Thanh toán

Vì sao Thủy Tiên có khả năng kêu gọi hàng chục tỷ đồng làm từ thiện?

Đăng bởi Marry Doe - 16/10/2020   |   Lượt xem: 1625

Nhiều nghệ sĩ làm từ thiện, nhưng không phải ai cũng có thể quyên được hàng chục tỷ đồng chỉ trong vài ngày như Thủy Tiên.

Sáng 15/10, Thủy Tiên thông báo sau hơn hai ngày kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung, cô đã nhận được 25 tỷ đồng. Nữ ca sĩ đang có mặt ở Huế để trực tiếp trao quà, nhu yếu phẩm cho bà con vùng lũ. Chuyến đi này của Thủy Tiên không có ông xã Công Vinh đồng hành như mọi khi, do anh bận việc. Sau khi đến các xã Quảng Thành, Quảng Phước, Quảng An của huyện Quảng Điền tại Huế, trưa nay, cô và nhóm của mình sẽ lên đường tới huyện Hải Lăng, Quảng Trị. Trong năm nay, đây không phải lần đầu Thủy Tiên và Công Vinh quyên được số tiền lớn cho các hoạt động cứu trợ. Hồi tháng 3, với hơn 14 tỷ đồng kêu gọi được, cô giúp bà con miền Tây lắp 29 trạm lọc, cấp nước cho vài trăm nghìn hộ dân.
Thủy Tiên đến vùng ngập lụt ở Huế trao quà cho người dân. Thủy Tiên đến vùng ngập lụt ở Huế trao quà cho người dân.
Nhiều nghệ sĩ từng đứng ra kêu gọi quyên góp tiền từ thiện nhưng Thủy Tiên là ngôi sao làm việc này hiệu quả nhất. iOne trò chuyện với những người tham gia quyên tiền cho Thủy Tiên để hiểu vì sao nữ ca sĩ được tin tưởng. Giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam 2018 - Bùi Quỳnh Hoa - thích sự công khai, minh bạch của Thủy Tiên. "Sự công khai trong việc chi trả từng món tiền của chị Tiên đem lại cảm giác minh bạch cho tôi. Chúng tôi yên tâm khi biết số tiền đóng góp của mình được thu chi vào mục đích gì, sử dụng thế nào. Việc chị Tiên công khai số tiền ủng hộ và cách chi tiêu cũng tạo hiệu ứng cộng đồng giúp kêu gọi thêm nhiều sự hỗ trợ hơn". Ngoài ra, Quỳnh Hoa nói cô xúc động trước hình ảnh Thủy Tiên mặc áo phao, lội nước đến từng nhà ở vùng lũ. "Chị là 'cô Tiên' ngoài đời thực. Chị liên tục livestream và cập nhật tình hình trao lương thực cho người dân. Tôi mong có nhiều hơn nữa các mạnh thường quân, hỗ trợ chị trong công tác từ thiện", cô chia sẻ. Để chứng minh sự minh bạch trong việc sử dụng tiền quyên góp, Thủy Tiên công khai chi phí và hình ảnh thực tế để các mạnh thường quân biết số tiền mình bỏ ra được sử dụng hợp lý hay không. Khi xây dựng các công trình cho miền Tây chống hạn mặn, cô không để tên mình và thay vào đó là "Tấm lòng người dân cả nước thương tặng đồng bào miền Tây". Nữ ca sĩ cho rằng công sức của mình rất nhỏ bé so với sự đóng góp của rất nhiều người dân cả nước.
Nữ ca sĩ trong một lần phát tiền từ thiện. Nữ ca sĩ trong một lần phát tiền từ thiện.
Từng nhiều lần đóng góp vào quỹ từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên, Lê Âu Ngân Anh nói cô ấn tượng với sự tiên phong, trách nhiệm khi nhận tiền từ thiện của đàn chị. "Khi bà con ở vùng nào đó trên đất nước gặp thiên tai, bão lụt, khó khăn, hoạn nạn, chị Thủy Tiên luôn là nghệ sĩ tiên phong, kêu gọi gây quỹ. Chị xông xáo, không ngại nguy hiểm hay vất vả đường xa khi đến từng nơi thăm hỏi, tìm phương thức giải quyết triệt để. Đó là một tấm lòng, sự hy sinh không chỉ tôi mà rất nhiều đồng nghiệp luôn trân quý. Tôi nghĩ với bao nhiêu sự chân thành đó, chị Tiên đã đủ tạo nên niềm tin mãnh liệt đối với những nghệ sĩ khác, những nhà hảo tâm. Khi gửi tiền cho chị Tiên, tôi tin số tiền mình gửi gắm sẽ đến tận tay bà con. Kết nối luôn là sức mạnh. Cảm ơn chị Tiên đã là chiếc cầu nối cho tình yêu thương giữa mọi người trên mọi miền đất nước", cô nói.
Vợ chồng Thủy Tiên trong một chuyến đi đến miền Tây. Vợ chồng Thủy Tiên trong một chuyến đi đến miền Tây.
Á hậu Kim Duyên đóng góp vào quỹ từ thiện vì miền Trung của ca sĩ Thủy Tiên từ hôm 14/10. Cô chọn Thủy Tiên vì cho rằng đàn chị làm từ thiện đúng người, đúng thời điểm. "Chị Tiên đã bỏ hết công việc nhà cửa, show, gia đình để bay ra Huế, hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt. Chị không sợ nguy hiểm, đến vùng tâm lũ với suy nghĩ 'nếu mình không dám đi thì chẳng may người ta đói khát rồi chết thì sao?'. Nhiều bà con nhắn tin cho chị Tiên nói rằng họ đang thiếu lương thực. Việc chị bay ngay ra Huế trong đêm và lập tức chạy đi mua nhu yếu phẩm là sự hỗ trợ đúng lúc. Theo tôi được biết, chị đã nhờ một người em thân thiết tiền trạm ở các vùng tâm lũ tại Huế, Quảng Bình, Quảng Trị để sau khi góp đủ tiền, chị sẽ đến từng nơi để giúp mọi người. Chị biết bà con ở các vùng ngập lụt bị mất điện, mất liên lạc, cạn kiệt lương thực nên ưu tiên mua những món đồ tiếp tế. Tôi thấy số tiền chị nhận được sử dụng rất hợp lý", cô nói. Anh Lê Anh (28 tuổi, quận 2, TP HCM) quyên góp cho quỹ từ thiện của Thủy Tiên vì ấn tượng với hành trình nhân ái của nữ ca sĩ quê Kiên Giang gần 5 năm trở lại đây. "Nhận hơn 14 tỷ đồng sau khi kêu gọi quyên góp, giúp đỡ người dân miền Tây vượt qua hạn mặn, tôi nhớ vợ chồng Tiên đã đi qua nhiều huyện lỵ của các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang để khảo sát, lắp đặt máy lọc nước vì xót thương khi thấy bà con miền Tây phơi nắng, xếp hàng chờ nước hàng ngày. Họ đã lắp đặt 29 trạm lọc, cấp nước cho hàng trăm nghìn hộ dân. Tôi yêu mến hành động thiện nguyện xuất phát từ trái tim, cực giản dị của vợ chồng Tiên. Tết Canh Tý vừa rồi, cô ấy cũng phát gần 1 tỷ đồng tiền mặt, hỗ trợ công nhân ở Bình Dương về quê ăn Tết khi họ không được hưởng lương, thưởng Tết do công ty phá sản. Trước đó, vợ chồng Tiên cũng bỏ tiền túi, xây cầu cho bà con ở Kiên Giang. Thậm chí, họ còn tổ chức các trận bóng, kêu gọi quyên góp cho người dân miền Trung vượt mưa lũ hồi 2016. Là người nổi tiếng, công việc bận rộn nhưng họ không ngại khó. Hình ảnh họ tự tay mang từng bao gạo, nhu yếu phẩm, tiền mặt đến các địa bàn, trao tận tay cho bà con rất ý nghĩa. Tôi mong khán giả sẽ trân trọng mọi công sức và tôn vinh những tấm gương sáng như Thủy Tiên để hành động tốt được lan toả nhiều hơn, cùng nhau vượt qua khó khăn kinh tế trong giai đoạn tới", anh nói. Chia sẻ với iOne, Thủy Tiên từng kể, hồi mới vào nghề, khi làm thiện nguyện, cô bị nhiều người mỉa mai rằng dùng công việc này để "đánh bóng tên tuổi". Ban đầu cô buồn, suy nghĩ nhiều nhưng về sau quen với việc đối mặt với dư luận. "Việc mình làm, xuất phát từ trái tim và sự chân thành thì chẳng có gì phải sợ. Những lần làm từ thiện, tôi đều minh bạch chi tiêu, có hóa đơn, giấy tờ. Việc lắp đặt, sử dụng kinh phí thế nào, tôi cũng quay lại để chia sẻ công khai trên mạng xã hội. Điều này không phải để phô trương mà để những người đóng góp, biết được số tiền họ quyên, đang được dùng thế nào, đúng mục đích sử dụng hay không. Mọi sự chỉ trích đánh bóng, làm quá, PR tôi xin nhận hết, ai nói gì cũng không sao cả, miễn nhìn thấy những niềm vui của bà con", cô chia sẻ.
Giải thích về việc luôn tự mình đến tận những nơi cần tới sự giúp đỡ, Thủy Tiên nói: "Ngày xưa, anh Công Vinh từng nói tôi quyên góp tiền cho đơn giản. Tuy nhiên, tôi nghĩ mình phải đứng ra mới giúp được nhiều người. Chỉ một phần tiền nhỏ của mình không giúp hết được cả nước. Mọi người phải cùng đồng lòng. Tôi là kiểu người cái gì đáng xài mới xài. Cho tiền phải đúng nơi đúng chỗ. Tiền của tôi tiếc như thế nào thì tôi cũng xót tiền của người khác y hệt", cô nói. Nổi tiếng với các hoạt động từ thiện nên nữ ca sĩ thường xuyên nhận được tin nhắn đề nghị giúp đỡ. Thủy Tiên kể, có người mẹ nhắn tin xin cô hỗ trợ một năm học phí cho con. Tuy nhiên, nữ ca sĩ đề nghị nếu muốn cô giúp, sinh viên này phải cam kết học hết đại học. Hàng tháng, cô sẽ chi tiền để người này trang trải học phí cho đến khi ra trường. Theo cô, khi đã có bằng cấp, họ sẽ tự đi làm, kiếm tiền bằng tri thức của mình. Từ đó, họ có thể giúp đỡ cha mẹ và những người xung quanh. Nếu chỉ giúp trong một năm thì đến năm sau, không còn tiền học, các em lại nghỉ, sự đóng góp của cô cũng trở nên vô nghĩa.

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào