Thanh toán

Chán Phố Thị Ồn Ào, Vợ Chồng Hà Nội Về Quê Xây Nhà Đẹp Như Resort, Ai Cũng Trầm Trồ

Đăng bởi Marry Doe - 05/03/2019   |   Lượt xem: 3020

Nếu những ai đang muốn tránh khói bụi, ồn ào nơi thành thị thì chắc hẳn đây là nơi "trú ẩn" lý tưởng nhất rồi. Không gian thoáng đãng, xung quanh lại được trồng nhiều cây cối tạo cảm giác gần gũi thế này cơ mà.

Được biết, ngôi nhà mơ ước này của cô Chu Thị Thanh Tâm sinh sống tại Hà Nội. Cô từng là Giảng viên trường ĐH. Tuy nhiên, hiện tại cô đã về hưu. Cả hai vợ chồng cô cùng có chung sở thích, không muốn sống tại thành thị đông đúc khói bụi nên cả hai đã quyết định mua mảnh đất này vào năm 2014. Căn biệt thự này được xây trên tổng diện tích 4000 m2. Mảnh đất này cả hai vợ chồng cô đều cảm thấy vô cùng ưng ý ngay từ lần đầu tiên ghé thăm. Chán phố thị ồn ào, vợ chồng Giảng viên Hà Nội về quê sinh sống Chán phố thị ồn ào, vợ chồng Giảng viên Hà Nội về quê sinh sống Mặc dù có diện tích khá rộng, nhưng cô Tâm chỉ muốn xây không gian vừa đủ ở còn xung quanh thì trồng cây và xây thêm những căn nhà nhỏ dành cho khách nghé chơi. Cô Tâm còn mạnh tay xây thêm hồ bơi mini ở không gian chính để ngâm mình thư giãn mỗi khi mệt mỏi, căng thẳng. Với sự đầu tư thiết bị hiện đại, những ai ghé qua biệt thự này đều không ngớt trầm trồ khen ngợi. Bên cạnh đó, các mảng cây xanh hay hoa trái cũng là điểm yêu thích nhất tại khu biệt thự này. Chán phố thị ồn ào, vợ chồng Giảng viên Hà Nội về quê sinh sống Gian nhà chính được thiết kế khá giản dị trên diện tích 160m2. Nó bao gồm 1 phòng khách, 3 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh. Chán phố thị ồn ào, vợ chồng Giảng viên Hà Nội về quê sinh sống Chán phố thị ồn ào, vợ chồng Giảng viên Hà Nội về quê sinh sống Tại nơi sinh sống chính, vợ chồng chị còn làm cả một con suối nhỏ uốn lượn quanh nhà. Không chỉ có nhà chính, vợ chồng chị còn xây hẳn 5 gian nhà tách biệt chỉ để cho khách khứa, bạn bè đến chơi. Mỗi gian rộng khoảng 30m2 chứa được 4 – 6 người. Trong từng gian đều có đầy đủ hệ thống bếp núc, nhà vệ sinh và có cả 1 gác xép nho nhỏ nữa. Chán phố thị ồn ào, vợ chồng Giảng viên Hà Nội về quê sinh sống Chán phố thị ồn ào, vợ chồng Giảng viên Hà Nội về quê sinh sống Những ngôi nhà nhỏ được chính chủ đầu tư tỉ mỉ để đón khách tới chơi. Chán phố thị ồn ào, vợ chồng Giảng viên Hà Nội về quê sinh sống Chán phố thị ồn ào, vợ chồng Giảng viên Hà Nội về quê sinh sống Mỗi gian rộng khoảng 30m2 chứa được 4 – 6 người. Trong từng gian đều có đầy đủ hệ thống bếp núc, nhà vệ sinh và có cả 1 gác xép nho nhỏ nữa. Bên trong cũng đầy đủ tích hợp với nhà vệ sinh, nhà tắm. Chán phố thị ồn ào, vợ chồng Giảng viên Hà Nội về quê sinh sống Chán phố thị ồn ào, vợ chồng Giảng viên Hà Nội về quê sinh sống Còn đây là bếp và hầm rượu trong khu biệt thự chính – nơi mà vợ chồng cô Tâm ở. Các thùng rượu bằng gỗ sồi được em trai cô gửi từ nước ngoài về. Sau đó, chị thuê người nấu rượu gạo, đổ vào thùng. Chán phố thị ồn ào, vợ chồng Giảng viên Hà Nội về quê sinh sống Nữ Giảng viên dành một không gian làm chuồng nuôi gà. Chán phố thị ồn ào, vợ chồng Giảng viên Hà Nội về quê sinh sống Chán phố thị ồn ào, vợ chồng Giảng viên Hà Nội về quê sinh sống Công việc chăm sóc làm vườn rất được cô Tâm yêu thích. Đối vơi cô đây không chỉ là sở thích mà còn là mơ ước bấy lâu của hai vợ chồng. Chán phố thị ồn ào, vợ chồng Giảng viên Hà Nội về quê sinh sống Chán phố thị ồn ào, vợ chồng Giảng viên Hà Nội về quê sinh sống Chán phố thị ồn ào, vợ chồng Giảng viên Hà Nội về quê sinh sống Khu vườn rau xanh với nhiều loại như xà lách, su hào, bắp cải… Từ khi về đây sống, gia đình chị không phải mua hoa quả. Bắt sâu, tỉa hoa và tưới cây là những công việc yêu thích của cô Tâm. Chán phố thị ồn ào, vợ chồng Giảng viên Hà Nội về quê sinh sống Chán phố thị ồn ào, vợ chồng Giảng viên Hà Nội về quê sinh sống Chán phố thị ồn ào, vợ chồng Giảng viên Hà Nội về quê sinh sống Chán phố thị ồn ào, vợ chồng Giảng viên Hà Nội về quê sinh sống Trong vườn còn trồng các loại hoa khác nhau được chủ nhân chăm chút rất cẩn thận. Chán phố thị ồn ào, vợ chồng Giảng viên Hà Nội về quê sinh sống Buổi chiều nhìn ngắm hoàng hôn vô cùng lãng mạn. Thư giãn, ngắm cảnh và nghỉ ngơi là tất cả những thứ bạn có thể làm trong khu nhà này. Hầu như tất cả ai cũng mơ ước cho mình cuộc sống bình dị như thế. Nguồn: Bestie

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào