Thanh toán

Đám Cưới Của Người Công Giáo

Đăng bởi Marry Doe - 15/07/2016   |   Lượt xem: 4224

Nghi thức cưới hỏi của người Công Giáo hẳn là nhiều người vẫn còn chưa biết, mọi người cùng tham khảo xem sao nha:

Tự nguyện theo đạo

“Con quỳ lạy Chúa Ba ngôi. Con cưới được vợ, con thôi nhà thờ”. Câu thơ chế nghe vui nhưng phản ánh một tình trạng rất chung hiện nay: Theo đạo để cưới được vợ/chồng, cưới xong thì bỏ đạo. Do đó, việc theo đạo hoàn toàn vô nghĩa nếu bạn không có ý định giữ đạo sau khi kết hôn.

Người công giáo được ban ơn với bảy phép bí tích. Khi muốn kết hôn với người có đạo, bạn cần biết rằng người mình yêu đã trải qua bốn phép bí tích: rửa tội, giải tội, thánh thể, thêm sức. Cụ thể, khi mới chào đời, người bạn yêu đã được cha mẹ đưa lên nhà thờ để lãnh nhận bí tích rửa tội, chính thức trở thành người Kitô hữu. Song song với việc học văn hóa ở trường, người ấy đã học xong các lớp giáo lý khai tâm và lãnh nhận bí tích giải tội cùng bí tích thánh thể. Tiếp đó, người bạn yêu đã học xong các lớp giáo lý thêm sức và lãnh nhận bí tích thêm sức. Thời gian hoàn thành các bí tích này cũng mất ít nhất 6-7 năm.
dam cuoi cong giao, cuoi hoi viet nam, ao cuoi, anh cuoi, tap chi cuoi, ke hoach cuoi, kinh nghiem chung, nha hang tiec cuoi

Nếu muốn cùng người yêu tay trong tay bước vào lễ cưới của hai người ở thánh đường, bạn phải hoàn thành nhiệm vụ đuổi kịp người ấy để lãnh nhận đủ các phép bí tích mà người ấy đã nhận. Đương nhiên, bạn không thể học giáo lý trong 6-7 năm như nêu trên.

Học giáo lý tân tòng và hôn nhân

Khi đã quyết định theo đạo, bạn có thể chọn bất cứ một giáo xứ nào phù hợp với điều kiện đi lại của mình để xin theo học giáo lý tân tòng (còn gọi là dự tòng). Tùy giáo xứ và chương trình học mà thời gian có thể kéo dài 6-8 tháng. Đối với một số trường hợp đặc biệt có lý do chính đáng, bạn có thể hoàn thành chương trình trong bốn tháng.

Lớp giáo lý tân tòng giúp học viên hiểu biết về tôn giáo và đón nhận đức tin với niềm tin toàn vẹn. Tất nhiên, bạn cũng phải học thuộc lòng một số bài kinh cần thiết theo yêu cầu của chương trình. Một số nơi còn khuyến khích người phối ngẫu tương lai cùng tham dự các buổi học cùng tân tòng để hai bên cùng chia sẻ niềm tin với nhau. Các lớp học thường xuyên có điểm danh nghiêm túc, vắng mặt quá quy định có thể không được công nhận kết quả học.
dam cuoi cong giao, cuoi hoi viet nam, ao cuoi, anh cuoi, tap chi cuoi, ke hoach cuoi, kinh nghiem chung, nha hang tiec cuoi
Kết thúc khóa học, các tân tòng được tổ chức thánh lễ trọng thể. Vào ngày này, tân tòng được lãnh nhận đồng thời các bí tích rửa tội, thêm sức, thánh thể. Bí tích rửa tội và thêm sức cần có người đỡ đầu. Do đó, bạn cần nhờ một người cùng giới tính và có đạo đỡ đầu cho bạn.

Khi lãnh nhận bí tích rửa tội, “tất cả mọi tội lỗi đều được tha, tội nguyên tổ và tội của bản thân mình, cùng với các hình phạt của tội lỗi...”. Điều này có nghĩa tân tòng không cần xưng tội trước khi được rửa tội, bởi mọi tội lỗi đều đã được thứ tha thông qua bí tích rửa tội. Tất nhiên, sau khi được chính thức đón nhận là con Chúa, bạn phải giữ điều răn “trong một năm phải xưng tội ít nhất một lần”.

Để lễ cưới sớm được tổ chức, bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách học song song lớp giáo lý tân tòng và giáo lý hôn nhân. Người phối ngẫu cũng phải hoàn thành khóa học này. Tùy từng giáo xứ mà chương trình học khá thú vị. Ngoài việc hiểu được ý nghĩa và mục đích của đời sống hôn nhân, những đòi hỏi của tình yêu vợ chồng và con cái, lớp học còn cung cấp các kiến thức về chăm sóc sức khỏe, sinh sản cho đôi bạn sắp cưới.

Chuẩn bị bước vào thánh đường

Trước khi tiến hành lễ cưới, thông tin về đôi bạn chuẩn bị kết hôn sẽ được rao trên nhà thờ trong ba thánh lễ Chủ nhật liên tiếp, mục đích để ai có thấy sự ngăn trở nào thì buộc phải trình nơi cha xứ. Nhưng nếu muốn được rao, bạn phải xuất trình cho cha xứ giấy chứng nhận đăng ký kết hôn và chứng chỉ giáo lý hôn nhân.
dam cuoi cong giao, cuoi hoi viet nam, ao cuoi, anh cuoi, tap chi cuoi, ke hoach cuoi, kinh nghiem chung, nha hang tiec cuoi
Hiện tại, lễ cưới được quy định theo giờ tại mỗi nhà thờ. Bạn nên xin cha làm lễ cưới vào thời gian thuận tiện cho việc tổ chức tiệc, tránh việc phải thuê trang phục cưới và trang điểm cho cô dâu nhiều lần. Bạn cần nhờ hai người làm chứng cho hai bên cô dâu chú rể, đồng thời gửi nhẫn cưới cho cha để làm phép nhẫn.

Nghi thức tổ chức bí tích hôn phối chính là giây phút thiêng liêng nhất của đôi vợ chồng. Trước Chúa, đôi bên thề hứa chung thủy, chăm sóc nhau bất kể khi gian nan, lúc bệnh hoạn, đồng thời chấp nhận con cái Chúa ban. “Sự gì Thiên Chúa liên kết, loài người không được phân ly” thể hiện trách nhiệm yêu thương nhau suốt đời của đôi vợ chồng trẻ.

(Nguồn: Cuoihoivietnam)

Bình luận

Viết Đánh Giá
Q
Xác định lấy người công giáo là phải chuẩn bị đi học giáo lý sớm để có thể cưới được sớm :))
P
Đám cưới của người công giáo chắc chắn nhiều lễ nghi hơn
P
Em cũng hi vọng được tham gia một lần cho biết
P
em mình lấy chồng theo đạo phải học mãi đấy
P
Qủa thực, mình cũng thấy rất độc đáo, nhiều lễ nghi
P
Đám cưới của người theo đạo rất ấn tượng
Q
Em cũng được tham dự một lần, công nhận là em thấy ấn tượng khi làm lễ. Và có một điều nữa là bên đạo người ta chỉ được kết hôn một lần, không được phép li hôn cũng có điểm hay
Q
Mình không phải là người theo đạo nhưng có được một lần tham dự lễ cưới của người theo đạo, thấy có nhiều điều rất độc đáo
H
dành cho những bạn chuẩn bị theo đạo công giáo
L
Bài này quá hữu ích dành cho các bạn còn bỡ ngỡ về đạo này