Thanh toán

9 sai lầm rất dễ phải mắc khi hẹn hò mà bạn không hề hay biết

Đăng bởi Marry Doe - 19/11/2018   |   Lượt xem: 681

Ngay cả khi bạn nghĩ rằng buổi hẹn hò này có thể sẽ chẳng đi đến đâu thì việc hủy hẹn vào phút chót là điều cực kì thiếu tôn trọng người khác và cũng là cách nhanh nhất khiến mối quan hệ hai bạn đi tong luôn.

Hầu hết mọi người đều từng có những buổi hẹn hò dở tệ trong lịch sử tình trường của mình. Đó có thể là một người nói chuyện thô lỗ hoặc một cuộc hội thoại khó xử dường như không có hồi kết.

Nếu không muốn trở thành "ngôi sao sáng" trong câu chuyện hẹn hò đáng buồn của ai đó, bạn nên tham khảo lời khuyên của các chuyên gia trong lĩnh vực này.

Các bà mối thời hiện đại - người đã giúp những trái tim đồng điệu tìm đến nhau - đã giúp chúng tôi tìm ra những sai lầm thường gặp trong quá trình tìm kiếm nửa kia của cuộc đời:

Hẹn hò vào tối thứ Năm

 

Theo thống kê, thứ Năm không phải là ngày tuyệt vời nhất để hẹn hò.

E.Jean Carrol- nhà sáng lập dịch vụ mai mối Tawkify cho hay: "Tối thứ Năm là buổi tối tồi tệ nhất. Chúng tôi cũng không biết tại sao. Chúng tôi chỉ làm theo các dữ liệu và có lẽ những người đi chơi vào tối thứ Năm nghĩ rằng họ có thể gặp ai đó tốt hơn vào thứ Sáu hoặc thứ Bảy".

Tawkify cũng phát hiện thêm rằng có 30% các cặp đôi đi chơi vào ngày Thứ Ba muốn được đi thêm lần nữa.

Lên kế hoạch cho những buổi hẹn hò nhàm chán

Lên kế hoạch cho những buổi hẹn hò nhàm chán

Một buổi hẹn hò mà chỉ nhìn nhau và nhâm nhi cà phê thật là chán đến nhường nào. Carrol đề xuất các hoạt động có thể có thể khiến hai bạn hào hứng.

Carrol nói: "Tôi cực kì không thích và phản đối việc bảo người ta ngồi xuống và chỉ uống nước. Bởi vì nếu ngồi cạnh người bạn cho là quan trọng dù có uống rượu cũng không thể khiến hai bạn trở nên hứng thú hơn. Tôi thích đưa họ đến những nơi tàu lượn, lên xuồng hoặc đến những nơi khác. Điều này thú vị hơn nhiều".

Hủy hẹn

Ngay cả khi bạn nghĩ rằng buổi hẹn hò này có thể sẽ chẳng đi đến đâu thì việc hủy hẹn vào phút chót là điều cực kì thiếu tôn trọng người khác và cũng là cách nhanh nhất khiến mối quan hệ hai bạn đi tong luôn.

Chana Rose, bà mối với hơn 30 năm kinh nghiệm trong nghề cho hay: "Hủy hẹn là một điều cực kì xấu. Bạn có thể vẫn đi chơi và dành ra 2 tiếng với họ rồi sau đó nói rằng hai bạn không phù hợp với nhau." Bằng cách đó bạn đã đưa ra một thông báo đàng hoàng với đối phương.

Hẹn hò để lấy số lượng

Hẹn hò để lấy số lượng

Việc đi đến rất nhiều buổi hẹn hò có thể là cách tốt để gặp gỡ nhiều người. Tuy nhiên việc đi quá thường xuyên lại không hay một chút nào bởi chất lượng của buổi hẹn còn quan trọng hơn số lượng những người bạn gặp.

"Đây không phải là trò chơi số lượng. Điều quan trọng là bạn phải tìm được một người phù hợp chứ không phải là bạn đã tham gia hẹn hò với bao nhiêu người".

Không nỗ lực

Hẹn hò không tốn nhiều công sức tuy nhiên theo bà mai Sasha Silberberg, thật tuyệt vời nếu như bạn có thể nỗ lực vun đắp cho buổi hẹn của bạn.

Nhà sáng lập của trung tâm mai mối OkSasha cho biết: "Rất nhiều người đã không nhìn thấy cơ hội mà xã hội gắn kết này đã tạo ra, có nghĩa là bạn có thể trở nên nổi bật hơn nếu bạn làm những điều tưởng chừng như đơn giản nhưng mọi người hầu hết đều không làm". "Chỉ cần nỗ lực làm cho bạn nổi bật hơn người khác. Đó là điều mà nhiều người đã bỏ lỡ".

Silberberg khuyên khách hàng của mình khi đi hẹn hò nên đến đón đối phương tận cửa. Một hành động tuy nhỏ nhưng thể hiện rằng bạn thực sự quan tâm đến người ấy.

Phớt lờ đối phương

Phớt lờ đối phương

Mặc dù bạn khá chắc chắn rằng anh ấy/ cô ấy không phải đối tượng bạn muốn gặp lại trong tương lai, nhưng không có lý do gì để cư xử thô lỗ với họ trong buổi hẹn.

"Bạn không cần phải kết hôn với người đó, cũng không cần phải đi chơi với họ thêm lần nữa. Nhưng làm ơn, khi đang ở trong buổi hẹn, hãy là người lịch sự. Hãy chân thành, chu đáo và hòa thuận với đối phương".

Lập danh sách mô tả "hình mẫu lý tưởng"

Caroll khuyên rằng: "Hãy vứt cái danh sách ấy đi, cái mà từng mô tả về mẫu người yêu lý tưởng của bạn ấy, đừng có dựa vào đấy vì chúng thật ngớ ngẩn". Danh sách miêu tả hình mẫu lý tưởng chỉ khiến mọi thứ tồi tệ chứ không tốt đẹp gì. Quên chúng đi và tôi sẽ nói cho bạn biết lý do tại sao. 

Bạn biết cái gọi là định mệnh không? Định mệnh sẽ không cần cái danh sách của bạn và sẽ cười vào mặt bạn khi nhìn vào cái list đấy. Bởi định mệnh giống như một người phụ nữ, nàng không thích cái list của bạn đâu và nàng sẽ đem bạn ra làm trò cười từ giờ cho đến khi bạn vẫn còn xoay mòng trong cái list ngốc nghếch và xám xịt của chính mình.

Cho đối phương "out" quá nhanh

Cho đối phương "out" quá nhanh

Buổi hẹn hò đầu tiên thường không để lại những ấn tượng tuyệt vời nhất.

Bà Talia Golstein, nhà sáng lập của công ti mai mối Three Day Rule cho rằng: "Chúng tôi nghĩ bạn nên đi hẹn hò với ai đó và nếu bạn bị thu hút bởi đối phương, và có vẻ như anh ấy/ cô ấy là một người tốt thì bạn nên cho chàng/ nàng thêm cơ hội. Chúng tôi đã từng chứng kiến rất nhiều cặp đôi có ngày hẹn hò đầu tiên đầy ngượng ngùng, tuy nhiên họ đã có những ngày hẹn hò thứ hai, thứ ba, thứ tư,... đầy tuyệt vời. Bạn cần phải cảm thông với việc đối phương cảm thấy lo lắng hoặc mệt mỏi vào ngày hẹn đầu tiên và những buổi hẹn tiếp theo sẽ khá hơn".

Không chấp nhận lỗi sai

Bạn có thể làm hỏng mọi việc một chút, tuy nhiên điều này không có vấn đề gì cả. "Điều này thật thú vị, hấp dẫn và bình thường. Hãy hi vọng rằng mỗi ngày hẹn hò mới, bạn lại làm sai một điều gì đó. Bạn đã từng hẹn hò với những người quá hoàn hảo chưa. Ôi chúa ơi điều này thật đáng sợ". 

Nguồn POSE

Bình luận

Viết Đánh Giá
H
những thông tin thật thú vị