Đăng bởi - 26/12/2016 | Lượt xem: 2299
Vợ chồng bạn có bao giờ to tiếng, cãi vả nhau chưa???
Thường thì giai đoạn yêu nhau và giai đoạn hôn nhân là hai giai đoạn khác nhau hoàn toàn, làm nhiều bạn trẻ “vỡ mộng”, vì giai đoạn hôn nhân không phải là màu hồng như giai đoạn yêu nhau. Tại sao không phải là màu hồng như thời gian yêu trước hôn nhân? Có thể vì họ phát hiện ra nhiều thứ không tốt nơi nhau, họ không dung hòa được ý kiến với nhau khiến họ cãi vã nhau nhiều hơn, họ cảm thấy thất vọng một điều gì đó về nửa kia của mình…nói chung có hàng tỉ, hàng ngàn lí do nhỏ như con kiến, to như con bọ xít nối đuôi nhau.
Nhưng các bạn ạ! Cái màu hồng trong cuộc sống hôn nhân ấy bạn phải gầy dựng lại cơ! Gầy dựng lại bằng cách ứng xử giữa vợ - chồng sao cho khéo léo, tế nhị, để vẫn giữ vững được ngọn lửa tình yêu, nắm tay nhau đi hết con đường hôn nhân mà bạn đã chọn.
Cuộc sống hôn nhân sẽ không bao giờ được trọn vẹn nếu thiếu đi sự tương tác đồng đều từ hai phía, và sự tương tác này được xây dựng bởi ba yếu tố cực kì quan trọng, đó là sự nhân nhượng, san sẻ và tin tưởng lẫn nhau.
Đầu tiên là
sự nhân nhượng. Có người từng nói: “Mọi mối quan hệ trong cuộc sống và mọi cuộc đàm phán nếu muốn thành công đều cần có sự nhân nhượng”, điều này quả là không sai. Các bạn thử suy nghĩ xem, khi vợ chồng bất đồng ý kiến, giận nhau, cãi vả thì bạn đón nhận cơn tức giận đó từ người bạn đời của mình như thế nào? Bạn bực tức hay thản nhiên? Bạn im lặng hay ăn miếng trả miếng từng lời trong các cuộc đấu khẩu ấy? Và sau mỗi cuộc cãi vả ấy bạn cư xử như thế nào? Câu trả lời cho các câu hỏi trên nằm ở đây các bạn ạ! Đó chính là sự nhân nhượng. Bạn chỉ cần nói ít lại, suy nghĩ thoáng đi một chút bạn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, rồi sau mỗi cuộc cãi vả ngồi lại phân tích đúng sai cho nhau nghe. Ít nói không có nghĩa là bạn sai, chồng bạn đúng mà là vì bạn muốn yên tĩnh, muốn lòng mình dịu lại. Tại sao bạn không thản nhiên và im lặng thay vì to tiếng, thay vì tức giận, thay vì thấy lòng se lại khi trông thấy gương mặt nổi giận, lời nói cau có từ người bạn đời của mình. Nhân nhượng ở đây được hiểu theo nghĩa tích cực, khiến cuộc sống hôn nhân thay đổi theo chiều hướng tốt và góp phần củng cố hạnh phúc gia đình. Chúng ta phải ý thức rõ nhân nhượng và chủ động thực hiện nó, không phân biết phái yếu phái mạnh.
Thứ hai là
sự san sẻ. Tại sao chúng ta phải nói đến sự san sẻ? San sẻ là sự chia sẻ, quan tâm nhau trong công việc gia đình lẫn ngoài xã hội, nó sẽ là công cụ vững chắc giữ lửa cuộc sống hôn nhân của bạn. Thế mà, nhiều ông chồng lại quên bặt đi điều này, làm nhiều người vợ cảm thấy thất vọng về cuộc sống hôn nhân của mình. Họ tỏ vẻ thờ ờ, vô tâm trước những việc đơn giản, những thứ bình dị mà trước đây khi yêu nhau họ hay làm. Thế thì các ông chồng yêu quý ơi, thay vì thoái thác hết cho vợ công việc nhà, sau giờ làm việc đừng lê la quán xá, bớt chút thời gian quý báu ấy về nhà phụ vợ đón con, làm vài việc lặt vặt như lau nhà, quét sân, bắc nồi cơm…Gia đình là của cả hai gầy dựng, tại sao chúng ta không cùng nhau vun vén, san sẻ mọi niềm vui, niềm hạnh phúc lẫn mọi nỗi âu lo, muộn phiền, như vậy thì lửa hôn nhân mới luôn luôn cháy.
Thứ ba là
sự tin tưởng. Điều này thì là điều tất yếu và hiển nhiên, làm móng cho mọi mối quan hệ khi được xây dựng nên. Tin tưởng nhau sẽ giúp vợ chồng cùng nhau nắm chắc tay nhau đi đến hết con đường hôn nhân của mình. Nó sẽ là hậu phương vững chắc xây thành công ngôi nhà mang tên gia đình.
Nói tóm lại, điều quan trọng mà bạn nên nhớ trong cuộc sống hôn nhân về cách ứng xử giữa vợ và chồng là: Đừng vội thất vọng khi cả hai chưa tìm được tiếng nói chung, hãy nhớ đến sự nhân nhượng. Hãy biết san sẻ nhau mọi điều trong cuộc sống. Tin tưởng nhau sẽ làm bền chặt mối quan hệ của vợ chồng hơn. Bạn cần phải dung hòa, học cách chấp nhận và tìm cách thích nghi với những điều chưa tốt nơi người bạn đời của mình, làm sao cho nó thay đổi theo chiều hướng tích cực đi lên. Chìa khóa xây dựng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mang tên: nhân nhượng – san sẻ - tin tưởng.
