Thanh toán

Những điều kiêng kỵ trong lễ rước dâu bạn nên biết

Đăng bởi Marry Doe - 22/11/2015   |   Lượt xem: 737

Những điều kiêng kỵ trong lễ rước dâu bạn nên biết

Những điều kiêng kỵ trong lễ rước dâu bạn nên biết

Không phải là ngẫu nhiên mà có những điều kiêng kỵ trong lễ rước dâu. Đó là một quá trình lâu dài đúc kết của cha ông ta, với mong muốn cho đôi vợ chồng sẽ có một cuộc sống lâu dài và bền chặt. Vì thế trước khi diễn ra đám cưới cả chú rể và cô dâu phải tìm hiểu và linh hoạt trong việc tìm hiểu những truyền thống của cả hai bên để đám cưới diễn ra suôn sẻ. Dưới đây là một số điều kiêng kỵ trong lễ rước dâu mà bạn có thể tham khảo.

Những điều kiêng kỵ trong lễ rước dâu bạn nên biết (Ảnh minh họa)
Những điều kiêng kỵ trong lễ rước dâu bạn nên biết (Ảnh minh họa)

Kiêng đón dâu lệch giờ hoàng đạo

Theo quan niệm dân gian đây là giờ tốt đẹp nhất của đôi vợ chồng đã xem từ trước. Đúng giờ thì đôi uyên ương sẽ gặp may mắn, hạnh phúc, suôn sẻ và bền chặt.

Kiêng mẹ chồng đi đón dâu

Chuyện mẹ chồng nàng dâu là câu chuyện muôn thưở. Nhiều người tin vào điều này, nếu mẹ chồng không giáp mặt con dâu sớm thì cuộc sống sau này sẽ gặp nhiều sóng gió bất hòa. Vì thế, để hạn chế sóng gió về sau, mẹ chồng không nên đi đón dâu.

Kiêng chuẩn bị bàn thờ gia tiên sơ sài

 

Truyền thống của người Việt luôn coi trọng và đề cao việc thờ cúng tổ tiên. Vì thế bàn thờ tổ tiên phải chuẩn bị đầy đủ, trang trọng để tới giờ đón dâu, cô dâu, chú rể và bố mẹ thắp hương báo cáo tổ tiên.

 

Cô dâu không được xuất hiện trước khi chú rể vào đón

Nhiều gia đình cho rằng nếu cô dâu xuất hiện sớm trước nhà chồng, nghĩa là trước khi chú rể vào đón sẽ kém duyên và không được coi trọng sau đám cưới.

Cô dâu không được khóc hoặc ngoái lại nhà mẹ đẻ

Điều này không nên, vì khi đi lấy chồng mà còn vương vấn gia đình thì sau này sẽ sớm bỏ chồng về nhà mẹ đẻ. Hoặc không thì sau này cô dâu sẽ khó chu toàn trong công việc của nhà chồng.

Mẹ đẻ không đưa con về nhà chồng

Theo thường lệ thì chỉ có bố và các bậc cao tuổi trong nhà sẽ đưa con gái về nhà chồng.

Kiêng không để cô dâu có bầu đi vào cửa chính

Vì cửa chính thường là nơi thờ cúng tổ tiên, khi con dâu mang bầu đi bằng của chính sẽ làm cho nhà chồng sau này không ăn nên làm ra.

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào