chút niềm tin nào với người khác, trong lòng luôn thường trực cảm giác lo lắng, sợhãi. Những cô gái như vậy nên tập thói quen nghỉ ngơi, mở lòng ra một chút và để cho tâm trí được thư giãn. 2. Thích ngồi một mình trong góc phòng hoặc dựa vào cửa sổ. Khi vào thư viện chúng  ta vẫn thường bắt gặp hình ảnh có những cô gái xinh xắn ngồi trong một góc nhỏ đọc sách, và chúng ta có thể lờ mờ đoán ra cô ấy là người sống khá khép mình và luôn có cảm giác bất an đối với thế giới bên ngoài. Thông thường những cô gái thích ngồi dựa lưng vào cửa sổ thường rất cẩn trọng trong công việc, cô ấy nghĩ rằng khi ngồi dựa lưng vào cửa sổ cô ấy sẽ có cảm giác như mình có chỗ dựa, tâm hồn có thể bình yên trở lại, đây là biểu hiện khá rõ rệt của con gái khi thiếu cảm giác an toàn. 3. Những cô gái ít nói. Những cô gái ít nói tính cách thường có phần hướng nội, từ góc độ tâm lý học, ít nói cũng là biểu hiện của những cô gái thiếu cảm giác an toàn với thế giới, cũng bởi vậy mà khi xảy ra bất cứ việc gì cô ấy cũng cứ giữ trong lòng, không bao giờ muốn biểu lộ ra ngoài, lúc nào cũng lo sợ người khác sẽ chỉ trích khi mình nhỡ nói sai điều gì đó dù là nhỏ nhặt. Vì thế, những cô gái ít nói thường bởi vì thiếu đi cảm giác an toàn  nên chỉ sống khép kín trong thế giới nhỏ bé của mình. 4. Thích nghe những lời ngọt ngào. Có những cô gái chỉ cần bạn trai của mình nói một vài câu ngọt ngào là có thể cười mãi không thôi, nhưng những cô gái thường thích  nghe được những lời ngọt ngào từ người khác thì tâm hồn thường vô cùng yếu đuối, khó chấp nhận người khác nói mình không tốt chỗ nào, khuyết điểm ra sao, điều này khiến trong lòng trở nên khó chịu, dễ chạm đến những nơi dễ bị tổn thương nhất của họ. 5. Bật đèn khi ngủ. Những cô gái có thói quen bật đèn khi ngủ cũng luôn có cảm giác thiếu an toàn với thế giới bên ngoài, bởi vì họ nghĩ một khi đã tắt đèn thì họ có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, do vậy họ thích bật đèn khi ngủ, tâm hồn mong manh yếu đuối ai có thể hiểu được chứ ! 6. Thích mặc những chiếc quần áo có túi. Chính vì mất đi cảm giác an toàn nên có những cô gái không bao giờ mặc quần áo không có túi, bởi vì họ sẽ không biết nên để tay vào đâu, những chiếc túi sẽ là nơi thích hợp để họ cảm thấy mình được chở che bảo vệ. 7. Thích khoanh tay trước ngực. Những cô gái thường xuyên khoanh tay trước ngực trong vô thức thường thể hiện cô ấy là một người thiếu tự tin và luôn đề phòng với thế giới bên ngoài. Bởi vì hành động đấy dường như có thể ra oai với người khác, khiến người khác có cảm giác cô ấy là người ngạo mạn và thích gây chiến, từ đó có thể khiến họ không còn cảm thấy bất an nữa. 8. Thích cảm giác được ôm. Có những cô gái luôn thích được ôm ấp, vì khi cái ôm đó xuất phát từ những người đáng tin hoặc người thân yêu của họ thì họ sẽ có cảm giác vơi đi sự bất an đang trú ngụ trong tâm hồn. Vì vậy nếu có cô gái nào nói với bạn rằng họ thích cảm giác được ôm thì đừng bao giờ từ chối nhé! (ST)

Bình luận

Viết Đánh Giá
G
Mình cũng hay bật đèn ngủ khi nhà có con nhỏ và thấy lời khuyên là nên bật đèn như vậy để tiện chăm sóc con và con có phản xạ dễ ngủ dưới mọi điều kiện sáng hay ồn ào...
G
Mình thích ngồi tựa cửa sổ để tận hưởng không khí trong lành và tìm ý tưởng bởi mình thích viết. Mình thích ôm vật gì đó đi ngủ bởi từ bé đã ngủ chung cùng chó, mèo rất ấm nên rất thích. Mình ít nói bởi ít bạn và không thích nói thừa. Mình bật đèn sáng khi ngủ bởi sợ ma. Thích mặc quần áo có túi để tiện việc đựng đồ như điện thoại, tiền. Thích khoanh tay trước ngực từ lúc đi học bởi tư thế đó gặp ai cũng được khen là ngoan. Thích nghe lời ngọt và được ôm thì mình thấy F.A hay không đều thích như nhau => suy ra... Bài này không chuẩn cho lắm.
G
Thì đây là dấu hiệu để thoát kiếp F.A mà em và em có nằm trong nhóm F.A nữa đâu nên có các biểu hiện này là đúng rồi.
H
Em bật đèn thì lại không ngủ được
H
em có hầu hết những dấu hiệu này, mặc dù em không phải là một FA nữa
B
mình hay bật đèn khi ngủ, hic