Thanh toán

Màu sắc của biển - Đám cưới trong mơ của tôi

Đăng bởi Marry Doe - 21/07/2014   |   Lượt xem: 1990

Tổ chức một lễ cưới trên biển, cả cô dâu và chú rể đều cần chuẩn bị những phụ kiện có chủ đề về biển. Màu sắc của biển xanh được kết hợp tuyệt đối trong đám cưới trên bãi biển cùng với những phụ kiện trang trí phù hợp sẽ tạo nên một đám cưới độc đáo, phong cách và khó quên.

Đó có thể là những vỏ ốc, sao biển trang trí, những phụ kiện mang màu xanh mát của sóng kết hợp với màu vàng sậm của cát. Tất cả các màu sắc kết hợp hài hòa với nhau tạo nên một đám cưới đậm cá tính của đôi uyên ương. Đám cưới trên bãi biển không chỉ là ước mơ của riêng tôi mà còn với nhiều phụ nữ khác. Nhưng vô hình thay, có thể nhiều người không biết cách kết hợp cũng như sử dụng trang trí đám cưới cho hợp phong cách biển. Tôi chia sẻ với mọi người những kinh nghiệm tôi biết , cũng như chia sẻ với mọi người về đám cưới mà tôi ao ước.  1. Màu sắc chủ đạo Tôi sẽ chọn màu chủ đạo là màu xanh vì nó mang lại cảm giác tươi mới, dễ chịu, mang hơi hướng của biển nhiều nhất. Còn nếu bạn không thích màu xanh, bạn có thể thay vào đó là màu vàng của cát hoặc màu đỏ hồng của san hô. Bạn có thể tùy ý lựa chọn màu sắc chủ đạo cho ngày vui của mình. Không ai có thể ép buộc ban điều gì 2. Nơi tổ chức hôn lễ Đám cưới tổ chức ngoài trời nên người ta thường hướng tới sự giản dị, gần gũi, thân thuộc với tự nhiên. Đám cưới trên biển cũng thế, đôi khi, bạn chỉ cần tạo điểm nhấn cho tiệc cưới bằng chiếc cổng hoa hoặc lụa  bắt mắt, hoặc một túp lều nhỏ tượng trưng đặt trên nền cát cũng đủ để gây ấn tượng. Điều các bạn cần chú ý là nên chọn những phụ kiện không dễ bị đổ sập hay hư hỏng do tác động của cát và gió biển. Đối với những gia đình có điều kiện hoặc cầu toàn hơn trong tiệc cưới trên biển, các bạn có thể tổ chức tiệc cưới tại một resort hay một nhà hàng có không gian chính hướng ra biển. 3. Phụ kiện trang trí mang màu sắc của biển Các phụ kiện cưới mà tôi muốn đề cập tới ở đây chính là những vỏ sò, vỏ ốc, sao biển, nhành san hô,.... Các bạn có thể sử dụng chúng vào mục đích trang trí hoặc gợi cho khách mời mọt hình ảnh đám cưới mang hơi hướng đại dương. 4. Cách sắp xếp vị trí đặc biệt của cô dâu và chú rể Bất kể ở đám cưới được tổ chức theo nghi lễ truyền thống hay theo nghi lễ phương Tây, thì bàn cưới dành riêng cho cô dâu chú rể luôn được chú trọng nhất. Ở tiệc cưới trên bãi biển này, bạn nên chú ý chọn góc độ phù hợp và nổi bật cho bàn cưới của mình. Và đừng quên trang trí những hình ảnh của biển trên đó nhé. 5. Bàn tiệc cho khách mời Bàn tiệc nên chon chính là bàn tiệc được làm từ gỗ, vừa chắc chắn và lại hài hòa với thiên nhiên. Và nhớ trang trí trên đó những phụ kiện gắn với biển vừa làm đẹp thêm cho bàn tiệc, vừa có ý nhắc nhở khách mời nhớ chủ đề xuyên suốt tiệc cưới trên bãi biển này. Đám cưới là nghi lễ quan trọng của một đời người. Tôi hi vọng qua những chia sẻ của mình sẽ giúp được những cặp đôi đang còn phân vân lựa chọn tổ chức tiệc cưới trên biển như thế nào mới hợp lí. Và đó cũng là những mơ ước của tôi về một đám cưới trong mơ

Bình luận

Viết Đánh Giá
T
Đẹp qúa.
B
Bạn có thể liên lạc với Bliss Wedding Planner để nhận được sự tư vấn cũng như dịch vụ tốt nhất cho một tiệc cưới biển hoàn hảo :)
T
Bạn nên chon một resort hướng ra biển ý. Vừa có không gian, vừa tiện nghi
Q
Nhìn chị chia sẻ như thế em cũng muốn sau này tổ chức đám cưới ở biển
M
Bàn đặc biệt của cô dâu chú rể nên đặt thêm những vật kỉ niệm của hai người cho thêm phần ý nghĩa
K
Ngoài các màu chủ đạo trên bạn vẫn có thể kết hợp thêm nhiều màu sắc khác nữa. Miễn không làm loãng đi gam màu chủ đạo là được
K
Bạn nên chọn một resort để tổ chức đám cưới thì sẽ tiện lợi hơn
M
Theo mình thì nên thuê một công ty chuyên phụ trách tiệc cưới để họ chuẩn bị chu đáo nhất bạn kira và bạn Quỳnh à
K
Phụ kiện liên quan đến biển nên mua mới hay nên thuê nhỉ
L
Dùng cả cổng hoa và túp lều dựng trên cát, chắc chắn sẽ nổi bật hơn