Thanh toán

10 điều bạn cần biết khi chưa từng yêu ở tuổi 20

Đăng bởi Marry Doe - 10/12/2015   |   Lượt xem: 758

Cùng khám phá những điều bạn cần biết khi chưa từng yêu ở tuôi 20 xem thế nào nhé!

Du lịch với em gái hoặc một người bạn thân:

Bạn vẫn có thể thực hiện nó sau khi kết hôn nhưng rất nhiều phụ nữ đã hối hận rằng mình đã không mở rộng tầm mắt trước khi bị hôn nhân kìm kẹp. Đi du lịch trước khi kết hôn thú vị hơn nhiều.

Đi du lịch với chồng sắp cưới:

Đó không phải là một kỳ trăng mật sớm. Đơn giản chỉ là dành cho nhau một ngày cuối tuần, những trải nghiệm khi chưa là vợ chồng như “kìm hãm ham muốn” khi ở cạnh nhau cũng sẽ rất tuyệt đấy.

Có một khoản tài chính nhất định:

Điều sai lầm các cô gái thường mắc phải là quan niệm “chồng sẽ cho ta tất cả”, bởi như vậy bạn sẽ bị rơi vào thế bị động và tự ti về mọi mặt. Chưa kể đến chuyện chồng sắp cưới của bạn có thể không lo được cho bạn và nghiễm nhiên bạn trở thành gánh nặng cho anh ấy.

Nói về tài chính với bạn đời của bạn: Không nhất thiết bạn phải nói về số tiền bạn đang có nhưng hãy vạch ra kế hoạch ngắn hạn và dài hạn cũng như cách tiết kiệm để có những khoản cần thiết cho cuộc sống vợ chồng sau này. Điều này sẽ đảm bảo cho cuộc hôn nhân của bạn những khúc mắc không đáng có.

Sống một mình:

Tự chủ, độc lập là một trải nghiệm tuyệt vời. Một cô dâu mới đã chia sẻ rằng “sống một mình sẽ giúp bạn biết ơn những người thân cũng như trân trọng người bạn đời của mình hơn”.

Sống thử:

Việc này tuy không được khuyến khích nhưng đó là một cách chuẩn bị tốt nhất để kiểm tra bạn có sẵn sàng cho cuộc hôn nhân này hay không.

Học nấu ăn:

Không phải điều này chỉ cần thiết cho cuộc hôn nhân phía trước mà nó là việc thiết yếu bạn nên làm.

Chiều chuộng chính mình:

Đây là điều cuối cùng bạn có thể nhận được trước khi dành bớt sự quan tâm ấy cho bạn đời của mình.

Đối mặt với một nỗi sợ hãi lớn nhất của bạn:

Có thể là nhảy dù, nói trước công chúng hay đi ăn uống một mình ở nơi công cộng,…

Có ít nhất một người bạn thân:

Để đảm bảo rằng bạn luôn có một nơi để có thể chia sẻ được.

Thực hiện ước mơ nghề nghiệp:

Nếu muốn theo đuổi đam mê thì bạn nên bắt đầu trước khi kết hôn.

Sống lành mạnh hơn:

Thực hiện lại chế độ ăn uống và làm việc hợp lý hơn.

Nghĩ về những đứa trẻ:

Đã đến lúc bạn phải nghĩ đến một cách nghiêm túc về kế hoạch sinh con.

 

(ST)

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào