Thanh toán

Sáng tạo cho đám cưới mùa hè dâu rể nên tham khảo

Đăng bởi Marry Doe - 05/03/2019   |   Lượt xem: 1129

Nhiều cô dâu chú rể ở Việt Nam không còn ngại tổ chức đám cưới vào mùa hè. Thời tiết nhiều nắng sẽ là điều kiện thuận lợi để uyên ương sáng tạo, nhất là khi các đám cưới hiện nay ngày càng đa dạng về phong cách cũng như chủ đề. Để hôn lễ thêm ấn tượng, cặp đôi sắp cưới có thể tham khảo một số ý tưởng sáng tạo cho đám cưới ngày hè mà Yêu Media gợi ý dưới đây.

Nhiều cô dâu chú rể ở Việt Nam không còn ngại tổ chức đám cưới vào mùa hè. Thời tiết nhiều nắng sẽ là điều kiện thuận lợi để uyên ương sáng tạo, nhất là khi các đám cưới hiện nay ngày càng đa dạng về phong cách cũng như chủ đề. Để hôn lễ thêm ấn tượng, cặp đôi sắp cưới có thể tham khảo một số ý tưởng sáng tạo cho đám cưới ngày hè mà Yêu Media gợi ý dưới đây.

 

1. Chọn địa điểm ngoài trời

Ngày hè, tiệc cưới buổi tối ở không gian ngoài trời mát mẻ sẽ như “làn gió mới” dành tặng cho khách mời. Có nhiều địa điểm cưới ngoài trời được ưa chuộng hiện nay như:

 

 

 

Nhiều khách sạn có hồ bơi ngoài trời và đây là nơi tổ chức tiệc cưới tuyệt vời trong những ngày nóng. Địa điểm này còn gần thành phố, tiện cho khách dự tiệc.

Nếu có điều kiện về thời gian cũng như ngân sách, cô dâu chú rể có thể chọn bãi biển để tổ chức cưới kết hợp du lịch. Đó sẽ là kỳ nghỉ đáng nhớ nhất với uyên ương, cũng là chuyến đi thú vị dành cho khách mời thân thiết.

Ngoài ra, những không gian tràn ngập cây xanh hay công viên, bảo tàng, các nhà hàng có khuôn viên đẹp cũng là địa điểm cưới được yêu thích trong thời gian gần đây.

 

2. Chọn màu sắc đa dạng

Có nhiều cách lựa chọn tông màu trang trí chủ đạo cho đám cưới ngày hè.

Uyên ương muốn đám cưới rực rỡ, nổi bật có thể chọn màu chủ đạo là các gam màu nóng như đỏ, cam, vàng .

Nếu muốn “làm mát” tiệc cưới mùa hè, bạn nên cọn những gam màu pastel nhẹ nhàng như xanh lá, hồng phấn, hồng đào…


3. Chọn phụ kiện trang trí ấn tượng

Uyên ương chọn phụ kiện cưới thể hiện phong cách ngày hè sẽ làm cho đám cưới thêm ấn tượng và thể hiện gu thẩm mỹ cũng như việc chuẩn bị tỉ mỉ của bạn.

 

 

Những phụ kiện thích hợp với đám cưới mùa hè như thực đơn được in trên hình chiếc quạt, vài chiếc ô che nắng hay dép xỏ ngón để dùng trong tiệc cưới trên biển. Cô dâu chú rể cũng có thể dùng chính những phụ kiện này để làm quà tặng khách.

 

4. Chọn thực đơn tiệc phù hợp không khí

Ngoài những món đồ ăn truyền thống trong tiệc cưới, cô dâu chú rể có thể chuẩn bị riêng những món tráng miệng, đồ uống của ngày nóng như cocktail hoa quả, kem, trái cây… Những ly nước mát lạnh, màu sắc ấn tượng chắc chắn sẽ là món quà độc đáo cho các vị khách mời.

 

5. Trang phục cưới

Cô dâu chú rể nên chọn trang phục mỏng, nhẹ để thoải mái trong suốt đám cưới ngày nóng. Với váy cưới, các chất liệu voan, ren mềm mại sẽ là lựa chọn thích hợp. Với chú rể, bộ vest nên được may mỏng, áo sơmi thấm hút mồ hôi, thoáng mát để cặp đôi không cảm thấy nóng bức.

 

 

Uyên ương có thể quyết định một màu sắc trang phục thống nhất cho đám cưới và để khách mời mặc trang phục theo màu sắc bạn chọn. Lúc đó, đám cưới sẽ trở nên đồng bộ, hoàn hảo.

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào