Thanh toán

Chọn Size Áo Ngực Phù Hợp – Phòng Tránh Nguy Cơ Ung Thư

Đăng bởi - 16/07/2018   |   Lượt xem: 1679

Người ta thường nói rằng: “Hãy đưa cho phụ nữ 1 đôi giày phù hợp, cô ấy có thể chinh phục cả thế giới”. Thế nhưng thật ra thì chọn size áo ngực phù hợp còn quan trọng hơn cả size giày. Một chiếc áo ngực tốt sẽ làm cho người phụ nữ thoải mái, tự tin và năng động hết sức có thể.

Áo ngực bên trong – Mặc đại được không? Áo ngực là vật dụng không thể thiếu với mỗi người phụ nữ. Áo ngực giúp nâng đỡ cơ ngực, nhờ đó mà cơ không bị kéo căng, chảy xệ. Điều này giúp đảm bảo tính thẩm mỹ cũng như sức khỏe cho cơ thể người phụ nữ trong lâu dài. Bên cạnh đó, áo ngực còn là trợ thủ đắc lực giúp cho phụ nữ tránh khỏi những ánh mắt “đi lạc” của người khác phái. Tuy nhiên, cần phải chú ý 1 điều đó là: nếu mặc áo ngực không đúng size sẽ đem lại rất nhiều nguy cơ xấu cho sức khỏe. Cụ thể, mặc áo ngực quá chật có thể khiến người mặc bị nghẹt thở, thiếu máu, tức ngực… Đặc biệt, mặc áo ngực quá chật trong thời gian dài là 1 trong những nguyên nhân gây ra bệnh ung thư vú. Chính vì vậy, điều cần thiết không phải là chọn 1 chiếc áo ngực đẹp, sexy. Mà đó là phải luôn chọn size áo ngực phù hợp với vóc dáng bạn. Chọn size áo ngực phù hợp – Đọc số size như thế nào?? Khi cầm 1 chiếc áo ngực trên tay, bạn có thể thấy những chỉ số như: 32B, 34/75, 36/80… Vậy những con số này có nghĩa là gì? Hãy cùng xem bảng sau nhé: Bảng tham khảo cỡ áo ngực Bảng tham khảo cỡ áo ngực Như vậy cách đọc số size của áo ngực đó là:
  • Phần số: thể hiện cỡ lưng áo tương ứng với so đo vòng chân ngực của bạn. Giả sử, vòng chân ngực của bạn là 83 thì cỡ lưng áo là 38. 1 số áo đo theo chuẩn phương Tây thì sẽ là số 85. Để người mua thuận tiện hơn thì người bán thường ghi 2 cách ghi này một lúc: 38(85).
  • Phần chữ: thể hiện chân lệch đỉnh – chân ngực ứng với cỡ cúp áo của bạn. Ví dụ như nếu đỉnh ngực và chân ngực của bạn chênh lệch nhau 14cm, bạn sẽ mặc áo cúp A. Nếu đỉnh ngực- chân ngực lệch nhau 20cm, bạn nên mặc áo cúp D.
Cách đo chính xác vòng ngực của bạn Như vậy, để biết được nên mua loại áo ngực nào, bạn cần 2 số đo đó là số đo vòng chân ngực và số đo chênh lệch giữa đỉnh – chân ngực. 2 vòng đó thể hiện như trên hình sau: Cách đo chính xác vòng ngực của bạn Cách đo chính xác vòng ngực của bạn Hình trái: vòng chân ngực Hình phải: chênh lệch chân ngực – đỉnh ngực Để đo vùng chênh lệch chân ngực – đỉnh ngực cho chính xác, bạn nên đo ở tư thế như hình sau: Cách đo chính xác chênh lệch đỉnh ngực - chân ngực Cách đo chính xác chênh lệch đỉnh ngực – chân ngực Sau khi có số đo bạn hãy so sánh với bảng trên để biết được chính xác size áo ngực của mình là size nào bạn nhé. Chọn size áo ngực phù hợp chính là bảo vệ sức khỏe bản thân. Hãy ghi nhớ số đo của mình để luôn tìm đúng “người bạn” áo ngực thân thiết của mình nha! st

Bình luận

Viết Đánh Giá
N
Xem bài viết để biết cách chọn size sao cho phù hợp, đa số trước đây e toàn thấy mặc hơi vừa được tý là chọn thôi à