Thanh toán

Hôn lễ rực rỡ với sắc màu đá quý của nữ nhiếp ảnh gia Singapore

Đăng bởi - 11/07/2018   |   Lượt xem: 697

Đám cưới mang bảng màu dựa trên sắc độ của đá quý (jewel-toned) đem lại cảm giác ấm áp, rực rỡ mà không quá chói lòa.

Khái niệm về bảng màu đám cưới dựa trên sắc độ của đá quý (jewel-toned) còn khá mới mẻ với cô dâu chú rể Việt. Bảng màu này được hình thành từ sự kết hợp của nhiều màu sắc đá quý với các màu chủ đạo là đỏ, hồng và tím. Việc lựa chọn nhiều tông màu trong bộ ba màu này sẽ tạo ra chiều sâu cho đám cưới của bạn. Là một nhiếp ảnh gia, cô dâu Amanda là người có niềm đam mê bất tận với màu sắc và muốn tiệc cưới buổi tối thật rực rỡ. Cô dâu chọn bảng màu jewel-toned và khuyến khích khách mời mặc đồ tự do trừ đỏ và đen.  Là một nhiếp ảnh gia, cô dâu Amanda có niềm đam mê bất tận với màu sắc và muốn tiệc cưới buổi tối thật rực rỡ. Cô dâu chọn bảng màu jewel-toned và khuyến khích khách mời mặc đồ tự do trừ đỏ và đen. Menu tiệc cưới được tối giản các chi tiết trang trí, các món ăn được viết bằng phông chữ viết tay nổi bật. Các bàn tiệc được đánh số để phân loại. Không gian tiệc ngập tràn sắc đỏ, vàng và tím rực rỡ.  Menu tiệc cưới được tối giản chi tiết trang trí, các món ăn được viết bằng phông chữ viết tay. Các bàn tiệc được đánh số để phân loại. Không gian tiệc ngập tràn sắc đỏ, vàng và tím. Hoa hồng được chọn làm loài hoa chủ đạo cho đám cưới của uyên ương Singapore. Cặp vợ chồng còn trang trí tiệc cưới bằng nến để không gian thêm lãng mạn, huyền ảo.  Hoa hồng được chọn làm loài hoa chủ đạo cho đám cưới của uyên ương Singapore. Cặp vợ chồng còn trang trí tiệc cưới bằng nến để không gian thêm lãng mạn, huyền ảo. Background chụp hình lãng mạn với những bông hoa sặc sỡ. Cô dâu đã tự tay thiết kế chữ AZ lồng vào nhau, vốn là chữ cái đầu của tên hai vợ chồng. Đồng thời cô còn sắp xếp vị trí chỗ ngồi cho khách mời.  Background chụp hình lãng mạn với những bông hoa sặc sỡ. Cô dâu đã tự tay thiết kế chữ AZ lồng vào nhau, vốn là chữ cái đầu của tên hai vợ chồng. Đồng thời cô còn sắp xếp vị trí chỗ ngồi cho khách mời. Uyên ương để máy ảnh tại tất cả các bàn tiệc để khách mời ghi lại các khoảnh khắc đặc biệt mà nhiếp ảnh gia có thể bỏ lỡ.  Uyên ương đặt máy ảnh tại tất cả các bàn tiệc để khách mời ghi lại các khoảnh khắc đặc biệt mà nhiếp ảnh gia có thể bỏ lỡ. Hôn lễ rực rỡ với sắc màu đá quý của nữ nhiếp ảnh gia Singapore - 5   Vì sảnh tiệc có các ô cửa kính trong suốt, giúp các vị khách ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp ngoài trời nên uyên ương không trang trí bất kỳ thứ gì lên cửa kính. Cô dâu chú rể sử dụng ghế màu xanh khiến không gian tiệc càng trở nên rực rỡ.  Vì sảnh tiệc có các ô cửa kính trong suốt, giúp các vị khách ngắm nhìn khung cảnh ngoài trời nên uyên ương không trang trí bất kỳ thứ gì lên đó. Cô dâu chú rể sử dụng ghế màu xanh khiến không gian tiệc càng trở nên rực rỡ. Bàn của cặp vợ chồng được tô điểm bởi rất nhiều hoa hồng và nến, ghế ngồi của cả hai mang sắc đỏ thắm nổi bật.  Bàn của cặp vợ chồng được tô điểm bởi nhiều hoa hồng và nến, ghế ngồi của cả hai mang sắc đỏ thắm nổi bật. Hôn lễ rực rỡ với sắc màu đá quý của nữ nhiếp ảnh gia Singapore - 8 Bánh cưới của Amanda và Zen mang tông trắng và được trang trí bởi chữ cái tên hai vợ chồng và hoa hồng tươi mang sắc đỏ, hồng, cam.  Bánh cưới của Amanda và Zen được trang trí bởi chữ cái tên hai vợ chồng, hoa hồng tươi mang sắc đỏ, hồng, cam. Cô dâu dùng mực acrylic trắng viết lên tấm bảng trong suốt nhằm thông báo vị trí chỗ ngồi của khách mời. Trong hôn lễ của người nước ngoài, tân lang tân nương thường sắp xếp chỗ ngồi cho khách mời từ trước và ưu tiên những người đã biết nhau được ngồi cạnh nhau.  Cô dâu dùng mực acrylic trắng viết lên tấm bảng trong suốt nhằm thông báo vị trí chỗ ngồi của khách mời. Trong hôn lễ của người nước ngoài, tân lang tân nương thường sắp xếp chỗ ngồi cho khách mời từ trước và ưu tiên những người đã biết nhau được ngồi cạnh nhau. Nguồn Ngoisao

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào