Thanh toán

Valentine đỏ: Những điều không thể bỏ qua trong lễ tình nhân

Đăng bởi Marry Doe - 08/02/2023   |   Lượt xem: 4164

Valentine đỏ hay còn gọi là lễ tình nhân là dịp mà các đôi uyên ương trên khắp thế giới bày tỏ tình cảm với nhau. Các nàng hãy cùng Marry khám phá nguồn gốc và ý nghĩa của dịp lễ này nhé!

Valetine đỏ 14-2 sẽ là dịp kỷ niệm của các đôi tình nhân trên khắp thế giới. Vào ngày nay, các bạn trẻ thường hẹn nhau tại nhà hàng, quán ăn để trao những lời nói yêu thương cùng các món quà ý nghĩa. Đây còn là dịp để những bạn độc thân chọn để "tỉnh tò" với người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu. Vậy valentine đỏ là gì và nguồn gốc bắt đầu từ đâu? Các cặp đôi hãy cùng Marry tìm hiểu thông tin của dịp lễ này trong bài viết dưới đây nhé.

Valentine đỏ là ngày nào?

Valentine đỏ là ngày lễ tình nhân, là thời điểm mà tất cả những đôi lứa đang say trong lưới tình mong đợi nhất: 14-2. Valentine đỏ có nguồn gốc từ La Mã. Một vị hoàng đế độc tài nơi đây đã cho rằng đàn ông sau khi kết hôn sẽ trở nên nhu nhược, yếu đuối. Vì thế, ông đã ban hành sắc lệnh cấm kết hôn để đảm bảo chất lượng binh sĩ. 

Valentine đỏ: Những điều không thể bỏ quaValentine đỏ hay còn gọi là lễ tình nhân 14-2
Khi đó, một vị giám mục tên Valentine đã cảm thấy sắc lệnh này là bất công. Ông đã lên kế hoạch bí mật để chống lại luật cấm này. Bất cứ cặp đôi nào muốn kết hôn đều đến gặp vị giám mục để chủ trì hôn lễ không công khai. Giám mục Valentine đã thực hiện nhiều buổi hôn lễ thành công cho các đôi uyên ương trong một thời gian dài. Vào ngày 14-2-273, ông đã bị bắt và xử tử. Từ đó về sau, mỗi năm đến 14-2, người dân nơi đây là gọi đấy là Valentine’s Day hoặc Saint Valentine’s Day. Vị giám mục Valentine được xướng tên là vị thánh của tình yêu.

Valentine đỏ ai tặng quà cho ai?

Trong lễ tình nhân, các cặp đôi thường trao gửi những lời yêu thương cũng như những món quà ý nghĩa cho một nửa thân thương. Theo truyền thống, các chàng trai sẽ tặng hoa hồng, đáp lại các cô gái sẽ trao chocolate cho người mình yêu.

Valentine đỏ: Những điều không thể bỏ quaVào valentine đỏ, các cô gái thường sẽ tặng chàng trai một món quà
Ở một số nơi, ngày Valentine cũng là dịp để các nàng thể hiện tình cảm chôn giấu của mình đến người ấy bằng một món quà. Nếu chàng trai cũng có tình cảm với cô gái, anh ta sẽ nhận món quà và "đáp lễ" bằng một món quà vào 14-3 (Valentine trắng).

Gợi ý những món quà Valentine cho chàng

Đồng hồ

Với các chàng trai, một chiếc đồng hồ đeo tay sẽ là một món quà hoàn hảo. Tuy nhu cầu xem giờ hiện nay không còn cao nhưng mỗi chàng trai vẫn thường sở hữu từ 2 đến 3 chiếc đồng hồ. Mỗi chiếc sẽ được phối với nhiều kiểu trang phục trong những dịp khác nhau. Phần lớn các chàng trai đều rất thích được tặng đồng hồ.

Nước hoa

Nước hoa ngày nay không chỉ là phụ kiện dành cho các cô gái. Đây cũng là gợi ý hoàn hảo cho món quà vào valentine đỏ. Bạn có thể tùy thuộc theo sở thích và phong cách của chàng để tìm ra mùi hương phù hợp. Chắc hẳn khi sử dụng lọ nước hoa này, chàng sẽ luôn nhớ đến người tặng đấy! Tùy vào sở thích của chàng, bạn nên có sự lựa chọn mùi hương thích hợp nhé

Trong danh sách những món quà tặng nam giới, ví vẫn luôn là cái tên chưa bao giờ thất sủng. Bởi chàng trai nào cũng rất thích được nhận một món quà có-thể-sử-dụng được. Hơn thế nữa, đây sẽ trở thành vật bất ly thân của các chàng khi ra ngoài. Chính vì thế, các nàng đừng quên bổ sung món quà này vào danh sách món quà tặng chàng nhé. Một chiếc ví kèm theo hình bạn và anh ấy thì còn gì bằng.

Thắt lưng

Tặng thắt lưng cũng tương tự như vòng tay của em luôn ôm trọn lấy anh. Phụ kiện này thể hiện sự gắn bó, thân mật giữa chàng và nàng, đồng thời là lời khẳng định "quyền sở hữu" chúng ta thuộc về nhau của cả hai. Thắt lưng còn là biểu tượng cho sự bền bỉ và thành công trong công việc và cuộc sống. Vì thế, món quà này còn hơn cả một lời chúc và tình yêu thương với người nhận quà. Chính vì thế, bạn đừng ngần ngại chọn thắt lưng để tặng bạn trai của mình. Valentine đỏ là dịp để các bạn trẻ thể hiện sự quan tâm đến "một nửa" của mình. Do đó, các nàng đừng ngần ngại trao đi cũng như đón nhận những yêu thương đong đầy từ nửa kia thế giới nhé.

Tự làm socola

Con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim người đàn ông chính là đi qua chiếc dạ dày đó các nàng! Một ngày ngọt ngào như thế này không thể thiếu bánh, kẹo làm từ chocolate thơm ngon rồi. Thay vì mua món ăn đã được làm sẵn, Marry gợi ý nàng hãy vào bếp trổ tài làm kẹo, bánh chocolate để tặng người ấy, tùy theo sở thích của chàng mà gia giảm công thức tạo nên món quà đặc biệt. Chắc chắn món quà này sẽ làm nửa kia của bạn đổ gục và nhớ mãi đó nha!

Đồ công nghệ

Nếu như mỹ phẩm, đồ dưỡng da, túi,... là những món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của các bạn nữ thì bạn nam lại có niềm đam mê bất tận với các món đồ công nghệ mới mẻ, thú vị. Trong thời đại công nghệ phát triển và sản phẩm mới ra đời liên tục mới liên tục thì món quà này sẽ vừa phù hợp với sở thích cũng như mang đến giá trị trong cuộc sống của chàng. Với mức ngân sách hạn chế bạn có thể lựa chọn tai nghe, loa bluetooth, chuột văn phòng, bàn phím cơ,... đã đủ làm chàng thích thú rồi. Nếu túi tiền của mình dư giả hơn, nàng có thể mạnh tay chi vào những sản phẩm giá trị cao như: Điện thoại thông minh, máy tính bảng, laptop,...

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào