Thanh toán

Trường Giang- Nhã Phương kết hôn nhờ nét phu thê tướng số

Đăng bởi Marry Doe - 11/09/2018   |   Lượt xem: 1819

Ngạc nhiên, tò mò, phẫn nộ, thương cảm, rồi lại ngạc nhiên... đó có lẽ là những tính từ miêu tả cảm xúc của người hâm mộ khi dõi theo cặp đôi Trường Giang – Nhã Phương. Bao lần sóng gió cùng loạt drama ái tình thâu đêm suốt sáng của danh hài đất Quảng, người ta những tưởng như cặp đôi đã “đường ai nấy đi”. Vậy mà, tháng 9 này họ sẽ chính thức về chung một nhà.

Không ai hiểu được Nhã Phương nghĩ gì khi lựa chọn tha thứ cho người năm lần bảy lượt không chung thủy, cũng chưa ai có thể khẳng định liệu Mười Khó có thực sự một lòng một dạ với nữ chínhTuổi thanh xuân hay không... bỏ qua tất cả, 2sao “mạn phép” chỉ bàn luận về chuyện tình cảm của cặp đôi Giang – Phương qua góc nhìn tuổi tác và tướng số. Trường Giang, tên thật là Vũ Võ Trường Giang, sinh ngày 20/4/1983. Bát tự nhằm năm Quý Hợi, bản mệnh thuộc Thủy. Nam giới có lá số này được nhận xét có xu hướng nổi bật giữa đám đông vì sự hài hước và thông minh. Họ cũng khá dễ tính và biết cách chiều chuộng nửa kia trong chuyện yêu đương nam nữ. TRƯỜNG GIANG - NHÃ PHƯƠNG và cuộc hôn nhân chạy trời không khỏi nắng nhờ nét phu thê tướng số-1 Nhã Phương kém Trường Giang 7 tuổi, cô sinh ngày 20/5/1990. Những người duy tâm nhận định bản mệnh cô nhằm năm Canh Ngọ, tháng Tân Tỵ, mệnh Lộ Bàng Thổ (đất đường lộ). Nữ tuổi Canh Ngọ thường được nhận xét dễ lận đận tình duyên, tiền vận vất vả nhưng khả năng độc lập tốt nên trung và hậu vận khá. Sự kết hợp của nam danh hài và nữ diễn viên Đắk Lắk được các nhà chiêm tinh dự đoán sẽ gặp nhiều trục trặc. Do tuổi Hợi và Ngọ trong chuyện tình cảm có xu hướng ẩn chứa các bất đồng. Nam Quý Hợi vốn nhanh nhẹn, thích bay nhảy và ưa khám phá, trong khi nàng Canh Ngọ lại thích sự bình lặng, mong muốn cuộc sống an lành và rất ngại đổi thay... điều này có thể khiến Nhã Phương đôi khi trở nên nhàm chán trong mắt ngôi sao họ Võ. Thực tế, khoảng cách tuổi tác, hình tượng trong showbiz cho đến vẻ bề ngoài của Trường Giang và Nhã Phương đều khiến khán giả ngạc nhiên khi hai người công khai hẹn hò. Người hâm mộ hồ nghi giữa “cô nàng bánh bèo” và “ông chú nông dân” liệu có làm nên cơm cháo gì không? TRƯỜNG GIANG - NHÃ PHƯƠNG và cuộc hôn nhân chạy trời không khỏi nắng nhờ nét phu thê tướng số-2 Có một thời, người ta nghĩ rằng mối tình của cặp đôi chỉ nhằm mục đích đánh bóng tên tuổi, từ những cái nắm tay, những bức ảnh chụp chung đều bị đem ra mổ xẻ, bàn tán. Họ chê Giang lùn, chê anh già dặn, không tương xứng với vẻ trẻ trung, yếu đuối của Nhã Phương. Và rồi hiện tại, khi cặp đôi chính thức công bố sẽ kết hôn vào tháng tới, dân tình mới được dịp nhìn lại: Kìa, hóa ra hai người họ cũng có nhiều nét tướng phu thê đó thôi. Nếu xét theo tỷ lệ khuôn mặt, dễ dàng nhận thấy cặp đôi này có ba phần thượng – trung – hạ đình khá tương xứng. Vầng trán vuông, rộng thể hiện cả hai là mẫu người khá thực tế và có tiền đồ. Phụ nữ có tướng trán này được dự đoán là người tự lực, tự cường, luôn biết làm chủ bản thân mình trong mọi tình huống. Nam giới có tướng này, lại thêm một vài nếp nhăn trán khi cười thể hiện bản thân là người tham vọng và cũng có khá nhiều suy tư. Đường đời của họ tuy có nhiều cơ hội nhưng cũng ẩn chứa đầy rẫy thăng trầm. Điểm giống nhất khiến các nhà tướng số khẳng định Giang – Phương có tướng phu thê, chính là ánh mắt. Cả hai đều có đôi mắt ướt, lông mày đầu mịn đuôi thưa. Khi cười, ánh mắt hơi nheo lại, lộ rõ phần bọng mắt. TRƯỜNG GIANG - NHÃ PHƯƠNG và cuộc hôn nhân chạy trời không khỏi nắng nhờ nét phu thê tướng số-3 Chút khác biệt, có chăng là hình dáng đuôi lông mày Trường Giang được nhận xét có phần hơi “nhảy nhót”. Nét tướng này được ví như “ý xuân”, nghĩa là nhìn qua cảm tưởng như hàng liễu mảnh nhỏ và còn hơi chúc xuống. Người có lông mày kiểu này thường có sức hấp dẫn, luôn có thể khiến người khác giới hồn xiêu phách lạc, bản thân lại không biết từ chối nên dễ có xu hướng trở nên phóng khoáng. Nếu cộng thêm màu lông mày nhợt nhạt, chúng biểu thị họ là mẫu người quan trọng ngoại hình và dễ gặp nhiều thị phi tìm đến trên đường đời. (Theo Hy Trương) Khi cười, gương mặt cặp danh hài – diễn viên giãn xuống, khuôn miệng mở rộng để lộ hàm răng đều đặn. Cùng với đó là sự giống nhau về hình dáng mũi. Trong tướng số, mũi là một trong các yếu tố quan trọng nhất để dự đoán về vợ chồng của chủ nhân. Ta quan niệm mũi cao, chóp dày, cánh mũi nở là tượng trưng cho tài lộc dồi dào, người thương như ý. Thực tế cả Trường Giang và Nhã Phương đều sở hữu mũi hình túi mật, chóp mũi to, cánh dày, khi nhìn chính diện không lộ lỗ mũi, là biểu hiện của nhân duyên viên mãn, đối phương có tiềm lực kinh tế và địa vị. TRƯỜNG GIANG - NHÃ PHƯƠNG và cuộc hôn nhân chạy trời không khỏi nắng nhờ nét phu thê tướng số-4 Ưu điểm này đồng thời cũng là nhược điểm của Trường Giang, khi hình dáng mũi không chỉ thể hiện khả năng nắm giữ tài sản khôn khéo mà còn cho thấy nhu cầu tình cảm khác phái mạnh mẽ của chủ nhân. Nét tướng này khi kết hợp với đuôi mắt thường hay chúc xuống, nếp nhăn chân chim mọc ngang dọc và ánh mắt liếc rất quyến rũ khi cười của nam nhân xứ Quảng cho thấy anh là một người đa tình theo nhân tướng học. Nói Giang và Phương mang phu thê tướng số càng có cơ sở khi cả hai cùng sở hữu gò má cao, là hình mẫu người có ý chí và mong muốn tiến thủ vô cùng lớn. Nhóm người này thường mạnh mẽ và kiên quyết, không dễ dàng cam chịu lùi bước trước khó khăn. Hơn nữa, chiều cao của cặp đôi này khá tương xứng, khi nắm tay sánh bước bên nhau tạo nên cảm giác cân đối, ưa nhìn. Đến thời điểm này, dù chưa dám chắc chuyện tương lai nhưng hãy tin rằng nữ chính Yêu đi đừng sợ và danh hài Mười Khó sinh ra là để dành cho nhau. Bởi sau tất cả, giữa muôn trùng bàn tán, dù báo chí hay người hâm mộ có nói gì, Trường Giang và Nhã Phương vẫn kiên quyết nắm tay. Họ đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ thì chúng ta đâu có ngại gì không gửi tới hai người một lời chúc mừng hạnh phúc trăm năm. TRƯỜNG GIANG - NHÃ PHƯƠNG và cuộc hôn nhân chạy trời không khỏi nắng nhờ nét phu thê tướng số-5 Người con gái trong tình yêu, khi đã nếm trải đầy đủ những ngọt ngào lẫn đắng cay, cuối cùng rồi cũng sẽ nhận ra giá trị đằng sau của một sự việc là ý nghĩa của nó - chứ không phải bằng tên gọi. Con người ta có thể đi ngang qua cuộc đời của nhau theo nhiều cách. Người để lại yêu thương phía sau sẽ được gọi là kỷ niệm, người để lại ký ức buồn và những giọt nước mắt sẽ được gọi là quá khứ. Mà kỷ niệm là để nhớ, còn quá khứ sẽ là thứ mặc định mà chúng ta sẽ phải đưa nó vào lãng quên - Nhã Phương.   Thanh Nhàn Multimedia: Hằng Trần Theo Vietnamnet

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào