Thanh toán

Những bí quyết để tránh bị “xấu đi” trước ngày cưới

Đăng bởi Marry Doe - 01/08/2014   |   Lượt xem: 4012

Có những điều tưởng chừng nhỏ nhặt, nhưng nếu không để ý sẽ ảnh hưởng đến sắc đẹp của bạn khi ngày cưới gần kề và bạn không có cơ hội để sửa sai. Trong phần tiếp theo này, chúng tôi xin gửi tiếp đến bạn 7 bí quyết để tránh bị “xấu đi” trước ngày cưới.

1. Không uống rượu hoặc thức uống có màu đậm Trừ khi bạn muốn mình có một nụ cười “tối sầm”, còn không thì bạn hãy tránh xa những thức uống có thể làm mất đi độ trắng sáng của hàm răng như trà, cà phê, nước cam,… Ngoài ra, để tăng thêm vẻ sáng bóng, bạn hãy sử dụng một suất tẩy trắng răng chuyên nghiệp. Còn nếu bạn đang cần tiết kiệm chi phí thì một chế độ dưỡng trắng răng tự nhiên sẽ là giải pháp. Bạn nên bắt đầu dưỡng trắng răng khoảng một tháng trước ngày cưới. 2. Không đi biển, hoặc phơi nắng Không chỉ gây hại cho làn da, việc đi biển hoặc phơi nắng sẽ làm da bạn sẫm màu và khiến bạn trông mất tự nhiên trong những bức hình cưới. Nó có thể sẽ khiến làn da của bạn bị cháy nắng. Hoặc tấm lưng trần của bạn trở nên loang lỗ bởi dấu vết “hai dây” còn sót lại của chiếc áo tắm trước đó. Đừng biến  mình thành một “trái cam” trong chiếc váy cưới trắng nhé. Đó là một trong những điều tệ nhất và không hề phù hợp cho ngày cưới. 3. Không tẩy lông vùng bikini ngay trước ngày cưới Nếu bạn muốn tẩy lông vùng bikini, hãy làm điều đó ít nhất 3 tháng trước ngày cưới, nếu không bạn sẽ phải đối diện với hậu quả không mấy dễ chịu. Bởi nếu bạn đã thực hiện điều này một vài lần thì vùng được tẩy sẽ bớt đau hơn lần đầu tiên rất nhiều, và bạn sẽ không còn lo lắng về việc phải đối diện với vùng bikini bị sưng tấy hay bỏng rát trong đêm tân hôn. 4.Không thay đổi biện pháp tránh thai, chế độ chăm sóc da, sản phẩm giặt tẩy,… trong vòng 6 tuần trước ngày cưới Sự thật là loại nước xả vải mới đang được ưa chuộng trên thị trường hoàn toàn có thể gây kích ứng da của bạn. Đây là việc không nên thử vào khoảng thời gian quan trọng này bởi vì bạn không biết làn da của bạn sẽ phản ứng ra sao với chúng. 5.Không đi mát-xa mặt, tỉa chân mày, cắt hay nhuộm tóc trong vòng 2 ngày trước hôn lễ Nếu muốn, bạn hãy làm tất cả những việc này trước ngày cưới ít nhất một tuần, như thế bạn sẽ có đủ thời gian để “cứu chữa” những sai lầm nếu bạn không may gặp phải. 6. Không nên ăn quá nhiều những loại thực phẩm chứa muối trong vòng một tuần trước ngày cưới Điều này có nghĩa là bạn cần hạn chế các thức ăn mặn, các loại nước chấm hay các loại thịt muối. Thay vào đó, hãy chọn những loại thực phẩm ít muối. Và nhớ là mọi thay đổi về chế độ ăn uống của bạn phải được thực hiện ít nhất là một tuần trước ngày cưới. Muối sẽ tăng trọng lượng lên 50 lần khi tan trong nước, vì thế bạn có thể tăng từ 1 tới 3 ký trước khi cưới một tuần chỉ bằng cách ăn nhiều đồ mặn. 7. Không duỗi tóc ngay trước ngày cưới Việc duỗi tóc một vài ngày trước hôn lễ sẽ khiến cho tóc bạn khó uốn hơn rất nhiều. Vì thế nếu muốn có một mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh trong ngày cưới, bạn cần giữ nếp tóc tự nhiên những ngày trước đó. Nếu cần phải duỗi tóc, bạn hãy dùng phương pháp duỗi giả và nhớ xả tóc cẩn thận. 8.Không ngồi một chỗ với áo ngực bó sát vào buổi sáng ngày làm lễ Điều này tưởng chừng là điều nhỏ nhặt nhưng thực ra lại vô cùng quan trọng. Vì đây là cách tốt nhất để tránh những vết hằn đỏ không mong muốn trên vai và lưng của bạn, đặc biệt với các cô dâu muốn diện váy hở lưng. Và nếu bạn không quen với việc tóc búi cao? Hãy uống một viên thuốc kháng viêm và giảm đau sau bữa sáng để hạn chế bớt khả năng bạn bị cơn đau đầu hành hạ do tóc búi cao. 9.Đừng quên uống nhiều nước Hãy uống nước nhiều gấp đôi bình thường, ít nhất là một tháng trước ngày cưới để giữ một làn da sạch và sáng. Bạn cũng nên hạn chế uống rượu trong những bữa tiệc tùng trước khi cưới. Trong trường hợp cần phải uống, hãy cố gắng giữ lượng nước và rượu bạn dung nạp vào cơ thể là tương đương nhau: một ly rượu kèm một ly nước. 10. Không được quên bộ cứu hộ sắc đẹp  Hãy chuẩn bị sẵn sàng những thứ sau: kim gút với nhiều kích cỡ khác nhau, băng dính loại lớn, một bộ đồ may vá đơn giản, một cái kéo nhỏ, một cây viết xóa, kẹp tăm, keo xịt tóc, giấy thấm dầu, kẹo chewinggum hoặc kẹo bạc hà, dao cạo, lăn khử mùi, băng cá nhân, khăn giấy, sơn bóng, nước tẩy móng, dũa móng, đồ cắt móng tay, nước tẩy trang, tampon hoặc băng vệ sinh, và bất cứ thứ gì khác mà bạn nghĩ bạn có thể cần đến. Hãy chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống xảy ra để ngày trọng đại của bạn không bị phá hỏng một cách không đáng. 11.Luôn luôn để ý đến ngoại hình Bạn là cô dâu, trung tâm của mọi sự chú ý. Vì thế bạn cần chú ý đến vẻ bề ngoài của mình. Hãy luôn sẵn sàng bên mình bộ đồ trang điểm và nhớ chỉnh trang một chút trước khi vào lễ. Bởi vì có thể bạn đã được trang điểm và làm tóc một cách kỹ càng bởi những thợ chuyên nghiệp, nhưng chỉ riêng việc đi lại cũng đủ khiến bạn đổ mồ hôi mà làm trôi bớt lớp trang điểm hay khiến tóc bạn bị rối. 12. Không được khóc quá nhiều  Chắc chắn bạn sẽ khóc trong ngày cưới, nhưng cần biết cách lau nước mắt đúng cách nếu bạn không muốn có một gương mặt nhòe nhoẹt trong ngày trọng đại nhất cuộc đời mình. Giữ khăn giấy trên tay, để khăn giấy xuôi theo chiều nước mắt, như thế nước mắt sẽ tự chảy và thấm vào khăn giấy, và nhớ thay khăn giấy liên tục. Như thế lớp trang điểm của bạn, đặc biệt là vùng mắt sẽ không bị trở nên xấu xí. 13.Không được quên chuyên viên trang điểm và làm tóc Chắc chắn họ rất muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bạn trong ngày cưới, vì thế đừng quên gửi ít nhất là một tấm ảnh chụp của bạn cho chuyên viên trang điểm. Điều này có thể giúp cho anh ấy/ cô ấy làm phong phú thêm danh mục khách hàng của mình, đồng thời vẻ đẹp của bạn cũng sẽ được lưu giữ và trưng bày cho nhiều người khác chiêm ngưỡng. Những bí quyết để tránh bị “xấu đi” trước ngày cưới  

Bình luận

Viết Đánh Giá
V
Bạn nào sắp làm cô dâu thì cho mấy cái này vào sổ tay liền và ngay thôi. Cũng có ích cho quá trình làm đẹp của chị em phụ nữ chúng mình,chứ không chỉ riêng cho cô dâu
V
Vì thức ăn mặn chứa nhiều muối ,sẽ ngam nước khiến mình bị tăng cân do.
N
Hóa ra ăn đồ mặn có thể khiến cô dâu tăng cân sao? Mình phải chữa cái tội thích ăn mặn này mới được. Vừa tăng cân vừa hại thận!
M
Nếu muốn minhg là một cô dâu xinh đẹp thì các bạn nên chịu khó kìm nén lại các thú vui đó. Cố lên
T
nhiều kinh nghiệm hay quá, tks bạn!
C
Hay đó bạn hihi
T
một chia sẻ thú vị! cám ơn bạn nhé!
N
Thật bổ ích. Cảm ơn bạn. Mình sẽ lưu lại để làm bửu bối cho mình. Thân mến !