Thanh toán

Cô dâu cần chuẩn bị gì để có đám cưới hoàn hảo nhất?

Đăng bởi Marry Doe - 23/05/2018   |   Lượt xem: 1177

Ngày trước đám cưới, cô dâu cũng như các thành viên trong gia đình đều rất bận rộn nhưng để ngày hôm sau rạng rỡ trước chú rể và quan khách hai họ, cô dâu cần dành thời gian cho riêng mình để chuẩn bị những thứ cần thiết:

Chuẩn bị sẵn vali quần áo, đồ dùng mang theo sang nhà chồng và nhờ sẵn người mang theo để hôm sau không vội vàng. Khi đón dâu xong, các cô dâu sẽ lên xe hoa về nhà chồng hoặc tới thẳng hội trường. Lúc này, cô dâu không thể quay trở về nhà ngay nên bạn cần chuẩn bị một vali có sẵn những thứ cần thiết như trang phục mặc ở nhà, váy áo cần thiết, các đồ mỹ phẩm, dưỡng da… để có đồ sử dụng tại nhà chồng. – Dù bận rộn với công việc nhà nhưng nên nghỉ ngơi, ăn đúng bữa và đủ chất, đi ngủ sớm. Đêm trước ngày cưới cô dâu nhất thiết cần phải quan tâm đến nhan sắc. Tuyệt đối tránh thức khuya, tránh uống café, các nước uống có ga gây ảnh hưởng đến làn da. Hay thậm chí cô dâu cần đi lại cẩn thận tránh trường hợp bất cẩn va vấp gây ra những vết trầy xước cho da. Trước khi đi ngủ cô dâu cần thoa kem dưỡng thể, kem dưỡng da mặt để làn da được phục hồi, giữ ẩm và tái tạo tốt cho ngày hôm sau. – Kiểm tra giày, váy cưới, phụ kiện… xem còn phải chỉnh sửa gì không. Ngoài mặc thử trang phục cưới, cô dâu  cũng nên đi thử giày cưới. Chắc chắn bạn sẽ thấy thoải mái hơn khi đã quen với đôi giày sẽ theo chân bạn suốt cả ngày dài. Khi mọi điều về trang phục cưới đã hoàn hảo, cô dâu có thể yên tâm nghỉ ngơi, ngủ một giấc thật sâu để chuẩn bị cho ngày trọng đại. -Để sẵn một lọ nước hoa yêu thích để xịt khi thay váy áo hoặc trong trường hợp bị bay mùi. Vài túi khăn ướt cũng là vật không thể thiếu, nhất là khi cô dâu cưới vào mùa nóng…. Cô dâu cũng đừng quên đem theo một chiếc túi nhỏ đựng đồ khẩn cấp, có thể phải sử dụng trong ngày cưới. Chiếc túi đựng đồ khẩn cấp của cô dâu thường bao gồm: son phấn để dặm lại lớp trang điểm, khăn ướt, keo để cố định lại tóc, miếng urgo băng vết thương, kim, chỉ, kim băng… Tất cả các đồ dùng này có thể là vật cứu tinh giúp cô dâu tránh được những tình huống “dở khóc dở cười”. Và cuối cùng là trò chuyện với mẹ, cô dì,…về đám cưới, về cảm xúc trước ngày xuất giá và nhận những kinh nghiệm lời khuyên hữu ích. Đêm trước ngày cưới, cô dâu có rất nhiều điều cần tâm sự, chia sẻ với cha mẹ, gia đình. Đồng thời gia đìnhcũng có rất nhiều điều cần giáo huấn, chia sẻ kinh nghiệm cho cô dâu. Vì thế đêm trước ngày cưới cô dâu cần lắng nghe những điều cha mẹ nói để đúc kết kinh nghiệm cho buổi cưới ngày hôm sau được trọn vẹn hơn. (st)

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào