Thanh toán

Đàn Ông Thường Xuyên Tặng Quà Cho Vợ Dễ Thăng Tiến Và Giàu Có Hơn Những Người Khác

Đăng bởi Marry Doe - 20/02/2019   |   Lượt xem: 3681

Lúc mới yêu, thuở còn tán tỉnh, đàn ông sẵn sàng nói những lời hay ý đẹp, mua bất kì món quà nào dù có đắt tiền đến mấy để làm vừa lòng người yêu nhưng lấy rồi thì mọi chuyện lại khác.

Với tâm lý cô ấy đã là của mình, quá quen thuộc rồi nên không cần phải tặng quà nữa. Thế nhưng phụ nữ rất thích được chồng tặng quà vào những dịp đặc biệt như Valentine, sinh nhật hay kỉ niệm ngày yêu, ngày cưới. 

Và thú vị hơn với những người đàn ông chăm tặng quà cho vợ, họ sẽ mau giàu và may mắn trong làm ăn. Không tự dưng mà có điều thú vị này, bởi vì khi tặng quà cho vợ, đàn ông thường có tâm trạng rất hồi hộp hoặc hào hứng. Khi người chồng muốn tạo bất ngờ và niềm vui cho vợ đồng nghĩa với việc họ sẽ nhận lại được sự yêu thương, tán thưởng từ vợ, mọi cảm xúc trong tình yêu được thăng hoa hơn. Kéo theo đó là tinh thần của họ luôn tốt, minh mẫn và tràn đầy nhiệt huyết, từ đó làm việc hiệu quả hơn.


Hình minh họa.
Hình minh họa.

Thế nên, không quá khó hiểu khi những người đàn ông này có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc, từ đó trở nên giàu có.

Không cần phải tặng những món quà đắt tiền, chỉ cần chồng vào bếp nấu món vợ thích, tặng vài bông hoa thôi cũng đủ khiến các cô vợ hạnh phúc rồi. Vợ chồng bên nhau lâu dài không cần quà vật chất cao sang, chỉ cần có lòng, trân quý, yêu thương và quan tâm nhau thì món quà nhỏ cũng là vô giá.

Tặng quà đâu phải là hành động của người giàu, người ham tiền, đâu phải cứ mua những món đắt giá mới là quà, giàu có họ tặng quà theo kiểu giàu, mình không bằng họ mình làm theo cách riêng của bản thân, chỉ cần vợ của mình vui, hạnh phúc, không tủi thân với bất kì ai ngoài kia là được rồi.

  1. TRẺ
  2.  
  3. YÊU

Đàn ông thường xuyên tặng quà cho vợ dễ thăng tiến và giàu có hơn những người khác

Bình luận bài viết này 

Lúc mới yêu, thuở còn tán tỉnh, đàn ông sẵn sàng nói những lời hay ý đẹp, mua bất kì món quà nào dù có đắt tiền đến mấy để làm vừa lòng người yêu nhưng lấy rồi thì mọi chuyện lại khác.

Với tâm lý cô ấy đã là của mình, quá quen thuộc rồi nên không cần phải tặng quà nữa. Thế nhưng phụ nữ rất thích được chồng tặng quà vào những dịp đặc biệt như Valentine, sinh nhật hay kỉ niệm ngày yêu, ngày cưới. 

Và thú vị hơn với những người đàn ông chăm tặng quà cho vợ, họ sẽ mau giàu và may mắn trong làm ăn. Không tự dưng mà có điều thú vị này, bởi vì khi tặng quà cho vợ, đàn ông thường có tâm trạng rất hồi hộp hoặc hào hứng. Khi người chồng muốn tạo bất ngờ và niềm vui cho vợ đồng nghĩa với việc họ sẽ nhận lại được sự yêu thương, tán thưởng từ vợ, mọi cảm xúc trong tình yêu được thăng hoa hơn. Kéo theo đó là tinh thần của họ luôn tốt, minh mẫn và tràn đầy nhiệt huyết, từ đó làm việc hiệu quả hơn.


Hình minh họa.
Hình minh họa.

Thế nên, không quá khó hiểu khi những người đàn ông này có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc, từ đó trở nên giàu có.

Không cần phải tặng những món quà đắt tiền, chỉ cần chồng vào bếp nấu món vợ thích, tặng vài bông hoa thôi cũng đủ khiến các cô vợ hạnh phúc rồi. Vợ chồng bên nhau lâu dài không cần quà vật chất cao sang, chỉ cần có lòng, trân quý, yêu thương và quan tâm nhau thì món quà nhỏ cũng là vô giá.

Tặng quà đâu phải là hành động của người giàu, người ham tiền, đâu phải cứ mua những món đắt giá mới là quà, giàu có họ tặng quà theo kiểu giàu, mình không bằng họ mình làm theo cách riêng của bản thân, chỉ cần vợ của mình vui, hạnh phúc, không tủi thân với bất kì ai ngoài kia là được rồi.

 


Hình minh họa.
Hình minh họa.

Đàn ông cứ tặc lưỡi "vẽ chuyện", quà cáp làm gì, nhưng đó là cách hâm nóng tình yêu suốt bao năm, cứ ngày nào cũng gặp nhau, chăm con, làm những công việc thường nhật, đó là chút gia vị cho tình cảm vợ chồng lâu dài. Ngày lễ phụ nữ chẳng cần gì nhiều, chỉ cần 1 chút để họ biết người đàn ông của họ còn nhớ và trân trọng họ trong những ngày đặc biệt.

Cho đi rồi sẽ nhận lại, với sự hy sinh của người vợ cho gia đình như thế thì món quà nhỏ ấy có là gì, họ xứng đáng và thậm chí xứng đáng hơn thế nhưng họ chẳng đòi hỏi gì nhiều đâu, nên các anh chồng đừng tiếc hay phớt lờ mà quên tặng quà họ trong những ngày đặc biệt. Họ là vợ mình, chẳng đi đâu mà thiệt cả.

Nguồn: YanNews

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào