Thanh toán

Chọn giày cho cô dâu trong ngày cưới

Đăng bởi Marry Doe - 28/11/2015   |   Lượt xem: 1222

Chân đau, di chuyển khó vì phải đứng trong một khoản thời gian dài là vấn đề thường gặp của các cô dâu trong ngày trọng đại của mình, hãy khắc phục điều này bằng cách lựa chọn đôi giày phù hợp cho mình dưới đây.

Lựa chọn giày phù hợp cho cô dâu trong ngày cưới

Thời gian thử giày

Dành thời gian rảnh buổi tối để thử giày sẽ giúp bạn chọn size chính xác hơn

Dành thời gian rảnh buổi tối để thử giày sẽ giúp bạn chọn size chính xác hơn

Thông thường, buổi chiều tối là thời điểm bàn chân “nở” to nhất sau một ngày dài hoạt động nên đây sẽ là thời gian lý tưởng để thử giày vì nó ảnh hưởng đáng kể đến kích cỡ giày của bạn.

Sau khi chọn được đôi giày ưng ý, bạn nên di chuyển vài vòng quanh cửa hàng, thỉnh thoảng ngồi xổm hoặc khuỵu chân để xác định xem giày có gây khó chịu cho bạn hay không.

Kiểu dáng gót giày

Những đôi giày đế xuồng chắc chắn sẽ giúp bước chân bạn vững chãi hơn

Những đôi giày đế xuồng chắc chắn sẽ giúp bước chân bạn vững chãi hơn

Gót giày là điểm tiếp xúc với mặt đất, gót càng to càng khiến bạn yên tâm và thoải mái, chẳng hạn giày đến vuông, giày đế xuồng hoặc những chiếc gót hình tháp… Giày gót nhọn với kiểu gót mảnh khảnh và nhỏ hay kiểu xoắn ốc rất khó để giữ thăng bằng, nhất là khi bạn phải đứng lâu hay đi lại nhiều, đặc biệt là trong tiệc cưới.

Màu sắc giày

Với xu hướng tối giản như hiện nay, những đôi giày cưới thiết kế đơn màu, với các chi tiết giản dị sẽ giúp bạn trở thành cô dâu hợp mốt

Với xu hướng tối giản như hiện nay, những đôi giày cưới thiết kế đơn màu, với các chi tiết giản dị sẽ giúp bạn trở thành cô dâu hợp mốt

Nếu trang phục cưới bạn chọn là những gam màu nổi bật, thì không nên chọn thêm một đôi màu sắc rực rỡ, nhiều họa tiết rối mắt. Do đó, những gam màu trung tính nền nã như: trắng, trắng sữa, beige, vàng nhạt, nâu, vàng đồng, bạc… vẫn là lựa chọn an toàn nhất. Nên nhớ, nếu bộ váy đã có nhiều chi tiết tỉ mỉ nổi bật, đôi giày cưới tốt nhất nên trơn màu, hạn chế họa tiết tránh rối mắt người nhìn.

Chọn giày phù hợp với cân nặng của cơ thể

Những đôi giày gót thấp cũng là lựa chọn lý tưởng cho cô dâu đẫy đà

Những đôi giày gót thấp cũng là lựa chọn lý tưởng cho cô dâu đẫy đà

Trọng lượng cơ thể cũng là yếu tố cần lưu ý khi mua giày cao gót. Nếu bạn khá đẫy đà hoặc tròn trịa, đừng vì muốn cao thêm mà chọn những đôi trông quá thanh mảnh hoặc gót quá cao. Chúng không chỉ khiến đôi bàn chân thêm đau vì phải tải trọng lượng lớn mà đôi khi có thể xảy ra tình huống ngoài ý muốn như gãy gót hay trẹo chân chẳng hạn. Với trường hợp này, bạn nên mua những đôi sandal đế xuồng có quai buộc ở dưới mắt cá chân sẽ giúp cố định chân và giúp bước đi an toàn, vững chắc hơn.

Chiều cao của cô dâu

Chiều cao cũng là một vấn đề cần quan tâm khi chọn mua giày. Các cô gái đa phần đều không thể cưỡng lại sức hút từ những đôi gót giày lênh khênh, tuy nhiên hãy cân nhắc đến tổng thể sau khi mang giày của bạn, nếu không muốn bản thân ngại ngùng vì cô dâu “cao vượt mặt” cả chú rể.

Tốt nhất bạn nên thử giày cùng chú rể để đảm bảo cả hai sẽ không quá chênh lệch chiều cao với nhau

Tốt nhất bạn nên thử giày cùng chú rể để đảm bảo cả hai sẽ không quá chênh lệch chiều cao với nhau

Sau khi đã nắm chắc những điều kiện cơ bản khi lựa chọn giày cưới, bạn sẽ dễ dàng chọn được đôi giày phù hợp với chính mình hơn. Xu hướng giày cưới hiện nay thiên về sự tinh tế, nhã nhặn nhưng cũng không kém phần nổi bật. Nếu không phải những màu sắc rực rỡ như xanh, đỏ, hồng… thì cũng là tông màu nude nhẹ nhàng nhưng điểm bằng các chi tiết cầu kỳ tỉ mỉ hoặc đính đá sequins lộng lẫy.

Những mẫu giày tiêu biểu giúp bạn đẹp hơn trong ngày cưới

bộ sưu tập giày

bộ sưu tập giày

bộ sưu tập giày

 

bộ sưu tập giày

bộ sưu tập giày

Theo Sống Khỏe Today

Xem thêm:

Mẹo giảm cân cho cô nàng sắp lên xe hoa

Trang điểm cho cô dâu trước khi nhập tiệc

Chia sẻ kinh nghiệm cần chuẩn bị trước khi làm đám cưới

Bình luận

Viết Đánh Giá
L
Giày cho cô dâu cũng rất quan trọng, góp phần tôn thêm dáng đẹp cho nàng
L
NHững đôi giày rất xinh xắn đáng yêu quá