Thanh toán

Hôn Nhân Không Sợ Ngày Tàn Khi Thoả Mãn Được 3 Thứ Đàn Ông Cần VÀ 3 Thứ Đàn Bà Muốn

Đăng bởi Marry Doe - 28/11/2018   |   Lượt xem: 3195

"Anh phải thế này”, “Sao anh không thế kia”, “Anh A, anh B bạn anh giỏi giang thế, còn anh…”... những lời so sánh như thế chẳng khác nào “cái tát” vào lòng tự tôn của chồng.

Để nói về một tình yêu lâu dài và hòa hợp, người ta thường nhắc đến rất nhiều yếu tố cấu thành. Thế nhưng, mấu chốt nhất vẫn là những người trong cuộc khi họ đáp ứng đủ các yêu cầu về sự thấu hiểu, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đối phương. Vậy đàn ông trong hôn nhân họ cần gì? Còn phái nữ, họ mong muốn điều gì khi bước chân vào cuộc sống hôn nhân? 3 ĐIỀU NGƯỜI ĐÀN ÔNG CẦN Sự thỏa mái khi trở về nhà Sự thỏa mái khi trở về gia đình đó là một trong những yếu tố người đàn ông cần. Cuộc sống vốn dĩ phức tạp, và nam giới họ phải chịu rất nhiều áp lực từ công việc, các mối quan hệ cấp trên, yếu tố “cơm áo gạo tiền”… Chính vì vậy, sau một ngày dài làm việc ngoài xã hội, họ mong muốn có sự thỏa mái khi về nhà. Niềm vui, sự quan tâm, sự thỏa mái từ người vợ, người con sẽ giúp họ xua tan mệt mỏi và cung cấp năng lượng để họ tiếp tục lao động và cống hiến. Hon nhan khong so ngay tan khi thoa man duoc 3 thu dan ong can va 3 thu dan ba muon Trong trường hợp, khi về nhà, trái với mong muốn kể trên, người vợ cằn nhằn, đay nghiến với bầu không khí bức bối dần dần làm họ không muốn về nhà. Cảm xúc và sự gắn bó với người bạn đời của họ cũng vơi đi ít nhiều. Cần được tôn trọng, dịu dàng và tin tưởng Khi bước vào cánh cửa hôn nhân, nếu như người phụ nữ mong muốn một tình yêu chung thủy, nồng nàn thì cánh mày râu lại đề cao sự tôn trọng, tin tưởng và sự ngưỡng mộ, đôi khi nhu cầu này còn lớn hơn cả việc cần được yêu. Trước những đóng góp của chồng, đừng quên dành tặng một lời khen thể hiện sự hâm mộ. Bạn cứ thử xem và đừng quên để ý phản ứng của anh ấy nhé! Hôn nhân không sợ ngày tàn khi thỏa mãn được 3 thứ này Bên cạnh đó, một “lỗi” của nhiều chị em phụ nữ dẫn đến những cuộc cãi vã không ngừng đó chính là quên nhu cầu được tôn trọng và ngưỡng mộ của nam giới. Khi nam giới đưa ra ý kiến của mình, mặc dù bạn không đồng ý nhưng đừng vội vàng “phản bác” lại ngay mà hãy để anh ấy nói hết và khẳng định rằng anh ấy nói có phần đúng. Sau đó, bạn góp ý thêm và đưa anh ấy quyết định dựa trên điều bạn mong muốn. Như vậy, không cần tranh cãi vô bổ, bạn vẫn đạt được điều bạn cần trong khi đôi phương rất thích thú khi được tôn trọng và ra quyết định. Hôn nhân không sợ ngày tàn khi thỏa mãn được 3 thứ này Ngoài ra, bạn đừng quên việc động viên cũng như phủ nhận những nỗ lực của người ấy nhé. Người đàn ông sẽ cảm thấy cực kỳ vui nếu như người vợ ghi nhận và ngưỡng mộ những cố gắng, thành tích của mình. Đó là cách tốt nhất để thể hiện tình yêu của một người phụ nữ với chồng của mình. Cần sự mới mẻ, cần tự do Bản năng của đàn ông là thích sự chinh phục và khám phá. Trong khi đó, phụ nữ kết hôn rồi có mong muốn sở hữu cực kỳ cao, nhất là người chồng phải luôn trong tầm mắt của mình. Nhưng người đàn ông lại cần sự tự do và tuyết đối không mong muốn mình trở thành một vật bị sở hữu. Thậm chí họ còn ví von rằng “hôn nhân là một nhà tù và người vợ là một người quản ngục”. Vậy nên, một người phụ nữ khôn khéo hãy để chồng được tự do khám phá những gì anh ấy muốn nhưng “trong khuôn khổ cho phép và phù hợp với gia đình”. Hôn nhân không sợ ngày tàn khi thỏa mãn được 3 thứ này 3 ĐIỀU PHỤ NỮ MONG MUỐN Lắng nghe Người đời có câu, đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai. Và một trong những nhu cầu của chị em chúng mình đó chính là được lắng nghe. Đôi khi, chỉ cần chồng cạnh bên làm điều này thôi phụ nữ cũng đủ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hôn nhân không sợ ngày tàn khi thỏa mãn được 3 thứ này Yêu thương và che chở Điều người phụ nữ mong muốn nhất khi ở cạnh người đàn ông của mình đó chính là có cảm giác an toàn, được yêu thương và che chở. Phụ nữ lấy chồng là để có một chỗ dựa tinh thần, cùng yêu thương và tận hưởng hạng phúc. Họ có thể chịu mọi khổ cực và hi sinh nhưng họ không thể chịu được một hôn nhân không có sự yêu thương, lãng mạn và quan tâm. Hôn nhân không sợ ngày tàn khi thỏa mãn được 3 thứ này Chia sẻ việc nhà Muốn được người đàn ông của cuộc đời mình cùng việc nhà. Bạn cứ tưởng tượng, sau 8 tiếng làm ở công sở trở về, nếu như người đàn ông có thể vắt chân ngồi xem bóng đá thì phụ nữ có thể làm quần quật tới 8-9h tối với chuỗi công việc như: đi chợ, đón con, nấu nướng, dọn dẹp, cho con học, dẹp dọn nhà cửa…. Phụ nữ sợ nhất chồng lười, chồng vô tâm, đây chính là thứ khiến đàn bà chết dần chết mòn, cạn kiệt yêu thương nhanh nhất. Hôn nhân không sợ ngày tàn khi thỏa mãn được 3 thứ này Một đời sống hôn nhân đẹp cần được bồi đắp bởi sự cố gắng từ cả hai phía. Những thứ đàn ông cần và những thứ đàn bà muốn chẳng qua là những nhu cầu cơ bản của cả hai phía. Nếu đáp ứng được những điều mong mỏi này thì cuộc hôn nhân của bạn sẽ viên mãn hạnh phúc.   Nguồn: Bestie

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào