Thanh toán

'Cô dâu hoàng gia' Meghan Markle chọn váy cưới Givenchy

Đăng bởi Marry Doe - 20/05/2018   |   Lượt xem: 1406

Công nương thể hiện gu thời trang cá tính khi lựa chọn thiết kế tối giản, đối lập hoàn toàn với những chiếc váy cưới hoàng gia trước đây.

Tin tức về váy cưới của công nương Meghan Markle đã được rò rỉ từ nhiều tháng nay với lời đồn đoán rằng váy sẽ do thương hiệu Ralph & Russso thiết kế có giá 100.000 bảng Anh. Và thật bất ngờ khi chiếc váy mà công nương diện trong ngày trọng đại lại nằm ngoài suy đoán của tất cả mọi người. 

Chiếc váy cưới của Meghan được thiết kế bởi giám đốc sáng tạo của thương hiệu Givenchy - Clare Waight Keller.

Chiếc váy cưới của Meghan được thiết kế bởi giám đốc sáng tạo của thương hiệu Givenchy - Clare Waight Keller.

Nữ giám đốc sáng tạo 47 tuổi đã gặp gỡ Meghan đầu năm nay và cùng thực hiện chiếc váy với vẻ ngoài thanh lịch, trích nguồn tin từ Cung điện Kensington.

Nữ giám đốc sáng tạo 47 tuổi đã gặp gỡ Meghan đầu năm nay và cùng thực hiện chiếc váy với 'vẻ ngoài thanh lịch', trích nguồn tin từ Cung điện Kensington.

Váy mang phong cách cổ điển, thanh lịch với thiết kế cổ thuyền trễ vai. Phần tay lửng được nhấn nhá bằng những chi tiết thêu chìm cùng chất liệu satin, tôn vinh 53 quốc gia trong Khối thịnh vượng chung Vương quốc Anh. Nhà thiết kế Waight Keller thiết kế voan trùm đầu đại diện cho hệ thực vật đặc biệt của Khối thịnh vượng chung. 

Váy mang phong cách cổ điển, thanh lịch với thiết kế cổ thuyền trễ vai. Phần tay lửng được nhấn nhá bằng những chi tiết thêu chìm cùng chất liệu satin, tôn vinh 53 quốc gia trong Khối thịnh vượng chung Vương quốc Anh. Nhà thiết kế Waight Keller thiết kế voan trùm đầu đại diện cho hệ thực vật đặc biệt của Khối thịnh vượng chung. 

Điểm tạo nên nét ấn tượng cho bộ váy chính là phần voan trùm đầu siêu dài. 

Điểm tạo nên nét ấn tượng cho bộ váy chính là phần voan trùm đầu siêu dài. 

Advertisement

 

Voan trùm đầu của cô dâu dài đến 5m và được làm từ chất liệu tuyn lụa. Tóc của cô dâu được búi thấp ra phía sau. Họa tiết thêu thủ công tinh tế ở đường viền khăn voan.

Voan trùm đầu của cô dâu dài đến 5m và được làm từ chất liệu tuyn lụa. Tóc của cô dâu được búi thấp ra phía sau. Họa tiết thêu thủ công tinh tế ở đường viền khăn voan.

Meghan đội vương miện Mary Diamond Bandeau do Nữ hoàng Elizabeth II cho mượn. Chiếc vương miện được làm từ năm 1932 cho Nữ hoàng Mary. Công tước Meghan đeo khuyên tai đến từ thương hiệu Cartier. 

Meghan đội vương miện Mary Diamond Bandeau do Nữ hoàng Elizabeth II cho mượn. Chiếc vương miện được làm từ năm 1932 cho Nữ hoàng Mary. Công tước Meghan đeo khuyên tai đến từ thương hiệu Cartier. 

Cô dâu chọn lối make up đơn giản với son có tông màu nude và mắt khói tone đậm tạo chiều sâu cho ánh nhìn.

Cô dâu chọn lối make up đơn giản với son có tông màu nude và mắt khói tone đậm tạo chiều sâu cho ánh nhìn.

st

Bình luận

Viết Đánh Giá
T
mình để ý cô dâu hoàng gia luôn chọn những kiểu váy đơn giản nhưng lại rất quý phái sang trọng
T
quá đẹp luôn, nhìn rất thích
N
Kiểu dáng khá đơn giản, chiếc voan dài nhìn lộng lẫy hơn hẳn