Thanh toán

4 lý do cơ bản để con gái nên lấy chồng

Đăng bởi Marry Doe - 10/07/2015   |   Lượt xem: 2590

Có những người quan niệm, chuyện chồng con là chuyện mà bất cứ người phụ nữ nào cũng phải trải qua

Và mình cũng vậy, đến 30 tuổi cũng "phải" lấy chồng vì quen lâu ngày đến "chín mùi" mà không lấy sợ thiên hạ dị nghị "gái ế" hihi..Nhưng thời nay, nhiều người đã suy nghĩ thoáng hơn, họ không cho rằng, phụ nữ là phải lấy chồng, phụ nữ tài giỏi hơn đàn ông cũng nhiều, phụ nữ tự lo cho bản thân mình, lo cho cuộc sống của con cái mà không cần một người đàn ông nào hết. Và vì thế, nhiều người nghĩ, không cần lấy chồng cũng được. Thực ra, có lấy chồng hay không là do quan điểm cá nhân của mỗi người. Nhưng suy cho cùng, một người phụ nữ rất cần có một bờ vai nương tựa, dựa dẫm. Tuổi trẻ có thể có nhiều bạn bè nhiều mối quan hệ, đặc biệt là còn có người thân lúc nào cũng ở bên cạnh. Nhưng khi con người ta bắt đầu bước sang tuổi trung niên và về già, bắt đầu sẽ thấy cô đơn len lỏi vào trong tâm hồn mình. Và lúc đó, chỉ có người chồng mới là người có thể gắn bó với ta, sống với ta cả đời nếu như chúng ta có một cuộc hôn nhân trọn vẹn và hạnh phúc. Còn người thân, bạn bè, họ cũng phải có cuộc sống riêng của mình, ta không thể sống gần họ mãi được. Có nhiều lý do để chị em nghĩ, làm phụ nữ thì nhất định phải lấy chồng. Lấy chồng để có một bờ vai nương tựa Nhiều người tự cho mình là người tự lập, không thích lấy chồng vì mình có thể tự lo cho bản thân mình. Không phải vậy, đừng phủ nhận vai trò của người đàn ông trong gia đình. Không bàn đến chuyện kiếm tiền vì phụ nữ có người còn kiếm nhiều hơn đàn ông. Hãy bàn đến chuyện việc trong nhà. Đàn ông là người có thể giúp bạn sửa chữa máy móc hỏng hóc, điện giả hỏng cũng là đàn ông làm. Phụ nữ có thể sẽ làm được nhưng vốn chẳng phải việc mà chị em thông thạo gì. Không thể có một việc cỏn con như hỏng cái siêu điện cũng phải nhờ đến anh hàng xóm hay gọi thợ tới sửa, hay mang ra ngoài hàng. Đấy là khía cạnh nhỏ, còn, lấy chồng là có một bờ vai nương tựa những lúc mệt mỏi, muốn được san sẻ, tâm sự. Lấy chồng là có người để mà lúc ta cảm thấy chẳng muốn làm gì, muốn buông xuôi tất cả thì lại có người gánh vác giúp ta, và lại làm cho cuộc sống của ta bình thường trở lại. Vậy nên, lấy chồng rất có lợi đó. Vì sao con gái nên lấy chồng? - 1 Lấy chồng để san sẻ về kinh tế Vẫn biết chị em có thể kiếm tiền được, nuôi được bản thân mình, con mình, thậm chí có người còn nuôi được cả chồng. Nhưng lúc nào cũng vậy, đàn ông luôn là người có trách nhiệm với gia đình. Dù thế nào thì một người khi đã làm chồng cũng luôn nghĩ, phải làm cách nào đó để khiến vợ con ấm no, đầy đủ, kiếm được tiền nuôi vợ con. Trong hoàn cảnh họ không thể có nhiều tiền như vợ thì phải chấp nhận mà thôi. Một người phụ nữ có thể làm mẹ đơn thân, lo được cho kinh tế của mình. Nhưng việc đó sẽ vô cùng vất vả, khó khăn. Đi làm quần quật, chắc chắn bạn sẽ chẳng có thời gian quan tâm con cái. Vậy tại sao không chọn cho mình một người đàn ông tin cậy để san sẻ về kinh tế, ít nhất anh ấy cũng sẽ cùng bạn chia sẻ gánh nặng này, giúp bạn kiếm tiền và cùng nhau góp sức lo cho cuộc sống gia đình về sau? Lấy chồng để con cái có một mái ấm đầy đủ Con cái lúc nào cũng sẽ chịu thiệt thòi nếu sinh ra không biết mặt mẹ hay không biết mặt cha. Chẳng có gì hạnh phúc hơn là một mái ấm có đầy đủ tình yêu thương của cha mẹ. Tuổi thơ trải qua những mất mát về tình thương sẽ khiến con trẻ lớn lên có những mặc cảm ở bản thân so với bạn bè. Chẳng ai không muốn mình có cha có mẹ, được cha mẹ yêu thương và đùm bọc. Đây là một trong những lý do chính khiến một người phụ nữ nên lấy chồng. Hãy vì con cái, để cho con cái sau này có được một tổ ấm viên mãn, vẹn toàn, chứ đừng nghĩ, một mình mình lo được kinh tế, cuộc sống cho con là đã tốt. Chẳng gì bằng tình thương của cả cha và mẹ. Lấy chồng để được gọi là gái có chồng Xét cho cùng, cái danh phận cũng cực kì quan trọng. Cứ bảo, thời nay người ta không quan trọng chuyện có chồng hay không, dù là có con trước mà không chồng cũng được. Tất nhiên là cũng được rồi, nhưng cái sự cũng được này nó chỉ ở một mức độ nào đó. Sẽ có những người dè bỉu, nhòm ngó, khó chịu với chúng ta. Sẽ có những người bĩu môi chê bai rằng tại sao cô ấy lại không lấy chồng rồi chửa to uỳnh ra rồi. Đấy, biết là miệng lưỡi thiên hạ chẳng biết đâu mà lần. Nhưng dù sao thì cũng nên có một tấm chồng để thoát khỏi cái cảnh gọi là gái ế. Hoặc cũng nên lấy chồng để chứng minh cho mình một danh phận rằng, không phải không ai thèm đến mình hay mình có gì đó không có gã đàn ông nào để ý. Cứ lấy đi, nếu đã thích thì lấy đừng suy nghĩ quá nhiều rằng, người chồng ấy sẽ yêu mình cả đời hay không? Cũng đừng nghĩ rằng, người đàn ông ấy tốt, chân thành với mình cả đời. Nghĩ như vậy là nghĩ quá xa, phải biết vun đắp cho ngày hôm nay thật tốt, và ngày sau, dù có thế nào thì cũng là số mệnh, và hãy lạc quan nghĩ rằng, ta đã cố gắng hết mình nhưng không được. Nếu có ly hôn thì âu cũng là chuyện phải đến mà thôi. (st)  

Bình luận

Viết Đánh Giá
L
Do sự lựa chọn của mổi người và còn do duyên phận nữa đó bạn hihi
L
Hii..bạn suy nghĩ như vậy là quá tốt rùi nè
L
Họ muốn trở thành 1 người phụ nữ thành đạt, hiện đại và năng động hơn đó em, vì khi lấy chồng sinh con họ bắt buộc phải nghỉ ở nhà mặc dù nhà nước vẩn trả lương cho họ đó nha
L
Không biết Vn mình thì sao chứ người Nhật là chị thấy họ giảm rỏ hẳn chuyện này luôn ấy vì càng hiện đại họ càng không muốn sinh con
L
Còn nếu lấy sai đối tượng thì em thấy giống địa ngục thật đó nên tìm hiểu kỹ nhé
L
Uh, đây là những mặt tích cực của lấy chồng mà em, nếu lấy trúng anh tốt thì em thấy giống y chang bài nói đó hihi
L
Làm con gái cũng có nhiều cái đáng suy nghĩ và quyết định đúng đắn lắm, lấy chồng cũng là 1 chuyện quan trọng mà ta nên suy nghĩ phán xét kỹ trước khi đi đến hôn nhân
L
Vui nếu em gặp được người chồng tốt nè còn nếu gặp mấy anh cọc tính, vũ phu thì đời là bể khồ đó em hihi
L
Những ngày lể công nhận không có người yêu bên cạnh thì buồn và cô đơn thật nhưng cũng đừng vì thế mà quen đại nha em, nếu yêu hãy đến với nhau
L
Ai suy nghĩ cũng giống em chắc vui lắm hén vì có nhiều trẻ con ra đời, gia đình lại hạnh phúc nữa nè