Thanh toán

Có nên dùng kem chống nắng thường xuyên không?

Đăng bởi Marry Doe - 10/09/2018   |   Lượt xem: 1724

Bạn không dùng kem chống nắng và nghĩ rằng chỉ cần các phương pháp bảo vệ vật lý như áo khoác, khăn, dùng khẩu trang là đủ. Có đúng như thế?

Thực tế, ánh nắng mặt trời có nhiều tác hại mà các phương pháp chống nắng vật lý không ngăn cản được. Nếu không sử dụng kem chống nắng, làn da của bạn sẽ nhanh chóng "xuống sức". Đặc biệt, các nàng sắp lên xe hoa việc bảo vệ và chăm sóc da trước ngày cưới càng không thể lơ là.

Tác hại của ánh nắng lên da

Đa số mọi người thường nghĩ rằng chỉ cần mặc áo chống nắng thật dày, trùm kín như ninja là có thể bảo vệ làn da khỏi ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên, trong ánh nắng mặt trời có tia tử ngoại như UVA, UVB có tác hại đến làn da mà quần áo thông thường không thể bảo vệ hết được. UVA và UVB là những tác nhân gây cháy nắng, bỏng da, kích ứng và tệ hơn là phá hủy các mô liên kết ở lớp hạ bì gây ra sạm da, lão hóa và tăng nguy cơ bị ung thư. Cách hiệu quả nhất để ngăn ngừa tác hại của tia UVA và UVB lên làn da là sử dụng kem chống nắng hàng ngày.

Sử dụng kem chống nắng thế nào hiệu quả?

Nhiều bạn than phiền dù bôi kem chống nắng nhưng da vẫn bị cháy nắng hay dùng kem chống nắng khiến da bị nổi mụn. Nếu gặp những trường hợp trên rất có thể bạn đã sử dụng kem chống nắng sai cách. Sai lầm phổ biến nhất khi sử dụng kem chống nắng là dùng lượng kem quá ít. Nếu bạn dùng kem chống nắng cho da mặt thì bạn sẽ cần trung bình 1/2 muỗng cà phê để đảm bảo hiệu quả. Nếu bạn bôi lớp quá mỏng, kem chống nắng sẽ không phát huy được hết công dụng khiến da bạn vẫn bị cháy nắng. Ngược lại, nếu bạn bôi quá dày, kem chống nắng sẽ gây bít lỗ chân lông, khiến da đổ nhiều dầu và dễ nổi mụn. Một sai lầm phổ biến khác là thoa kem chống nắng ngay trước khi ra ngoài. Kem chống nắng cần phải thoa trước khi ra nắng 20 phút để có thể phát huy công dụng và bạn cần bôi lại mỗi 2 đến 3 tiếng để bảo vệ làn da. Việc bôi kem chống nắng ngay trước khi ra ngoài hay không bổ sung lớp kem chống nắng thường xuyên khiến công dụng của kem chống nắng không được phát huy tốt và da bạn dễ bị bắt nắng hơn, đặc biệt là khi đi biển. kem chống nắng

Các sản phẩm chống nắng tốt dưới 300.000 đồng

Innisfree

Innisfree là một thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên và sản phẩm chăm sóc da nổi tiếng đến từ Hàn Quốc. Các sản phẩm của thương hiệu này rất được ưa chuộng vì thành phần tự nhiên và cực kỳ thân thiện với làn da nhạy cảm. Kem chống nắng của Innisfree là một trong những sản phẩm được đánh giá cao vì có tác dụng chống nắng tốt và không gây kích ứng cho làn da. Chỉ số SPF 50 và PA+++ có khả năng ngăn tia UVB và UVA trong vòng 8 giờ. Sản phẩm còn được chia làm ba dòng phù hợp với ba loại da: Da dầu, da khô và da hỗn hợp để bạn dễ dàng lựa chọn.kem chống nắng 1

The Face Shop

The Face Shop là thương hiệu đình đám thứ hai đến từ Hàn Quốc được chị em Việt Nam yêu thích. Kem chống nắng của The Face Shop cũng cực kỳ thích hợp với khí hậu nhiệt đới ở Việt Nam với chỉ số chống nắng cao SPF 50, PA+++. Đặc biệt, sản phẩm được kết hợp với tinh chất dầu hướng dương không gây kích ứng, nhờn dính và gây mụn trên da.kem chống nắng 3

Anessa

Anessa mới xuất hiện tại Việt Nam nhưng lại là thương hiệu hàng đầu được yêu thích nhất ở Nhật Bản trong 17 năm liền. Anessa là thương hiệu con của thương hiệu đình đám Shiseido sở hữu cùng loại công nghệ nên chất lượng cũng tốt không kém. Kem chống nắng Anessa có kết cấu mỏng nhẹ, không bết dính cùng khả năng chống nắng hiệu quả trong môi trường nước chính vì vậy Anessa không chỉ để dùng hàng ngày mà còn rất hiệu quả khi đi bơi. Sản phẩm phù hợp với nhiều loại da kể cả làn da nhạy cảm và dễ bị kích ứng.kem chống nắng 2 Dùng kem chống nắng hàng ngày để bảo vệ làn da hoàn hảo trong ngày cưới bạn nhé. Đừng để ánh nắng tàn phá làn da của bạn trước ngày cưới nhất là khi bạn còn phải trang điểm cô dâu thật xinh đẹp.

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào